Sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dù chưa được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ

Một số hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trên địa bàn phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng bàn giao sớm mặt bằng để triển khai dự án dù chưa được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Nguyện vọng này xuất phát từ mong muốn được đóng góp một phần công sức để thúc đẩy dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sớm hoàn thành để góp phần phát triển đất nước.

Anh Nguyễn Phú Bài, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân có nguyện vọng bàn giao sớm mặt bằng để triển khai dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Phạm Tùng

* “Dự án hoàn thành sớm thì mình cũng được hưởng lợi”

Gia đình anh Võ Đình Trường, khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân có 4 thửa đất nằm trong diện bị thu hồi để thực hiện dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đến thời điểm nay, gia đình anh Trường đã nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 1 thửa đất có diện tích khoảng 1 ngàn m2. 3 thửa đất còn lại với khoảng hơn 4 ngàn m2 hiện mới chỉ hoàn thành công tác kiểm đếm.

Tuy nhiên, anh Trường cũng đã bày tỏ mong muốn được bàn giao sớm diện tích đất này cho nhà nước để triển khai nhanh dự án. “Chỉ cần phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để tôi biết được mình sẽ được nhận bao nhiều tiền bồi thường cũng như các chính sách hỗ trợ cụ thể thì tôi sẵn sàng bàn giao đất ngay. Tôi sẵn sàng bàn giao khi chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ với diện tích đất còn lại”- anh Võ Đình Trường cho biết.

Chia sẻ về nguyện vọng của mình, anh Trường cho hay, dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án trọng điểm của đất nước. Khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung phát triển. Do đó, là một người dân Đồng Nai, anh mong muốn được đóng góp một phần công sức để thúc đẩy tiến độ dự án. “Mình đóng góp công sức bằng cách bàn giao mặt bằng sớm để thi công dự án. Dự án hoàn thành sớm thì đất nước, cộng đồng dân cư trong đó có mình đều được hưởng lợi cả”- anh Trường chia sẻ.

“Gia đình tôi có 4 anh em có đất bị thu hồi để làm đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Do đó, tôi cũng sẽ vận động để nhưng người thân trong gia đình bàn giao sớm mặt bằng để thi công dự án”- anh Nguyễn Phú Bài, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Cũng theo anh Trường, pháp luật đã quy định rất rõ là công dân có thời hạn 2 năm để kiến nghị các chính sách chưa phù hợp khi nhà nước thu hồi đất. Do đó, anh rất sẵn sàng để bàn giao đất ngay khi phương án bồi thường, hỗ trợ đối với gia đình anh được phê duyệt. Những điều gì chưa thỏa đáng, chưa phù hợp sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. “Quan trọng là bàn giao đất sớm để dự án được triển khai thuận lợi đã”- anh Trường nêu quan điểm.

Cùng chung nguyện vọng như anh Trường, anh Nguyễn Phú Bài, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân cũng cho biết, khi phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình được phê duyệt, anh sẵn sàng bàn giao ngay mặt bằng để thi công dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mà không phải chờ đợi đến khi hoàn thành các thủ tục, nhận được tiền bồi thường, nhận đất tái định cư mới bàn giao.

Gia đình anh Bài có 370m2 đất nằm trọng diện bị thu hồi để triển khai dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây là khu đất gia đình anh Bài được bố mẹ cho và đã xây dựng nhà cửa sinh sống ổn định hàng chục năm nay. Do đó, khi phải di dời đến nơi ở mới, anh Bài cũng xác định sẽ có nhiều khó khăn. “Tuy nhiên, tôi cũng xác định không chỉ gia đình tôi mà nhiều gia đình khác cũng có đất bị thu hồi để thực hiện dự án. Mọi người chấp nhận được thì gia đình tôi cũng thoải mái chấp nhận”- anh Bài cho hay.

Theo anh Bài, nguyện vọng của anh lúc này là các cơ quan chức năng sớm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để anh biết được những chính sách mà mình được hưởng. “Khi biết rõ số tiền bồi thường, các chế độ chính sách mà mình được hưởng thì tôi sẵn sàng bàn giao đất ngay. Tôi quan niệm, đây là dự án vì lợi ích của cộng đồng, trong đó có mình nên sẵn sàng giao đất sớm”- anh Bài chia sẻ.

* Sự đồng thuận, hỗ trợ của người dân sẽ giúp dự án đi nhanh hơn

Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án trọng điểm quốc gia được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, tiến độ thực hiện dự án bị chậm, trong đó, vướng mắc lớn nhất nằm ở khâu giải phóng mặt bằng.

Anh Võ Đình Trường, khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân muốn bàn giao sớm mặt bằng cho dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vì cho rằng, dự án hoàn thành sớm thì cả cộng đồng sẽ được hưởng lợi. Ảnh: Phạm Tùng

Ông Nguyễn Hồng Quế, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh cho biết, theo quy định, sau khi phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ của các hộ dân sẽ phải thực hiện niêm yết, công khai cho người dân biết. Hết thời gian niêm yết công khai thì mới thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

Đồng thời, phải thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân mới thực hiện thu hồi đất. Chính vì vậy, việc một số hộ dân tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa có nguyện vọng được bàn giao đất sớm ngay sau khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ là sự hỗ trợ rất lớn đối với quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Bởi trên thực tế, hiện nay, 2 khu tái định cư được quy hoạch phục vụ dự án trên địa bàn thành phố Biên Hòa vẫn chưa được xây dựng.

“Qua quá trình tiếp xúc, vận động, một số hộ dân trên địa bàn phường Phước Tân có nguyện vọng sẽ giao đất ngay sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt. Đây là sự hỗ trợ rất quý giá của các hộ dân này đối với dự án. Sự đồng thuận, hỗ trợ của người dân chắc chắn sẽ giúp quá trình triển khai dự án đi nhanh hơn để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng”- ông Nguyễn Hồng Quế cho hay.

Cũng theo ông Quế, về phía cơ quan chức năng sẽ sớm hoàn thành các thủ tục để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân có nguyện vọng được bàn giao mặt bằng sớm cho dự án.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202403/san-sang-ban-giao-mat-bang-cho-du-an-duong-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-du-chua-duoc-nhan-tien-boi-thuong-ho-tro-358256c/