Quảng Bình: Du khách đuối nước tử vong tại khu du lịch chui, trách nhiệm thuộc về ai?

Dù chưa được cơ quan có đủ thẩm quyền cấp phép nhưng một khu du lịch chui tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vẫn ngang nhiên tổ chức đón khách trong dịp lễ 30/4-1/5. Hoạt động du lịch trái phép chưa đảm bảm công tác cứu hộ đã khiến một du khách tử vong.

Khu du lịch trái phép chưa đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Cụ thể, chiều 30/4, ông Lê T.Đ. (sinh năm 1972, trú xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) lên khu vực gần Khu du lịch suối Nước Lạnh địa điểm giáp ranh giữa xã Ngân Thủy (huyện Lệ Thủy) và xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh) tắm nhưng bị đuối nước tử vong.

Điều đáng nói, khu vực xảy ra sự việc là do một số người dân tự xây dựng nhiều chòi tre hai bên suối, có cổng vào và bên trong có một số khu nhà theo kiểu nhà truyền thống của người đồng bào Vân Kiều để đón khách, tổ chức các hoạt động vui chơi cho khách du lịch nhiều tháng qua, khi chưa được cơ quan có đủ thẩm quyền cấp phép.

Trao đổi với PV Báo điện tử Xây dựng, ông Nguyễn Ngọc Thụ - Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh xác nhận, một số hộ dân tự xây dựng điểm dịch trái phép dẫn đến việc một khách du lịch bị đuối nước vừa xảy ra tại xã Trường Xuân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thụ: “Sự việc xảy ra vào ngày 30/4, tại khu vực giáp ranh giữa xã Trường Xuân và xã Ngân Thủy. Sau khi sự việc xảy ra đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra, việc một số hộ dân tự ý xây dựng, tổ chức các hoạt động đón khách du lịch là có”.

Nói về trách nhiệm quản lý cũng như phương án xử lý hoạt động tổ chức du lịch trái phép này, ông Nguyễn Ngọc Thụ cho hay: “Sắp tới sẽ tổ chức cuộc họp giữa 2 huyện (Quảng Ninh và Lệ Thủy) bàn phương án xử lý vì địa điểm xảy ra sự việc thì nằm ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh nhưng người dân tổ chức hoạt động du lịch lại ở Lệ Thủy. Theo kết quả xác minh ban đầu, người đồng bào xây dựng trái phép nên phải kiểm tra cụ thể, mức độ vi phạm rồi mới đưa ra phương án xử lý đảm bảo quy định pháp luật. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải xử lý nghiêm và yêu cầu tháo dỡ. Quan điểm chung là phải làm cho đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên có một số yếu tố phải tính đến là người tổ chức hoạt động trái phép là người dân đồng bào dân tộc và hiện nay nhiều địa phương đang phát triển về du lịch cộng đồng. Do vậy, cần kiểm tra, rà soát cụ thể và có hình thức xử lý cho phù hợp. Hiện, tôi đã giao cho anh em tiến hành kiểm tra, ít ngày nữa có kết quả cụ thể rồi sẽ thông tin lại”.

Điểm xây dựng hoạt động du lịch trái phép nằm sát với Khu du lịch suối Nước Lạnh, có chung lối vào.

Theo một số người dân địa phương, điểm tổ chức khu du lịch trái phép này đã hoạt động nhiều tháng nay, nhưng không có sự kiểm tra hay ngăn chặn từ chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng. Những năm gần đây, chủ trương của tỉnh Quảng Bình lấy du lịch làm kinh tế mũi nhọn, trong đó mô hình du lịch cộng đồng đang được nhiều địa phương triển khai thực hiện.

Đào Trọng

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-binh-du-khach-duoi-nuoc-tu-vong-tai-khu-du-lich-chui-trach-nhiem-thuoc-ve-ai-374544.html