Phường Bồ Đề nói gì về phản ánh cưỡng chế sai quy định?

Trước thông tin phản ánh của người dân về việc UBND phường tổ chức cưỡng chế sai quy định, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, đại diện UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên khẳng định không tổ chức cưỡng chế đối với trường hợp trên.

Vừa qua, phản ánh đến các cơ quan báo chí, ông Mai Văn Minh (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hiện tại, gia đình anh Nguyễn Quốc Anh (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đang nhờ trông coi trang trại rộng khoảng 3.000m2 trồng cây cối, hoa màu và vật nuôi tại địa chỉ số 16/237 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội. Trong khuôn viên trang trại này có nhiều công trình phục vụ cho việc ăn ở của nhân viên, chuồng trại nuôi gà… và căn nhà kho tường gạch, lợp mái tôn rộng khoảng 70m2 được xây dựng từ nhiều năm trước.

Người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh phường Bồ Đề cung cấp.

Theo ông Minh, trước Tết Nguyên đán 2023 có sơn lại nhà kho và dựng một mái hiên bằng tôn để che nắng. Đồng thời, dựng một nhà tôn sắt rộng khoảng 120m2 để thuận tiện cho việc trông nom và phát triển trang trại.

“Tuy nhiên, ngày 16/12/2022, bất ngờ có rất nhiều cán bộ và Công an phường Bồ Đề đến trang trại phá dỡ ngôi nhà tôn của chúng tôi vừa dựng xong; phá luôn mái hiên gần nhà kho nói trên. Mặc dù chúng tôi đã giải thích rằng ngôi nhà kho này đã có từ nhiều năm nay, nhưng cán bộ phường khẳng định đây là nhà mới xây dựng” - ông Mai Văn Minh cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, đại diện UBND phường Bồ Đề khẳng định, khu đất trên có nguồn gốc là đất công ích do UBND phường quản lý và tạm giao cho người dân tại địa phương sử dụng vào mục đích trồng nấm từ năm 2006.

Năm 2015, thực hiện Kết luận số 1052/KL-UBND ngày 20/8/2015 của UBND quận Long Biên về việc thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn, UBND phường đã thông báo yêu cầu cá nhân sử dụng đất di dời toàn bộ vật kiến trúc trên đất và trả lại mặt bằng cho UBND phường quản lý, nhưng đến nay cá nhân này chưa chấp hành.

Ngày 16/12/2022, tổ công tác phát hiện tại khu đất trên đang diễn ra việc lắp dựng công trình trái phép, gồm khung thép 18 cột, lợp mái tôn trên, chiều cao 4m, với diện tích 12 x 12m, chiều cao 4m; khung thép lợp mái tôn, chiều cao 3,1m, có trần thạch cao, diện tích 5,5m x 14,2m và nhà gạch cấp 4, lợp tôn, đang lắp đặt kệ thống cửa ra vào, các thiết bị điện nước, kích thước 13,5m x 5,8m. Tại thời điểm kiểm tra, ông Mai Văn Minh không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp về việc sử dụng đất.

Ông Mai Văn Minh đã ký biên bản, tự nguyện phối hợp và cho thợ tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, do thiếu nhân lực, ông Minh đã nhờ tổ công tác tham gia hỗ trợ tháo dỡ.

Đại diện UBND phường Bồ Đề khẳng định không tổ chức cưỡng chế với công trình trên mà chỉ hỗ trợ tháo dỡ công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng theo đề nghị của người đại diện, dưới sự chứng kiến của các đơn vị liên quan, tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Bồ Đề và không thu giữ bất cứ vật dụng gì. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất, trật tự xây dựng tại khu vực; đồng thời tiếp tục yêu cầu cá nhân sử dụng đất bàn giao đất công cho chính quyền quản lý.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/phuong-bo-de-noi-gi-ve-phan-anh-cuong-che-sai-quy-dinh.html