Phối hợp phòng, chống tội phạm và kiểm soát ma túy trên tuyến biên giới Long An

Việc phối hợp trong đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Long An là một yêu cầu cấp thiết trong tình hình mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Long An ký kết quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống và kiểm soát ma túy - Ảnh: Công an tỉnh Long An

Long An là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là cửa ngõ nối TPHCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, có đường biên giới giáp với Campuchia, có một cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu quốc gia và 3 cửa khẩu tiểu ngạch, nhiều đường mòn, lối mở.

Để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới, tháng 4/2022, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Long An đã ký kết kế hoạch phối hợp, trao đổi thông tin, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, nhằm ngăn chặn hiệu quả và từng bước tiến tới giảm dần hoạt động của tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và tuyến biên giới nói riêng.

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan tỉnh Long An.

Các lực lượng tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trên tuyến biên giới tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân về tác hại của ma túy, nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, không để đối tượng lôi kéo, tiếp tay cho hoạt động phạm tội về ma túy với nhiều hình thức đa dạng như: Tuyên truyền bằng xe lưu động, "Tiếng loa an ninh trật tự"… với hơn 8000 lượt; tuyên truyền miệng, treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi… với hơn 612 cuộc, có hơn 15.000 lượt người dự.

Đồng thời, 3 lực lượng đã phối hợp tuần tra biên giới, triển khai đồng bộ các phương án, giải pháp ngăn chặn ma túy vận chuyển qua biên giới vào nội địa. Thực hiện kế hoạch phối hợp, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 36 vụ, 47 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 12,6 kg heroin, 255,4474 gam ma túy tổng hợp.

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, thời gian qua, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp với số lượng ma túy được phát hiện ngày càng lớn, nhiều chủng loại; tội phạm ma túy xuất hiện nhiều phương thức mới, nguy hiểm, các đối tượng sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Để tiếp tục phòng, chống tội phạm ma túy, ngày 1/11/2023, ba lực lượng Công an, Biên phòng và Hải quan đã tiếp tục ký kết Quy chế mới phối hợp trong đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Việc 3 đơn vị thực hiện Quy chế mới phối hợp trong đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh là một yêu cầu cấp thiết trong tình hình mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, vừa khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp thời gian qua, đồng thời triển khai hiệu quả hơn nữa các quy định pháp luật liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Huân, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Long An cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Long An sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trao đổi thông tin về tình hình, hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới nói riêng và địa bàn toàn tỉnh nói chung; tập trung mọi nguồn lực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp trong phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Hoàng Giang

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/phoi-hop-phong-chong-toi-pham-va-kiem-soat-ma-tuy-tren-tuyen-bien-gioi-long-an-102231225103730143.htm