Phê bình đơn vị thoát nước vụ cá chết trắng hào thành cổ Vinh

UBND thành phố Vinh (Nghệ An) phê bình đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước chưa thực hiện tốt nhiệm vụ dẫn đến tình trạng ô nhiễm, cá chết nổi trắng hào thành cổ.

Cá chết nổi trắng trong hào thành cổ Vinh ngày 9/10.

Ông Trần Quang Lâm, Phó chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi các phòng, ban và UBND các phường về việc giải quyết tình trạng cá chết, ô nhiễm môi trường khu vực hào thành cổ Vinh. Theo ông Trần Quang Lâm, tại thời điểm xảy ra sự việc, công tác điều động công nhân của các đơn vị được giao nhiệm vụ diễn ra chậm trễ.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh tình trạng cá chết hàng loạt ở hào thành cổ Vinh, lãnh đạo UBND thành phố Vinh chỉ đạo Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An phối hợp với các phường, xã huy động lực lượng khẩn trương vớt cá chết trên mặt hồ, giải quyết tình trạng ô nhiễm.

UBND thành phố Vinh phê bình Công ty CP&PT hạ tầng đô thị Vinh do chưa thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước hào thành cổ. Chưa quyết liệt trong công tác vớt cá chết, thụ động, xử lý môi trường khi sự cố xảy ra.

"Việc ứng phó của công ty rất chậm, không có công nhân, không có lãnh đạo xử lý nên số lượng cá càng nhiều. Cá phân hủy, bốc mùi hôi thối khiến người dân xung quanh, dư luận hết sức bức xúc", ông Lâm thông tin.

Công nhân vớt cá chết nổi trong hào thành cổ Vinh.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vinh nhận định nguyên nhân cá chết ở hào thành cổ Vinh có thể do nước trong lòng hào ô nhiễm nặng, lớp bùn đất lắng lâu ngày không được nạo vét. Trạm bơm xử lý nước thải đang tạm thời bị hư hỏng, dẫn đến nước thải không được xử lý kịp thời. Tiếp đến, mật độ cá trong trong hào thành nhiều, thời tiết mưa lớn đột ngột thay đổi nguồn nước làm cá sốc, chết hàng loạt.

Như Báo Sức khỏe và đời sống thông tin, ngày 9/10, tại hào thành cổ Vinh xuất hiện tình trạng cá chết nổi trắng trong hào. Ước tính có hàng tấn cá chết đã phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối. Tình trạng ô nhiễm môi trường này khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân sống hai bên kênh hào bị ảnh hưởng.

Những ngày qua, công ty môi trường huy động từ 30 - 35 công nhân/ngày để vớt xác cá chết đem đi tiêu hủy nhưng đến chiều 13/10 tình trạng cá chết vẫn còn tiếp diễn trong hào thành.

Quần thể di tích thành cổ Vinh kiến thiết theo hình lục giác, được xây dựng năm 1831. Hào bao quanh thành cổ sâu 3m, rộng 28m.

Thời điểm, trước năm 2018, hào thành cổ Vinh được bao phủ bởi bèo, rác thải. Sau đó, hào được nạo vét, xây dựng tường chắn dọc hai bờ mương, có tuyến cống bao thu gom nước thải...

Công trình được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, tạo diện mạo mới cho di tích hào thành cổ Vinh. Thế nhưng dù đã được cải tạo nhưng kênh hào vẫn đầy rác và mùi hôi, chưa có cách khắc phục.

Bản Tin Y Tế 13/10: Kinh hoàng khối u buồng trứng 18kg chèn ép ổ bụng | SKĐS

Hoàng Trinh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/phe-binh-don-vi-thoat-nuoc-vu-ca-chet-trang-hao-thanh-co-vinh-169231013205229529.htm