PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC SINH Ở KIÊN GIANG - Bài 2: Nuôi dưỡng lý tưởng, hoài bão

Chọn được học sinh đủ điều kiện đưa vào danh sách tạo nguồn, tổ chức Đảng các trường học phân công đảng viên giúp đỡ và chỉ đạo tổ chức Đoàn tiếp tục bồi dưỡng về mọi mặt giúp đoàn viên ưu tú, đối tượng đảng là học sinh trưởng thành.

Bài 1: Tạo nguồn phát triển đảng viên

KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN

Trước Tết Quý Mão năm 2023, Lê Âu Mạnh Duy cùng một số bạn học quay lại Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), tổ chức chương trình tri ân thầy cô - những người đã dìu dắt các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đã 5 năm học tập, rèn luyện tại Trường Sĩ quan Chính trị, nhưng Mạnh Duy vẫn không quên ngày tháng học tập và phấn đấu tại Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng.

Với nhiều thành tích trong học tập, hoạt động Đoàn, năm 2018 Mạnh Duy là một trong 10 học sinh đầu tiên của trường được kết nạp Đảng.

Mạnh Duy cho rằng với truyền thống cách mạng của gia đình và được sự định hướng, dìu dắt của thầy cô giúp Mạnh Duy phấn đấu mãnh liệt để đứng vào hàng ngũ của Đảng. “Qua những tiết học trên lớp, thầy cô đưa vào bài học những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lý tưởng cách mạng, từ đó truyền cảm hứng để hun đúc tinh thần yêu nước trong học sinh, giúp học sinh xác định được lập trường, tư tưởng, phấn đấu nhiều hơn để đứng vào hàng ngũ của Đảng”, Mạnh Duy nói.

Mạnh Duy đang sinh hoạt tại Chi bộ Đại đội 14 thuộc Đảng ủy Tiểu đoàn 5, Đảng ủy Trường Sĩ quan Chính trị. Hàng ngày, Mạnh Duy tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện với nguyện vọng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ về công tác tại Quân khu 9, cống hiến lâu dài trong quân đội.

“Tôi luôn phấn đấu để ngày càng hoàn thiện bản thân xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc phát triển Đảng trong học sinh là rất cần thiết bởi công tác này giúp học sinh có sự phấn đấu, thử thách để tiến bộ hơn. Khi được vào Đảng, học sinh trưởng thành hơn về tư tưởng chính trị, xác định rõ mục tiêu để phấn đấu vươn lên, đóng góp nhiều hơn cho xã hội”, Mạnh Duy chia sẻ.

Em Trần Gia Bảo (hàng đầu, bìa trái) trong một lần tham gia công tác tình nguyện tiếp sức mùa thi tại Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang). Ảnh: ĐẶNG LINH.

Gia đình nhiều thế hệ là nông dân, chưa ai là đảng viên nên việc Trần Gia Bảo được kết nạp vào Đảng trở thành niềm tự hào của cả gia đình. Nhiều năm liền là học sinh giỏi, tích cực hoạt động phong trào, đến năm học lớp 12 tại Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng, Gia Bảo được chọn là đối tượng kết nạp Đảng. Gia Bảo nỗ lực hết mình trong học tập.

Các phong trào ở trường, địa phương phát động, Gia Bảo đều tích cực tham gia như trồng cây xanh đến xây dựng hố rác cho người dân, tiếp sức mùa thi...

Hiện Gia Bảo là sinh viên Khoa Hàn Quốc học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Chỉ mới là sinh viên năm nhất nhưng Gia Bảo hòa đồng nhanh trong môi trường mới, em luôn tích cực học tập và tham gia phong trào do lớp và trường phát động. Nỗ lực học tập, luôn năng động, nhiệt huyết, Gia Bảo cho biết mình muốn làm tròn vai trò của đảng viên.

Dịp Tết Quý Mão năm 2023, khi về nhà ở ấp Thạnh Xuân, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng nghỉ tết, Gia Bảo trở lại trường trung học phổ thông giúp thầy cô tổ chức hội trại mừng Đảng, mừng xuân.

BA TIÊU CHUẨN CƠ BẢN

Theo thầy Đàm Thanh Lạc - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng, trường công khai tiêu chuẩn để được đứng vào hàng ngũ của Đảng cho học sinh biết khi các em học lớp 10. Kết thúc năm học lớp 10, trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm rà soát học sinh có thành tích học tập xuất sắc, năng nổ trong hoạt động Đoàn để giới thiệu cho giáo viên chủ nhiệm lớp 11.

Việc theo dõi, bồi dưỡng học sinh được thực hiện liên tục đến năm học lớp 11, giáo viên chủ nhiệm cùng Đoàn trường tiếp tục rà soát lần nữa và trên cơ sở đó giới thiệu Đảng chăm bồi, tạo điều kiện để học sinh nỗ lực nhiều hơn nữa. “Đến đầu năm lớp 12, chi bộ, Đoàn trường xem xét học sinh đủ tiêu chuẩn về độ tuổi kết nạp, hướng dẫn học sinh viết lý lịch Đảng, đồng thời lập danh sách giới thiệu để đưa học sinh học lớp cảm tình Đảng”, thầy Đàm Thanh Lạc cho biết.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng trong ngày đầu năm học 2022-2023. Ảnh: ĐẶNG LINH.

Theo thầy Đàm Thanh Lạc, một trong những khó khăn khi phát triển đảng viên trong học sinh là thời gian khá hạn hẹp do học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ không còn là học sinh của trường nữa. Mặt khác, theo quy định chỉ xét kết nạp Đảng đối với học sinh có ngày sinh từ tháng 1 đến tháng 6 khi các em đủ 18 tuổi. Áp lực về thời gian, lại rơi vào tháng nhiều công việc nên công tác phát triển Đảng tại các trường trung học phổ thông gặp phải không ít khó khăn đối với cấp ủy chi bộ cũng như cho đảng viên phân công kèm cặp, giúp đỡ, xác minh lý lịch học sinh.

Ngoài ra, một số học sinh quê ở miền Bắc, trường phải gửi bưu điện xác minh. Đối với những hồ sơ khó hoặc ở xa, Chi bộ Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng ưu tiên làm trước nhằm đảm bảo quyền lợi chính trị của học sinh cũng như đảm bảo nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Thực tế cho thấy, học sinh được phát triển Đảng ở các trường trung học phổ thông hầu hết đều thi đậu vào các trường đại học ở top cao, có uy tín trong nước. Không chỉ thi đậu đại học với điểm cao nổi trội hơn các bạn cùng khối mà trong suốt quá trình học tập, những sinh viên là đảng viên đều có thành tích học tập xuất sắc, tích cực trong các phong trào Đoàn, hội, nhiệt huyết với những hoạt động hướng về cộng đồng.

Thầy Đàm Thanh Lạc chia sẻ: “Trường vẫn giữ liên lạc với học sinh được chi bộ trường kết nạp Đảng. Ở môi trường mới, đảng viên trẻ vẫn thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu, có nhiều đóng góp nổi bật và được các trường biểu dương. Khi được khen thưởng, các em còn gửi thành tích về khoe với giáo viên trường. Chúng tôi rất tự hào về các em”.

Chi bộ Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng đặt ra 3 tiêu chuẩn cơ bản khi phát triển Đảng trong học sinh là học sinh phải có hạnh kiểm tốt trong nhiều năm. Trong nhiều năm, các em phải có học lực xuất sắc, đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật do tỉnh tổ chức. Ngoài ra, các em phải là nhân tố xuất sắc trong hoạt động Đoàn.

Thầy Trần Thanh Toàn - Chi ủy viên, Bí thư Đoàn cơ sở Trường Trung học phổ thông Giồng Riềng cho biết: “Để tạo nguồn phát triển đảng viên, Ban Chấp hành Đoàn trường phân công một ủy viên quan tâm từ 1-3 bạn có thành tích học tập, hoạt động Đoàn nổi trội, sau đó giao việc, tăng khối lượng công việc đối với những bạn được chọn dự nguồn để các bạn có điều kiện phát huy năng lực, sở trường cũng như có sự phấn đấu trong các hoạt động Đoàn, hội”.

Theo Bí thư Huyện ủy Giồng Riềng Nguyễn Văn Hiền, dù có vài khó khăn khách quan trong công tác phát triển đảng viên trong học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện, nhưng các chi bộ trường học đã khắc phục và thực hiện tốt. Với quan điểm phát triển đảng viên trong học sinh không nên chạy theo số lượng mà cần đặc biệt chú ý đến chất lượng, do đó chi bộ các trường luôn chọn lựa học sinh thực sự ưu tú, là những nhân tố nổi trội trong số những học sinh học giỏi và tham gia tích cực hoạt động Đoàn.

VIỆT TIẾN - ĐẶNG LINH

► Bài 3: Những hạt giống đỏ, nảy mầm xanh

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xay-dung-dang/phat-trien-dang-vien-trong-hoc-sinh-o-kien-giang-bai-2-nuoi-duong-ly-tuong-hoai-bao-12581.html