Nửa năm, chi hơn 1 tỷ đô la nhập khẩu ô tô

Báo cáo của Tổng cục Hải Quan cho thấy, kim ngạch nhập khẩu ô tô đã vượt qua con số 1 tỷ đô la.

Báo cáo của Tổng cục Hải Quan cho thấy, kim ngạch nhập khẩu ô tô đã vượt qua con số 1 tỷ đô la.

Cả nước đã chi hơn 1 tỷ USD để nhập khẩu ô tô nửa đầu năm 2017

Báo cáo mới nhất của Tổng Cục Hải quan về tình hình xuất nhập khẩu trong nước nửa đầu năm 2017 cho thấy, trị giá kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Việt Nam đã vượt qua con số 1 tỷ đô la. Cụ thể lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6/2017 cả nước đã nhập khẩu 50.990 xe ô tô nguyên chiếc, đạt giá trị kim ngạch lên tới 1,044 tỷ đô la. Trong đó chỉ riêng trong tháng 6/2017 cả nước đã nhập khẩu 7.871 xe ô tô nguyên chiếc, số lượng xe nhập khẩu sụt giảm so với những tháng trước đây.

Giá trung bình khai báo hải quan của ô tô nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm nay đã giảm từ mức 24.789 đô la của cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 21.898 đô la. Giá khai báo hải quan trung bình của xe nhập khẩu từ Ấn Độ là rẻ nhất chỉ khoảng 105 triệu đồng/chiếc

Về nguồn gốc xuất xứ, quốc gia có lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất trong nửa đầu năm 2017 là Thái Lan, với 19.170 xe. Xếp ngay sau là Indonesia với 10.484 xe, bỏ xa các quốc gia còn lại như: Ấn Độ (5.158 xe), Hàn Quốc (5.029 xe), Trung Quốc (3.473 xe), Nhật Bản (2.089 xe)…

Nguồn Xe Giao Thông: http://xe.baogiaothong.vn/nua-nam-chi-hon-1-ty-do-la-nhap-khau-o-to-d216562.html