Nông dân Chư Pưh vượt khó làm giàu

Sau giai đoạn khủng hoảng với cây hồ tiêu, nhiều nông dân huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập.

Đa dạng hóa cây trồng

Những năm trước đây, Chư Pưh được biết đến là “thủ phủ” hồ tiêu với nhiều tỷ phú. Tuy nhiên, từ năm 2015, do dịch bệnh và giá hồ tiêu xuống thấp, nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Trước thực tế này, nhiều hộ dân đã thay đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Ông Ngô Xuân Long (thôn Thiên An, xã Ia Blứ) chăm sóc đàn dê của gia đình. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Hà Ngọc Tiến (thôn Phú Quang, xã Ia Hrú) cho hay: Năm 2012, khi vườn hồ tiêu bị bệnh, tôi chuyển sang trồng 300 cây sầu riêng xen với mít Thái. Vườn sầu riêng cho thu hoạch trên 10 tấn quả/năm. Năm nay, giá sầu riêng giống Ri6 ở mức 45-50 ngàn đồng/kg, còn giống khác giá thấp hơn. Mít Thái mỗi năm thu tầm 3-4 tấn quả. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình thu về 500-600 triệu đồng.

Ông Ngô Xuân Long (thôn Thiên An, xã Ia Blứ) có 2 ha cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh trồng xen với bơ booth, sầu riêng và na. Ngoài ra, ông Long còn nuôi hơn 30 con bò sinh sản và 30 con dê. “Vài năm trở lại đây, tôi cũng như nhiều hộ dân trong xã đa dạng hóa cây trồng kết hợp chăn nuôi, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao giá trị và chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện thu nhập trung bình của gia đình khoảng hơn 400 triệu đồng/năm. Riêng năm nay có thêm 5 sào na đang bước vào vụ thu hoạch đầu tiên; đàn dê và bò cũng hứa hẹn có thêm nguồn thu nhập khá”-ông Long nói.

Kỳ vọng hướng phát triển kinh tế mới

Sau giai đoạn khủng hoảng với cây hồ tiêu, hiện nay, nhiều hộ nông dân huyện Chư Pưh đã thay đổi tư duy, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế và thị trường, góp phần mang lại cuộc sống ấm no.

Anh Võ Danh Thanh (làng Kuăi, xã Ia Blứ) bên vườn chuối mốc. Ảnh: Nguyễn Diệp

Anh Võ Danh Thanh (làng Kuăi, xã Ia Blứ) chia sẻ: Vận dụng những kiến thức học được từ Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, năm 2018, anh trồng chuối mốc kết hợp trồng cỏ voi và nuôi thỏ trên diện tích 2 ha. Đến nay, vườn chuối cho thu nhập ổn định 2 đợt/tháng khoảng 3 tấn quả, giá bán 5 ngàn đồng/kg. Ngoài ra, hàng tháng, anh còn thu về hơn 20 triệu đồng từ bán thỏ thương phẩm. “So với những loại cây khác thì trồng chuối mốc khỏe hơn, vốn đầu tư không nhiều, ít tốn công chăm sóc. Mỗi năm, tôi lãi khoảng 400 triệu đồng”-anh Thanh cho hay.

Ông Trần Đức Hậu-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Pưh-đánh giá: Những năm gần đây, nhiều nông dân trong huyện đã linh hoạt chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ nên mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nhiều mô hình bước đầu đã mang lại thu nhập cao cho các hộ dân.

“Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phối hợp các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, quảng bá tiêu thụ nông sản, nhân rộng các mô hình đã phát huy hiệu quả giúp người dân vươn lên làm giàu một cách chính đáng”-ông Hậu nhấn mạnh.

NGUYỄN DIỆP

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12400/202109/nong-dan-chu-puh-vuot-kho-lam-giau-5749600/