Nơi gắn kết những trái tim nhân ái

Trong thời gian qua, hoạt động của Hội NNCĐDC huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang luôn hướng về cơ sở, bám sát hoàn cảnh của mỗi gia đình NNCĐDC, từ đó đề ra biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp, kịp thời. Bên cạnh đó, Hội không ngừng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, trọng tâm là nội dung của Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Đồng thời, Hội cũng làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên gắn kết chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Châu Thành Nguyễn Văn Năm thăm hỏi, tặng quà NNCĐDC Lê Văn Mười Một, ngụ xã Tân Hương.

Hiện nay, huyện Châu Thành có đến 2.621 NNCĐDC; trong đó có 215 NNCĐDC là người trực tiếp tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm, di truyền sang đời con, cháu; còn lại là dân thường. Hầu hết những gia đình có NNCĐDC đều sống trong khó khăn, phải chịu đựng nhiều bệnh tật và thiếu thốn mọi thứ.

Trong 5 năm qua, hoạt động của Hội NNCĐDC Châu Thành để lại nhiều kết quả nổi bật, nhất là công tác xã hội hóa trong công tác vận động, biết gắn kết những trái tim nhân ái, những tấm lòng vàng với NNCĐDC nên công tác này luôn đạt hiệu quả cao, là đơn vị dẫn đầu của Hội cấp huyện, thị, thành trong tỉnh. Cụ thể, Hội các cấp của huyện đã vận động trên 14 tỷ đồng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, nhu yếu phẩm cho gia đình các NNCĐDC (gồm 40.406 phần quà, mỗi phần từ 300.000 - 500.000 đồng).

Song song đó, tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình, Hội các cấp tổ chức xây tặng “Mái ấm da cam” (được 33 căn, tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng); tặng xe lăn cho nạn nhân tàn tật (được 29 xe, tổng trị giá trên 88 triệu đồng). Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ vốn sản xuất nhỏ để NNCĐDC có điều kiện mưu sinh, ổn định cuộc sống.

Nổi bật trong việc vận động giúp đỡ NNCĐDC là ở Tịnh xá Ngọc Hiệp (xã Tân Lý Tây) với Chương trình “Một địa chỉ nhân đạo gắn với một hoàn cảnh”, vận động mỗi nhà hảo tâm giúp đỡ một gia đình NNCĐDC đặc biệt khó khăn (bệnh nhân bại não, khuyết tật, tâm thần, già yếu neo đơn…); hằng tháng hỗ trợ cho mỗi người 200.000 đồng và 10 kg gạo cùng một số loại thực phẩm khác. Chương trình thực hiện từ năm 2011 đến nay, hiện đang hỗ trợ cho 60 gia đình có hoàn cảnh như thế.

Các cơ quan, đơn vị, những nhà hảo tâm gần, xa từ nhiều năm qua luôn sát cánh và đồng hành với Hội NNCĐDC huyện Châu Thành, thường tham gia đóng góp, hỗ trợ rất nhiều cho gia đình NNCĐDC đặc biệt khó khăn, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, có thể kể như: Công đoàn Công ty Simone (KCN Tân Hương); Công ty cổ phần Thiết kế và Xây dựng TTQ (TP. Hồ Chí Minh); chùa Thiên Phước Ni (xã Song Thuận); Hội Việt kiều Pháp; Công ty cổ phần XNK Nông dược Hoàng Ân (xã Nhị Bình); các nhóm Thiện nguyện ở TP. Hồ Chí Minh; ông Đinh Trần Toán (quận 5. TP. Hồ Chí Minh)…

Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Châu Thành cho biết: Hội luôn bám sát tôn chỉ, mục đích của một tổ chức xã hội - từ thiện; 23/23 Hội cấp xã, thị trấn biết khắc phục khó khăn, nhất là kinh phí hoạt động và điều kiện làm việc, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi của NNCĐDC, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Với cách làm như trên, hằng năm, Hội NNCĐDC huyện Châu Thành luôn dẫn đầu các huyện, thị, thành của tỉnh trong phong trào thi đua “Vì NNCĐDC Việt Nam” do Trung ương Hội phát động. Nổi bật là công tác thông tin, tuyên truyền, kiện toàn tổ chức Hội và vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC.

Những thành tích xuất sắc của Hội trong 5 năm qua được UBND tỉnh tặng 4 Bằng khen, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 1 Bằng khen cùng nhiều Giấy khen của Hội NNCĐDC tỉnh, UBND huyện Châu Thành và các ngành hữu quan.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202312/hoi-nan-nhan-chat-doc-da-camdioxin-huyen-chau-thanh-noi-gan-ket-nhung-trai-tim-nhan-ai-998338/