Nỗ lực duy trì nguồn hàng, đảm bảo nhân lực phục vụ

Nhân viên Co.opmart Tuy Hòa kiểm tra hàng hóa. Ảnh: KHANG ANH

Qua hơn 2 tháng bùng phát dịch bệnh COVID-19, đến nay các doanh nghiệp vận chuyển, cung ứng hàng hóa thiết yếu vẫn nỗ lực duy trì nguồn hàng, đảm bảo nhân lực phục vụ việc vận chuyển, cung cấp hàng hóa cho người dân các địa phương.

Đáp ứng kịp thời

Xác định hoạt động trong lĩnh vực thương mại, phân phối hàng hóa thiết yếu nên từ khi dịch bùng phát đến nay, các cơ sở, doanh nghiệp vận chuyển, phân phối trên địa bàn linh động thực hiện các biện pháp để việc đưa hàng hóa, thực phẩm thiết yếu đến tay người tiêu dùng diễn ra liên tục. Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Trang Hiệp Phát (TP Tuy Hòa), cho biết: Tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác vận chuyển, phân phối nhưng công ty vẫn phải duy trì hoạt động để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, kể cả ở những nơi điều kiện đi lại khó khăn, hay khu cách ly, phong tỏa. Vì nhà sản xuất ở các tỉnh áp dụng phương án 3 tại chỗ, giảm công suất do thiếu nguyên liệu, lao động nên hiện tại, số lượng hàng hóa không nhiều, không phong phú như trước đây. Tuy nhiên, chúng tôi tìm mọi cách để đảm bảo nguồn hàng và các mặt hàng thiết yếu như mì, dầu ăn, sữa, nước mắm… vẫn đáp ứng đủ nhu cầu.

Là nhà bán lẻ, nhà phân phối hàng tiêu dùng thiết yếu lớn của tỉnh, Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa cùng hệ thống Co.op Food PY vẫn duy trì đều đặn thời gian hoạt động hàng ngày, cung ứng đủ, giữ giá các mặt hàng ổn định và phục vụ người dân kịp thời. Ông Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa, cho hay: Trong điều kiện dịch bùng phát như hiện nay, các nhà sản xuất phải chia sẻ cho các tỉnh nên hàng hóa thiết yếu tuy có đủ nhưng ít đa dạng. Với lượng hàng hiện có, cộng với việc liên kết chặt chẽ với các nhà cung cấp, nhà sản xuất, siêu thị không để tình trạng khan, thiếu hàng xảy ra, đảm bảo duy trì số lượng theo đúng kế hoạch dự trữ.

Theo Sở Công thương, trong tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, đơn vị đã chủ động làm việc với các đơn vị phân phối lớn của tỉnh; kích hoạt phương án cung ứng hàng hóa theo 5 cấp độ, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Các doanh nghiệp, nhà phân phối, vận chuyển, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi... vẫn đảm bảo cung cấp thực phẩm cho người dân; thường xuyên thông tin tình hình thông qua hệ thống phân phối tại các huyện, thị xã, thành phố để có thể nắm bắt tình hình, phục vụ cho việc điều tiết, bổ sung hàng hóa, đáp ứng kịp thời cho các khu vực dân cư.

Để hoạt động an toàn

Trực tiếp phục vụ nên hầu hết lao động, nhân viên các doanh nghiệp phân phối hàng hóa chịu nhiều áp lực, luôn lo lắng vì nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Ông Phạm Hoàng Hưng cho biết thêm: Nhằm đảm bảo nhân lực duy trì hoạt động trong mọi điều kiện, siêu thị phải chia 2 ca làm việc để tránh tiếp xúc và tạo nguồn lực thay thế, dự phòng khi cần. Trong suốt thời gian làm việc, các nhân viên thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, trang bị khẩu trang, các đồ dùng cần thiết, tuân thủ 5K.

Còn theo bà Nguyễn Thị Thanh Trang, từ đầu mùa dịch đến nay, công ty vẫn duy trì công việc cho hơn 60 nhân viên; bố trí nhân viên làm việc 4 ngày/tuần, nhằm giảm thời gian đi lại, hạn chế tiếp xúc đông người. Doanh nghiệp cũng chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, vật dụng cần thiết cho nhân viên vận chuyển hàng đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao; đồng thời động viên, hỗ trợ, tạo động lực để họ tiếp tục làm việc.

Chủ động thực hiện các biện pháp là vậy, nhưng điều mong muốn nhất của các doanh nghiệp trong lúc này là sớm được tiêm vắc xin cho tất cả nhân viên, để họ an tâm làm việc, tạo điều kiện hoạt động an toàn tại cơ sở. Theo ông Phan Văn Triêm, đại diện một doanh nghiệp vận tải, sản xuất nước uống đóng chai tại TP Tuy Hòa, dù doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp nhưng nếu xảy ra trường hợp lây nhiễm tại công ty thì hoạt động cung ứng sẽ bị ngắt quãng. Nhiều nhân viên chưa được tiêm vắc xin dù đã đăng ký. “Vì mục đích an toàn trong quá trình phục vụ nhân dân, chúng tôi mong muốn và chờ đến lượt được tiêm vắc xin cho người lao động. Có như vậy, người lao động mới an tâm, tiếp tục gắn bó, giúp công ty bảo đảm nguồn lực hoạt động”, ông Triêm nói.

Các doanh nghiệp vận chuyển, cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác phục vụ người dân. Nhiều cơ sở thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch để duy trì hoạt động kinh doanh. Đối với việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, Sở Công thương tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quan tâm, phân bổ để nhân viên, lao động ở các cơ sở, doanh nghiệp được tiêm trong những đợt sắp tới.

Bà Nguyễn Thị Kim Bích, Phó Giám đốc Sở Công thương

KHANG ANH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/263416/no-luc-duy-tri-nguon-hang-dam-bao-nhan-luc-phuc-vu.html