Ninh Hòa: Thúc đẩy thoát nghèo về thông tin

Thực hiện Tiểu dự án "Giảm nghèo về thông tin" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp ở thị xã Ninh Hòa đã có nhiều nỗ lực triển khai nhằm giúp người dân được tiếp cận nguồn thông tin hữu ích phục vụ đời sống, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) địa phương.

Tích cực triển khai

Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” nằm trong Dự án 6 “Truyền thông giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, với các mục tiêu: Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, đảm bảo 100% xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo có hệ thống đài truyền thanh hoạt động, phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền và quản lý, điều hành tại địa phương. Cùng với đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội, nhất là cung cấp thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thông tin cho người dân sinh sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), bao gồm thông tin về kiến thức, kỹ năng, mô hình, kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Đồng thời, tăng cường tiếp cận thông tin thiết yếu cho cộng đồng dân cư; đảm bảo 100% xã có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo có điểm cung cấp thông tin công cộng phục vụ người dân sử dụng dịch vụ thông tin thiết yếu, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở các khu vực này.

Các nghệ nhân ở Ninh Hòa biểu diễn mã la.

Ông Nguyễn Thanh Hưng - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã Ninh Hòa cho biết: Triển khai thực hiện Dự án "Truyền thông giảm nghèo về thông tin" và Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin”, UBND thị xã, Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Ninh Hòa đã tăng cường thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội, cung cấp thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa; thông tin cho người dân sinh sống trên địa bàn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng ĐBDTTS và miền núi; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Bế giảng lớp tập huấn bảo tồn văn hóa phi vật thể và cách sử dụng nhạc cụ dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Hòa năm 2023.

Tại 2 xã Ninh Tây và Ninh Tân, nơi có đông ĐBDTTS của thị xã Ninh Hòa, khi triển khai tiểu dự án giảm nghèo về thông tin, UBND các xã đã tăng cường hệ thống truyền thanh của xã; tăng cường cung cấp thông tin công tác giảm nghèo về cơ sở, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, truy cập Internet… để thông tin đến người dân những kiến thức, kinh nghiệm thoát nghèo, chăn nuôi, trồng trọt, giúp người dân có thêm nhiều thông tin về giảm nghèo, từ đó thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại, từ đó chủ động vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực thoát nghèo.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Đến thăm gia đình bà H Hiền - hộ ĐBDTTS nghèo ở thôn Suối Sâu (xã Ninh Tân), bà vui mừng cho hay: “Năm nay, gia đình tôi sẽ ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Gia đình tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên để ra khỏi danh sách hộ cận nghèo”. Trước đây, như nhiều gia đình khác trong thôn, gia đình bà Hiền cũng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Qua nhiều đợt tập huấn, hướng dẫn, xem tivi, nghe đài phát thanh xã, gia đình bà đã hiểu ra rằng, muốn thoát nghèo, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước thì phải tự mình nỗ lực vươn lên. Chính vì vậy, ngoài canh tác cây mía, chăn nuôi bò, vợ chồng bà còn tranh thủ lúc nông nhàn đi làm thuê cho nhà vườn để có thêm thu nhập. Mới đây, khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, gia đình bà đã có tiền tiết kiệm đối ứng để xây dựng được căn nhà kiên cố.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Hòa chăm lo phát triển kinh tế.

Tại xã Ninh Tây, thông qua công tác truyền thông giảm nghèo về thông tin, nhiều hộ ĐBDTTS ở địa phương đã nâng cao nhận thức, với mong muốn tự vươn lên thoát nghèo bằng việc phát triển du lịch gắn với văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Để có được kết quả này, địa phương đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Ninh Hòa vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa của ĐBDTTS; truyền dạy văn hóa phi vật thể, duy trì các lễ hội truyền thống để tiến tới xây dựng mô hình du lịch văn hóa tại địa phương. Từ đó, khai thác bản sắc văn hóa của ĐBDTTS, giúp các hộ tham gia phát triển du lịch cộng đồng, ổn định thu nhập, nâng cao đời sống…

Theo ông Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục triển khai toàn diện công tác truyền thông giảm nghèo về thông tin đến người dân, cán bộ làm công tác giảm nghèo. Trong đó, địa phương tập trung truyền thông về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 05 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền hiệu quả về các dự án, mô hình giảm nghèo, thông tin đào tạo kỹ năng nghề, tạo việc làm, sinh kế bền vững, giúp người dân tiếp cận và thụ hưởng các chính sách, cơ chế giảm nghèo, an sinh xã hội, học tập các gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu để tạo ra sự đồng thuận xã hội, cộng đồng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần cùng các địa phương trong tỉnh xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

HỒNG ĐĂNG - BÍCH LA

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202312/ninh-hoa-thuc-day-thoat-ngheo-ve-thong-tin-86f26aa/