Những tấm gương nhiệt huyết, trách nhiệm, sáng tạo

Phong trào thi đua 'Lao động giỏi - Lao động sáng tạo' do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động hàng năm được đông đảo đoàn viên, người lao động thuộc các Công đoàn cơ sở trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Qua đó, nhiều đoàn viên, người lao động đã sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao năng suất, mang lại nhiều hiệu quả trong hoạt động của đơn vị.

KỶ NIỆM 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2023)

Bác sĩ chuyên khoa II Trương Thanh Tuấn và hệ thống gây mê ngoài phòng mổ

* Bác sĩ chuyên khoa II (BSCKII) Trương Thanh Tuấn sáng tạo hệ thống gây mê ngoài phòng mổ

Gần 20 năm công tác trong ngành y, bác sĩ chuyên khoa II (BSCKII) Trương Thanh Tuấn - Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà còn có sáng kiến ứng dụng hiệu quả trong công tác điều trị cho bệnh nhân.

Tốt nghiệp ngành y đa khoa năm 2003, 1 năm sau, bác sĩ Trương Thanh Tuấn đến công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Năm 2015, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa I và chuyên khoa II, bác sĩ Trương Thanh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Trên cương vị Trưởng khoa, nhiều năm qua, BSCKII Trương Thanh Tuấn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đồng thời trực tiếp triển khai thường quy các kỹ thuật gây mê phức tạp trong phòng mổ như: gây mê hồi sức phẫu thuật cột sống cổ, phẫu thuật thay khớp gối, phẫu thuật thay khớp háng toàn phần...

Đặc biệt, trong năm 2022, BSCKII Trương Thanh Tuấn đã nghiên cứu và thực hiện sáng kiến cải tiến hệ thống gây mê ngoài phòng mổ. Tận dụng thiết bị gây mê cũ ít sử dụng, BSCKII Trương Thanh Tuấn gắn thêm bình oxy rời, bình bốc hơi thuốc mê, thiết kế máy hút, ngăn để thuốc, vật tư y tế tiêu hao và bàn tiêm thuốc... “Sau khi hoàn thành và ứng dụng, hệ thống gây mê ngoài phòng mổ hoạt động ổn định, đảm bảo các tiêu chí an toàn của Bộ Y tế cho việc gây mê bên ngoài phòng mổ. Với hệ thống này, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức thường xuyên tiếp nhận, điều trị hiệu quả các trường hợp nội soi tiêu hóa, gây mê trẻ em, can thiệp thần kinh và tim mạch... tại các Khoa trong bệnh viện, góp phần tiết kiệm chi phí tiêu hao” - BSCKII Trương Thanh Tuấn chia sẻ.

Đến nay, bên cạnh các hệ thống gây mê hiện đại phục vụ trong phòng mổ, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức vẫn duy trì sử dụng hệ thống gây mê ngoài phòng mổ bởi tính an toàn, di chuyển dễ dàng, phù hợp với các trường hợp tiền mê, gây mê ngắn. Đặc biệt, hệ thống gây mê sử dụng ngoài phòng mổ của BSCKII Trương Thanh Tuấn còn được Sở Y tế công nhận là Sáng kiến cấp cơ sở ngành y tế năm 2022.

Anh Lê Tấn Thiện - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng Ban cơ khí và xây dựng Công ty Cổ phần Thực phẩm QVD Đồng Tháp

* Anh Lê Tấn Thiện - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng Ban cơ khí và xây dựng Công ty Cổ phần Thực phẩm QVD Đồng Tháp nhiều sáng kiến trong công việc

Những năm qua, anh Lê Tấn Thiện luôn nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được Công ty giao; phối hợp tốt với lãnh đạo Công ty, các thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động của Công ty. Đẩy mạnh vận động đoàn viên, người lao động tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”. Riêng bản thân anh Thiện không ngừng học tập, nghiên cứu những sáng kiến mới đề xuất với lãnh đạo Công ty thực hiện, giúp giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận cho Công ty.

Nổi bật, anh Thiện thiết kế hệ thống băng tải thu gom phụ phẩm trong quá trình chế biến thủy sản của Công ty. Hệ thống băng tải giúp thu gom phụ phẩm từ bồn chứa lại trạm cân và chuyển lên xe tải. Hiệu quả của sáng kiến là quản lý được số lượng phụ phẩm hàng ngày, giảm 5 công nhân lao động xúc phụ phẩm từ dưới lên xe tải, 2 xe nâng và dầu diesel. Với sáng kiến này, giúp Công ty tiết kiệm được 490 triệu đồng trong việc mua băng tải, đồng thời tiết kiệm cho Công ty trên 17 triệu đồng/tháng về chi phí vận hành. Ngoài ra, anh Thiện còn thiết kế sàn cào rác thô của hệ thống xử lý nước thải. Từ đó, giúp việc thu gom rác ổn định hơn, giảm 4 công nhân lao động cào rác tay, chi phí bảo trì động cơ bơm, tiết kiệm cho Công ty 215 triệu đồng, đồng thời tận dụng phế phẩm có tại Công ty để tái sử dụng lại.

Anh Lê Tấn Thiện cho biết: “Mục tiêu của Công ty Cổ phần Thực phẩm QVD Đồng Tháp là năng suất - chất lượng - hiệu quả. Do đó, thời gian tới, bản thân tôi tiếp tục nghiên cứu những cải tiến kỹ thuật mới ứng dụng vào công việc mang lại lợi ích cho Công ty, góp phần thúc đẩy việc hưởng ứng thực hiện phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” tại Công ty mạnh mẽ hơn”. Với những sáng kiến trong công việc, năm 2022, anh Lê Tấn Thiện vinh dự được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

P.L-M.X

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/nhung-tam-guong-nhiet-huyet-trach-nhiem-sang-tao-113528.aspx