Những người tuổi Thìn có thực sự may mắn và thông minh hơn?

Một số nghiên cứu cho thấy người tuổi Thìn có kết quả học tập tốt, sự nghiệp thành công. Nhưng những điều này có hoàn toàn nhờ vào sự may mắn của năm sinh?

Năm Thìn bắt đầu vào ngày 10/2/2024, được cho là rất thuận lợi để sinh con. Rồng là loài duy nhất không có thật trong 12 con giáp, nhưng thường là biểu tượng của quyền lực và sự vĩ đại.

Tại Việt Nam, các hội nhóm "săn rồng vàng" đã bắt đầu hoạt động sôi nổi khoảng một năm nay. Một số nhóm có hơn 100.000 thành viên, thường chia sẻ các bài viết về thai kỳ của mẹ, lý do vì sao nên sinh con trong năm Thìn.

Ở Trung Quốc, "dragon baby" hay "em bé rồng" hiện lọt top cụm từ thịnh hành, được tìm kiếm nhiều nhất.

Câu chuyện sinh con năm Thìn cũng trở thành chủ đề bàn luận ở Hàn Quốc, Singapore, Malaysia.

Một số người dùng Internet thể hiện quyết tâm sinh con trong 12 tháng tới. "Tất cả những người sinh năm Thìn mà tôi biết đều gặp may mắn và giàu có", một người viết.

Trong khi đó, người khác bày tỏ lo ngại số lượng trẻ em sinh ra trong cùng một năm tăng cao sẽ dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt hơn trong tương lai.

Một người cho biết trên Xiaohongshu, nền tảng truyền thông xã hội phổ biến của Trung Quốc: "Tôi sinh năm 2000 và vào thời điểm tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, số điểm trúng tuyển đã tăng vọt".

Sinh con năm Thìn

Nhiều người châu Á tin rằng rồng tượng trưng cho điều tốt lành và những đứa trẻ sinh năm Thìn đều thông minh, duyên dáng, có tài hùng biện và giàu có suốt đời. Có nhiều ca sinh được ghi nhận vào năm Thìn hơn bất kỳ năm nào khác trong chu kỳ 12 con giáp.

Tại Việt Nam, tổng tỷ suất sinh năm 2012 đạt 2,05 con/phụ nữ, tăng so với mức 1,99 con/phụ nữ của năm 2011.

Vào năm 2000, cũng là một năm Thìn, tỷ lệ sinh ở Hong Kong đã tăng hơn 5%.

Năm 1998 (năm Dần) số trẻ sinh ra tại Đài Loan là 271.450 nhưng hai năm sau, năm Thìn 2000, con số này tăng lên trên mức 300.000 trẻ.

Trung Quốc cũng chứng kiến tỷ lệ sinh tăng trong năm 2012, tăng gần 950.000 ca so với năm trước.

Năm Thìn thường có tỷ suất sinh cao hơn các năm khác.

Nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi Martin Luther King sinh ngày 15/1/1929, gần cuối năm Thìn. Ngôi sao điện ảnh Lý Tiểu Long, sinh ngày 27/11/1940, cầm tinh con rồng. Ca sĩ, doanh nhân Rihanna cũng sinh năm Thìn (ngày 20/2/1988).

Ngược lại, các cặp vợ chồng lại có tâm lý ngại đẻ trong năm Dần (hổ). Trong 3 năm Dần là 1974, 1986 và 1998, tỷ lệ sinh đều giảm 7% tại Singapore.

Năm 2010, Đài Loan ghi nhận tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.

Bất chấp các chính sách như thưởng bằng tiền mặt, trợ cấp điều trị vô sinh, hỗ trợ tài chính để thuê người trông trẻ... tình hình vẫn không được cải thiện. Số trẻ sinh ra trong năm 2010 giảm 24.424 trẻ so với năm 2009.

Trong thông điệp chúc mừng năm mới 2010, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thậm chí kêu gọi người dân đừng ngại sinh con trong năm này, đồng thời bỏ qua những điều mê tín về các con giáp khi tỷ lệ sinh của đất nước không ngừng giảm.

"Em bé rồng" may mắn hơn?

Trong khi các bậc cha mẹ Trung Quốc coi việc sinh con vào năm Thìn là một điều may mắn, thì các nghiên cứu học thuật cho thấy niềm tin "những đứa trẻ rồng vàng may mắn, thành công" có thể đơn giản là kết quả của "self-fulfilling prophecy" (lời tiên tri tự ứng nghiệm).

Trong nghiên cứu "Liệu sự mê tín có thể tạo ra một lời tiên tri tự ứng nghiệm? Kết quả học tập của những đứa con rồng ở Trung Quốc", đăng trên Journal of Human Capital vào năm 2020, tác giả Naci Mocan và Han Yu đã phân tích dữ liệu giáo dục liên quan đến "những đứa trẻ rồng" ở Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét hoàn cảnh gia đình, điểm thi ở trường và kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học.

Mocan và Yu phát hiện ra rằng những đứa trẻ sinh năm Thìn có khả năng lấy được bằng cử nhân cao hơn 14%. Cha mẹ của những đứa trẻ này cũng có niềm tin vào con cái cao hơn so với phụ huynh có con thuộc 11 con giáp còn lại.

Nhiều người sinh năm Thìn ở Trung Quốc có thành tích học tập khá tốt vì được cha mẹ đầu tư giáo dục từ nhỏ.

Theo nghiên cứu, những bậc cha mẹ này cố tình chọn sinh con vào năm Thìn và đầu tư nhiều thời gian, tiền bạc, công sức vào việc nuôi dạy, giáo dục con cái. Hầu hết cung cấp cho con nhiều tiền tiêu vặt và giao ít việc nhà hơn để trẻ có thể tập trung vào việc học.

Các tác giả kết luận rằng thành tích học tập cao hơn của người sinh năm Thìn ở Trung Quốc phần lớn là kết quả của những kỳ vọng cao hơn và sự đầu tư lớn trong quá trình nuôi dạy.

Cuộc khảo sát xã hội hàng năm được thực hiện từ năm 2010 đến năm 2013 tại 134 thành phố và khu vực nông thôn trên khắp Trung Quốc cũng cho kết quả tương tự.

Người tuổi Thìn có khả năng lấy được bằng cử nhân cao hơn những người sinh vào các năm khác. Kết quả không thay đổi khi xem xét đến tình trạng kinh tế xã hội và việc làm của các bậc phụ huynh.

Khảo sát nhấn mạnh rằng yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng. Quan điểm người sinh năm Thìn đặc biệt may mắn được lặp đi lặp lại. Điều này có khả năng hình thành cái tôi lớn, thúc đẩy sự tự tin trong lớp học và tham vọng nghề nghiệp.

Nhưng điều đặc biệt là sự tự tin và tham vọng này không nằm ở những đứa trẻ sinh năm Thìn, mà chủ yếu ở các bậc cha mẹ.

Khi được đặt câu hỏi về lòng tự trọng và kỳ vọng trong tương lai, đa số "đứa trẻ rồng" không nghĩ rằng mình giỏi hơn những học sinh khác hoặc có nhiều khả năng thành công hơn. Lòng tự trọng của họ cũng ở mức trung bình. Họ cũng không vượt trội hơn các bạn cùng trang lứa ở hầu hết môn học hoặc thước đo nhận thức.

Ngược lại, cha mẹ của những đứa trẻ tuổi Thìn mong đợi nhiều hơn từ kết quả học tập và thành công trong nghề nghiệp của con cái. Với kỳ vọng cao, các bậc phụ huynh này còn có nhiều khả năng đăng ký cho con đi học mẫu giáo sớm một năm và theo dõi chuyện trường lớp sát sao hơn.

Lê Vy

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-nguoi-tuoi-thin-co-thuc-su-may-man-va-thong-minh-hon-post1452491.html