Nhờ trồng cà gai leo, xạ đen giúp người đàn ông ở Tuyên Quang thoát nghèo

Từ nhiều năm nay, hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Uyên (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) trồng cây cà gai leo, xạ đen theo hướng liên kết với HXT tại địa phương đã giúp gia đình thoát nghèo.

Chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc khi được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống vinh danh "Vì sự phát triển dược liệu Việt", hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Uyên (xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vui mừng nói, bản thân rất hồi hộp, xúc động và không nghĩ rằng gia đình được vinh danh.

Ông Nguyễn Hữu Uyên nói: "Không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn đến Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) và Báo Sức khỏe và Đời sống cùng phối hợp tạo ra một chương trình đầy ý nghĩa, động viên, khuyến khích những hộ nông dân trồng và chăm sóc dược liệu như chúng tôi".

Vinh danh các hộ gia đình có thành tích xuất sắc "Vì sự phát triển dược liệu Việt". Ông Nguyễn Hữu Uyên - người đứng ngoài cùng bên trái.

Sau buổi lễ vinh danh này, hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Uyên cũng cho biết, bản thân sẽ cố gắng, động viên con cháu cùng những người xung quanh để triển khai trồng, chăm sóc, phát triển và bảo tồn các cây dược liệu quý, mang lại đời sống thêm ấm no, hạnh phúc.

Được biết, từ nhiều năm qua, gia đình ông Nguyễn Hữu Uyên trồng cây cà gai leo. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên giá cà gai leo bị ảnh hưởng, tuy nhiên, thời gian gần đây giá cà gai leo cũng dần ổn định, mang lại cuộc sống tốt hơn đối với gia đình ông cũng như nhiều gia đình khác trong vùng. Bên cạnh trồng cây cà gai leo, gia đình ông Uyên cũng trồng thêm cây xạ đen.

Ông Nguyễn Hữu Uyên chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc sau Lễ Vinh danh "Vì sự phát triển dược liệu Việt".

Trước đây, khi chưa phát triển, trồng cây dược liệu, hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Uyên thuộc hộ cận nghèo trong xã. Sau đó, khi gia đình được vận động trồng, chăm sóc cây dược liệu và trở thành thành viên của HTX ở xã nên đã có nhiều bước thay đổi.

Ông Uyên cho hay, trước đây diện tích đất của gia đình chủ yếu trồng cây vừng, lạc, sau khi chuyển đổi thì chuyển sang trồng cây xạ đen. Thời gian đầu 5 sào xạ đen cho thu hoạch mỗi năm khoảng 30 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng vừng, lạc.

Đến năm 2022-2023, nhờ vào việc tham gia chương trình trồng và bảo tồn dược liệu quý của HTX trong xã, gia đình ông Uyên tiếp tục mở rộng thêm 3 sào đất trồng cây cà gai leo và một số loài dược liệu khác theo hướng dẫn về kỹ thuật của nhiều thành viên HTX tại địa phương.

Hiện gia đình ông Uyên cho thu hoạch khoảng 8 tạ cà gai leo, đem lại thu nhập mỗi năm khoảng 24 triệu đồng.

Cà gai leo được gia đình ông Uyên thu hoạch, chế biến.

"Nhờ có dự án trồng, phát triển dược liệu quý của HTX đã đem kinh tế, cải thiện đời sống cho gia đình tôi. Thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục mở rộng diện tích đất trồng dược liệu, cập nhật các kiến thức mới, đưa trồng thêm các loại cây dược liệu khác để chung tay phát triển dược liệu, góp phần nhỏ vào công cuộc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân", ông Nguyễn Hữu Uyên cho hay.

Với đức tính cần cù, chịu khó, luôn sẵn sàng thay đổi quyết tâm thoát nghèo, ông đã được Chủ tịch UBND xã Hợp Hòa tặng Giấy Khen vì "Có thành tích trong công tác CCB giúp nhau giảm nghèo làm giàu hợp pháp giai đoạn 2018-2023".

Lễ Vinh danh "Vì sự phát triển dược liệu Việt gắn với phát triển KT-XH vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi" do Cục quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) phối hợp cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức tối 21/12 vừa qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Lễ Vinh danh nhằm ghi nhận sự đóng góp của các hộ gia đình, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp có thành tích nuôi trồng, bảo tồn, hình thành được chuỗi liên kết trong phát triển dược liệu; từ đó phát triển các sản phẩm góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân; đem lại cuộc sống ấm no cho bà con tại các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện mục tiêu Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/10/2021 Phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Vinh Danh Vì Sự Phát Triển Dược Liệu Việt: “Tôn Vinh Ước Mơ Lớn Về Một Việt Nam Hùng Cường” | SKĐS

Lê Bảo - Hồng Hải

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nho-trong-ca-gai-leo-xa-den-giup-nguoi-dan-ong-o-tuyen-quang-thoat-ngheo-169231224183922757.htm