Nhiều tín hiệu khởi sắc trong du lịch, xuất nhập khẩu Thủ đô

Hoạt động xuất, nhập khẩu đã có nhiều tín hiệu tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước tính đạt hơn 5 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ 2022.

Khách tham quan các gian hàng quà tặng du lịch. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Theo báo cáo của Sở Công Thương thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, hoạt động thương mại, du lịch tiếp tục được thành phố quan tâm đẩy mạnh. Nhờ đó, mức tiêu thụ hàng hóa và xuất khẩu đều có bước tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2022.

*Gấp đôi lượt khách du lịch

Báo cáo của Sở này cho hay, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tháng 10 ước đạt 492.000 lượt người, tăng 13,9% so với tháng trước và tăng 74,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt gần 4 triệu lượt người, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 10 vừa qua, ngành du lịch Thủ đô đã đưa ra nhiều chương trình kích cầu du lịch nội địa nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Thành phố xây dựng đa dạng các hình thức truyền thông trên các nền tảng số, Website, nền tảng mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền quảng bá khác phù hợp trên không gian mạng nhằm tạo sức lan tỏa lớn và thu hút khách đến Hà Nội.

Có thể kể đến như tổ chức Lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội Không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng “Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những cảm xúc”; tổ chức Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023...; thiết kế, sản xuất sản phẩm quà tặng, bộ nhận diện du lịch, ấn phẩm du lịch Hà Nội đặc sắc, mang đậm nét văn hóa Thủ đô, phục vụ tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm tham quan du lịch.

Trong tháng 10/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tính đạt 67.300 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 42.900 tỷ đồng, tăng 2,1% và tăng 8,5%; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng 11%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 17,5%; doanh thu dịch vụ khác đạt 12.400 tỷ đồng, tăng 1,3% và tăng 3,1%.

Khách du lịch quốc tế tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 628.200 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 397.300 tỷ đồng, chiếm 63,2% tổng mức và tăng 10,8% (gỗ và vật liệu xây dựng tăng 12,2%; lương thực, thực phẩm tăng 12,1%; nhiên liệu tăng 10,5%; xăng dầu tăng 9,3%; đá quý, kim loại quý tăng 9,1%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 8,7%; hàng may mặc tăng 8,7%; ô tô con tăng 8,2%; hàng hóa khác tăng 16,8%).

Doanh thu từ dịch vụ khách sạn, nhà hàng đạt 85.700 tỷ đồng, chiếm 13,6% và tăng 10,7% (dịch vụ lưu trú tăng 19%; dịch vụ ăn uống tăng 9,8%). Doanh thu du lịch lữ hành đạt 16.700 tỷ đồng, chiếm 2,7% và tăng 59,5%...

*Xuất khẩu khởi sắc

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội đánh giá, trong tháng 10/2023, hoạt động xuất, nhập khẩu đã có nhiều tín hiệu tích cực hơn so với các tháng tháng trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước tính đạt hơn 5 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 ước tính đạt hơn 1,45 tỷ USD, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2022. Khu vực kinh tế trong nước đạt 870 triệu USD, tăng 2,7% và tăng 31,6%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 584 triệu USD, tăng 2,7% và giảm 15,4%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 ước tính đạt hơn 1,45 tỷ USD, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong tháng 10, một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như: Máy móc thiết bị, phụ tùng đạt 186 triệu USD, tăng 5,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 136 triệu USD, tăng 12,2%; xăng dầu đạt 134 triệu USD, tăng 42,1%; hàng nông sản đạt 101 triệu USD, tăng 25%; hàng hóa khác đạt 431 triệu USD, tăng 42,4%.

Tính chung 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 13,8 tỷ USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,9 tỷ USD, tăng 5,8%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 5,9 tỷ USD, giảm 9,7%.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 10 ước đạt hơn 3,63 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước,;trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 0,6% và tăng 15,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 564 triệu USD, tăng 9,7% và giảm 8,8%.

Một số nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ: Xăng dầu đạt 487 triệu USD, tăng 39,3%; sắt thép đạt 202 triệu USD, tăng 30,6%; kim loại khác đạt 93 triệu USD, tăng 3,7%; vải đạt 75 triệu USD, tăng 2,7%; ngô đạt 63 triệu USD, tăng 0,8%; hàng hóa khác đạt 1.568 triệu USD, tăng 48,3%.

Tính chung 10 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 30,6 tỷ USD, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 25,3 tỷ USD, giảm 7,6%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt 5,3 tỷ USD, giảm 17,9%...

Đức Dũng/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhieu-tin-hieu-khoi-sac-trong-du-lich-xuat-nhap-khau-thu-do/315009.html