Nhiều du khách không vào được lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn vì mua phải vé không gắn mã QR

Với nhiều nét mới trong hoạt động lễ hội, lại vào ngày nghỉ cuối tuần nên hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay có sự tăng đột biến về số lượng du khách. Tuy nhiên, lễ hội năm nay có nhiều du khách không thể vào xem hội chọi do mua phải vé không gắn mã QR.

Đã thành thông lệ, cứ vào sáng ngày 9 tháng 8 âm lịch hàng năm, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn lại được tổ chức theo nghi thức truyền thống.

Mới từ sáng sớm, khắp các ngả đường dẫn về "sới chọi", dòng người đã đổ về nườm nượp. Cùng với đó, các đoàn rước trâu từ các phường trong địa bàn quận Đồ Sơn thực hiện nghi thức rước "ông trâu" tới lễ hội.

Dòng người đổ về lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023.

Không chỉ thanh niên, nhiều bậc cao niên cũng đến xem hội chọi trâu.

Và du khách nước ngoài cũng háo hức tới dự lễ hội độc đáo của người dân miền biển Đồ Sơn.

Thời tiết Đồ Sơn sáng nay vẫn oi bức nhưng không ngăn nổi niềm say mê xem chọi trâu truyền thống của người dân và du khách. Nhiều người từ các tỉnh khác đến xem phải dậy từ sáng sớm; thậm chí xuống Hải Phòng từ hôm trước để sáng sớm nay kịp vào xem trâu chọi.

Anh Đặng Văn Ân, 40 tuổi, đến từ Hà Nội cho biết: "Nghe hội chọi trâu Đồ Sơn nhiều nhưng đây là lần đầu tiên, tôi được tận mắt chứng kiến và tham dự lễ hội này nên cảm thấy rất hào hứng. Gia đình tôi đã có mặt ở Đồ Sơn từ tối hôm qua".

Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống tại khu vực lễ hội chọi trâu, công tác an ninh được lực lượng chức năng tăng cường giám sát khắp các điểm diễn ra lễ hội để phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách vào bên trong "sới chọi".

An ninh lễ hội được tăng cường ngay từ vòng ngoài khu vực gửi xe.

Mỗi du khách khi vào cửa phải có vé mời hoặc giấy mời gắn mã QR mới được vào xem hội.

Công tác an ninh cho lễ hội được tăng cường chặt chẽ.

Nhiều người không vào được sân vì mua phải vé không gắn mã QR.

Vé mời không gắn mã QR được người dân rao bán với mức 400 đến 500 ngàn đồng/vé.

Đúng 7h30 lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã diễn ra.

Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn tặng hoa đại diện các phường có trâu thi đấu năm nay.

Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Phạm Hoàng Tuấn, đánh trống khai mạc lễ hội chọi trâu 2023

Cúp giải Nhất cho phường có trâu thắng cuộc năm nay được đánh giá chuyên nghiệp và ý nghĩa.

Khắp các khán đài chật kín du khách tới xem hội chọi trâu Đồ Sơn 2023.

Để đảm bảo Lễ hội diễn ra an toàn, thành công, quận Đồ Sơn đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; công tác chuẩn bị trâu tham gia Lễ hội, công tác tuyên truyền...

Ngay các cửa vào khu vực sân đấu, Ban tổ chức bố trí lực lượng kiểm soát vé mời, giấy mời.

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay không có bán vé, chỉ phát hành vé mời, giấy mời phát tới đại biểu và chi trả quyền lợi cho các đơn vị tài trợ lễ hội.

Do lượng vé phát hành đáp ứng theo số lượng ghế trong khán đài nên bên ngoài sân vận động, Ban tổ chức đã bố trí lắp màn hình lớn phục vụ người dân đến xem.

Đúng 7h30, lễ hội chọi trâu chính thức diễn ra. Bên ngoài cửa vào sân vận động, rất đông du khách không thể vào trong khu vực khán đài xem hội chọi do vé mời không có mã QR.

Một du khách đến từ Bắc Giang buồn rầu, than: " Đoàn tôi đi 16 người xuống Đồ Sơn mua vé xem chọi trâu của một người với mức giá 400 nghìn/cái nhưng đến sân thì không được vào do vé không có mã QR".

Tương tự, một số du khách đến từ Hà Nội do mua vé không gắn mã QR của một người dân với giá 400 nghìn/vé nên cũng không được vào.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990 và tổ chức thường niên vào dịp mùng 9/8 âm lịch hàng năm. Lễ hội được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 nhằm ghi nhận và tôn vinh các thực hành văn hóa của cộng đồng; phản ánh sự đa dạng văn hóa, sự sáng tạo của con người; góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Tham dự lễ hội chọi trâu năm nay, có 16 "ông trâu" đến từ 6 phường trên địa bàn quận Đồ Sơn. Trong đó, đông nhất là phường Bàng La (4 trâu); phường Vạn Hương và phường Hợp Đức (mỗi phường có 3 trâu); các phường còn lại gồm Hải Sơn, Ngọc Xuyên, Minh Đức (mỗi phường có 2 trâu).

Cơ cấu giải thưởng: Giải Nhất 100 triệu đồng; giải Nhì 60 triệu đồng; đồng giải Ba, mỗi giải 30 triệu đồng và các giải phụ khác do các nhà tài trợ trao.

Thế Nam - Tiến Dũng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhieu-du-khach-khong-vao-duoc-le-hoi-choi-trau-do-son-vi-mua-phai-ve-khong-gan-ma-qr-172230923081837029.htm