Nhật Bản trước biến động tiền tệ

Ngày 7/5, nhà tài chính hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản Masato Kanda cho biết, nước này có thể phải hành động để chống lại bất kỳ động thái bất ổn hay mang tính đầu cơ nào đối với ngoại hối, nhằm củng cố sự sẵn sàng can thiệp một lần nữa của Tokyo để hỗ trợ đồng Yên đang yếu ớt.

Bên ngoài trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Nguồn: AP.

Ông Kanda - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế cho biết: “Điều tốt nhất là tỷ giá hối đoái nên duy trì ở mức ổn định theo các nguyên tắc cơ bản và nếu thị trường hoạt động tốt theo cách này thì tất nhiên chính phủ không cần phải can thiệp. Tuy nhiên, khi có những biến động quá mức hoặc diễn biến mất trật tự do đầu cơ, thị trường sẽ không hoạt động và chính phủ có thể phải có hành động thích hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cách tiếp cận quyết đoán như trước đây”.

Tokyo được cho là đã can thiệp ít nhất 2 lần riêng biệt vào tuần trước để hỗ trợ đồng yên sau khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất cách đây hơn 3 thập kỷ. Dữ liệu của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) cho thấy, các nhà chức trách đã chi hơn 9 nghìn tỷ yên (58,4 tỷ USD) để bảo vệ đồng tiền của mình, giúp nâng đồng yên từ mức thấp nhất trong 34 năm là 160,245 mỗi đô la lên mức cao nhất gần 1 tháng là 151,86 trong khoảng thời gian này. Đồng yên được giao dịch lần cuối vào khoảng 154,27 ở đầu châu Á.

Ông Hideo Kumano - nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Dai-ichi Life cho rằng, Nhật Bản miễn cưỡng can thiệp vào thị trường tiền tệ vì dự trữ tiền mặt bằng đô la hạn chế.

Đồng yên yếu hơn là điều có lợi cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản nhưng lại là vấn đề khiến các nhà hoạch định chính sách đau đầu vì nó làm tăng chi phí nhập khẩu, tăng thêm áp lực lạm phát và gây áp lực lên các hộ gia đình.

Thứ trưởng Kanda lưu ý, một số quốc gia ngoài Nhật Bản đã bày tỏ mối lo ngại nghiêm trọng về sự biến động của thị trường ngoại hối trong cuộc họp dẫn đến hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 tại Thủ đô Tbilisi của Georgia vào tuần trước. “Những mối lo ngại hiện tại không chỉ giới hạn ở Nhật Bản” - ông Kanda nói.

ASEAN+3 bao gồm 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Mai Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nhat-ban-truoc-bien-dong-tien-te-10279384.html