Nguyên Chủ tịch Bình Định: Kỷ luật khiển trách là nặng

Ông Lê Hữu Lộc, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng hình thức kỷ luật đối với lỗi phạm của ông là nặng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Hữu Lộc.

Theo đó, ông Lê Hữu Lộc với cương vị là Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 có trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc tuyển dụng, xếp lương công chức không đúng quy định.

Ông Lê Hữu Lộc

Trao đổi với Tuổi trẻ, ông Lộc cho biết, ông không bị tố cáo, nhưng quá trình kiểm tra Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận ông có trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc tuyển dụng, xếp lương công chức không đúng quy định.

Ông Lộc nói: “Khuyết điểm của tôi là đã ký đồng ý tuyển dụng đặc cách vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Nguyễn Văn Cảnh (làm chuyên viên văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Định - PV) mà không thành lập hội đồng sát hạch, không báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định và xếp lương ông Cảnh bậc 4/9, hệ số 3,33.

Thực sự thì hồi đó toàn bộ những văn bản đều do Sở Nội vụ trình lên và tham mưu, tôi làm chủ tịch UBND tỉnh cũng không thể nắm hết được từng chi tiết, nên đã ký và phải chịu trách nhiệm.

Dù vậy, tôi thấy hình thức kỷ luật khiển trách đối với lỗi phạm của mình như vậy là nặng, nhưng là đảng viên, trước mắt tôi chấp hành”.

Trước đó, trao đổi với báo chí bên lề buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định, trước dư luận cho rằng việc thăng chức của bản thân khi được tuyển dụng, làm việc tại Bình Định là quá nhanh, ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh trả lời:

"Khi tôi nộp đơn vào tất cả đều theo hướng dẫn của bên sở (Sở Nội vụ) cũng như Ban Tổ chức (Tỉnh ủy) và theo yêu cầu cán bộ thì việc này do Ban Tổ chức (Tỉnh ủy) quyết định. Trách nhiệm của tôi là cá nhân, còn đảng viên thì phải thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Những hồ sơ theo yêu cầu tôi đều cung cấp cho tổ chức để từ đó tổ chức phân công bổ nhiệm chứ tôi không có ý kiến gì".

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nguyen-chu-tich-binh-dinh-ky-luat-khien-trach-la-nang-3334319/