Nguy cơ lây lan dịch bệnh từ quán ăn gần cổng trường học

Qua khảo sát tại TP Hải Dương vẫn có nhiều phụ huynh, học sinh vô tư mua đồ ăn tại các quán gần cổng trường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Quán ăn gần cổng trường đang tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và mất an toàn vệ sinh thực phẩm

Phụ huynh, học sinh chủ quan

Sáng 10.1, tại một số quán ăn gần cổng các Trường THCS Ngô Gia Tự, THCS Ngọc Châu, Tiểu học Ngọc Châu, Tô Hiệu... có nhiều phụ huynh, học sinh tập trung mua đồ ăn sáng. Người mua hàng hoặc ăn tại chỗ đứng, ngồi san sát.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các quán tập trung nhiều phụ huynh, học sinh ở các trường khác nhau chứ không chỉ riêng học sinh ở một trường. Chị L.T.T.D., phụ huynh một học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu mua vội đồ ăn sáng cho con tại một quán ăn gần cổng Trường THCS Ngô Gia Tự cho biết: "Buổi sáng thường rất bận nên tôi không có thời gian nấu ăn ở nhà, ra quán mua cho tiện để còn đi làm".

Đa số các phụ huynh mua đồ ăn sáng cho con gần cổng trường đều lấy lý do buổi sáng bận nhiều việc, mua đồ ăn tại quán sẽ thuận tiện hơn. Còn việc đeo khẩu trang không đúng cách, một số phụ huynh biện minh bây giờ thích ứng an toàn, tiêm vaccine đầy đủ nên không đáng ngại lắm.

Trưa 10.1, giờ tan học ở cổng các Trường THCS Ngô Gia Tự, Tiểu học Ngọc Châu... học sinh tập trung mua đồ ăn tại các quán càng đông hơn. Đáng chú ý là các em ăn tại chỗ, hoặc đứng mua hàng nhưng không bảo đảm giãn cách. Nhiều học sinh đứng ngoài đường không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách. Em N.H.A. học sinh Trường THCS Ngô Gia Tự cho biết các bạn đều tranh thủ mua đồ ăn uống gần cổng trường trong khi chờ bố mẹ đến đón. "Em cũng sợ dịch nhưng đi cùng các bạn vui nên kệ", em H.A. nói.

Chủ quán phớt lờ phòng dịch

Theo quy định, các hàng quán ăn uống phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt cho khách nhưng hầu hết các quán ăn gần cổng trường đều không tuân thủ điều này.

Trong vai phụ huynh vào mua đồ ăn tại một số quán gần cổng các Trường THCS Ngọc Châu, Ngô Gia Tự tôi thấy chủ quán không hề để ý đến phòng chống dịch mà chỉ lo bán hàng, tính tiền. Không đo thân nhiệt, không ghi chép thông tin, không nhắc nhở người mua hàng bảo đảm khoảng cách... Khi được hỏi tại sao không thực hiện biện pháp phòng dịch, các chủ quán này cho biết do khách đông, không có người làm.

Thậm chí nhiều chủ quán bán hàng ăn gần cổng các trường học chủ quan không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách khi bán hàng.

Được biết, ban giám hiệu một số trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở học sinh không mua đồ ăn sáng ở các quán gần cổng trường. Trường Tiểu học Tô Hiệu khuyến khích phụ huynh cho con ăn sáng tại nhà để hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Nhắc nhở, tuyên truyền là vậy, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào ý thức, điều kiện của phụ huynh và học sinh. Nhà trường không thể cấm được việc này.

Ông Trương Văn Thạo, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hải Dương khẳng định các quán bán hàng ăn uống gần các cổng trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh và mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Học sinh tiểu học chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19 nên nguy cơ lây nhiễm càng cao.

Trong thời điểm dịch bệnh, các phụ huynh nên cho con ăn tại nhà, hạn chế tiếp xúc đông người, bởi chỉ cần một học sinh mắc Covid-19 ở các quán ăn này sẽ kéo theo nhiều hậu quả như nhiều người khác liên quan, việc truy vết khó khăn, trường học phải dạy trực tuyến, học sinh đi cách ly, điều trị tốn kém...

Cũng theo ông Thạo, cần xóa bỏ hình thức bán hàng rong, bán ở vỉa hè không cố định trong thời điểm này. Các quán có địa điểm cố định phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch.

NAM PHƯƠNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/y-te---suc-khoe/nguy-co-lay-lan-dich-benh-tu-quan-an-gan-cong-truong-hoc-192656