Người truyền 'lửa' khuyến học, khuyến tài

Hơn 21 năm gắn bó với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) của xã Triệu Vân, ông Hoàng Viết Luy (sinh năm 1961) đã góp phần cùng với BCH Hội Khuyến học xã, Ban giám đốc TTHTCĐ xã đưa Triệu Vân trở thành một trong những địa phương điển hình của huyện Triệu Phong trong việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Ông Hoàng Viết Luy đang rà soát lại danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Triệu Vân để tìm hướng giúp đỡ - Ảnh: S.H

Ông Hoàng Viết Luy nhớ lại, trước năm 2000 phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở xã Triệu Vân chưa có gì nổi bật; một bộ phận người dân ít quan tâm đến việc học tập của con em họ… Điều này làm cho ông Hoàng Viết Luy (lúc bấy giờ đang là cán bộ văn hóa xã Triệu Vân) rất trăn trở. Ông biết rằng, để phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT của xã Triệu Vân thực sự phát triển, thì chính việc tham mưu chính quyền xã Triệu Vân thành lập Hội Khuyến học xã là “chìa khóa”. Năm 2000, Hội Khuyến học xã Triệu Vân được thành lập. BCH Hội Khuyến học xã Triệu Vân nhanh chóng phân công trách nhiệm, công việc cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng địa bàn.

“Những ngày đầu mới thành lập Hội Khuyến học xã Triệu Vân, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT gặp rất nhiều khó khăn. Đơn cử như việc người dân trên địa bàn xã chưa chăm lo đến việc học tập của con em mình, nên số lượng học sinh bỏ học khá đông. Để giải quyết rốt ráo vấn đề này, tôi cùng với BCH Hội Khuyến học xã tích cực đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân về công tác khuyến học, khuyến tài; tranh thủ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để gây quỹ khuyến học. Chính sự tích cực đó đã dần thuyết phục được cán bộ, hội viên và người dân trong xã tích cực tham gia vào phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT…”, ông Luy cho biết.

Năm 2005, ông Hoàng Viết Luy được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Triệu Vân. Đến năm 2007, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học xã Triệu Vân cho đến tận bây giờ. Từ năm 2000 đến nay, ông Hoàng Viết Luy cùng với BCH Hội Khuyến học xã Triệu Vân đã vượt qua những khó khăn để tích cực đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn ngày càng phát triển.

Đến nay, Hội Khuyến học xã Triệu Vân đã thu hút sự tham gia của 1.400 hội viên (chiếm 46,7% dân số xã); có 3 thôn, 2 trường học đã thành lập chi hội khuyến học… Trong xây dựng các mô hình học tập như: Mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”… đến nay, xã Triệu Vân có 710/730 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; có 15/20 dòng học đạt “Dòng họ học tập”; có 3/3 cộng đồng đạt “Cộng đồng học tập”; có 3/3 đơn vị đạt “Đơn vị học tập” và xã Triệu Vân luôn đạt “Cộng đồng học tập” cấp xã…

Năm 2009, xã Triệu Vân xây dựng TTHTCĐ xã, thấy ông Hoàng Viết Luy năng nổ, nhiệt tình với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, UBND xã Triệu Vân đã đề nghị với UBND huyện Triệu Phong bổ nhiệm ông làm giám đốc TTHTCĐ xã. Khi đảm nhận nhiệm vụ này, ông Hoàng Viết Luy đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực trong việc tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn cho người dân trên địa bàn xã hằng năm.

Ngoài việc phát phiếu điều tra nhu cầu học đến tận người dân, ông Luy cùng với Ban giám đốc TTHTCĐ xã đã chủ động tìm kiếm các chủ đề thiết thực với đời sống của người dân để tổ chức mở các lớp tập huấn. Khi dịch tả lợn Châu Phi, bệnh tai xanh… xảy ra trên địa bàn xã hoặc các xã lân cận, thì TTHTCĐ xã Triệu Vân sẽ ngay lập tức tổ chức các lớp tập huấn về phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh tai xanh… nên đã thu hút đông đảo người dân tham gia. TTHTCĐ xã Triệu Vân cũng đã tăng cường phổ biến, chuyển giao các tiến bộ KHKT, công nghệ để người dân áp dụng vào sản xuất nông nghiệp trên vùng cát trắng bạc màu.

Nhờ vậy, hiệu quả sản xuất được nâng lên, nhất là các mô hình phù hợp với đặc thù vùng cát như: Trồng mướp đắng xen ném, kiệu; trồng đậu đỏ, đậu đen xanh lòng, cà trắng; trang trại nuôi lợn quy mô kết hợp nuôi gà, vịt, cá… Đến nay, có nhiều loại cây trồng, vật nuôi đã khẳng định hiệu quả kinh tế cao như: Cây lúa có tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 138 ha với các giống lúa trồng phù hợp trên cát như: Thiên ưu, khang dân, HT1, TL6, HC95; năng suất lúa bình quân đạt trên 40 tạ/ha; cây mướp đắng ban đầu chỉ vài hộ trồng, đến nay toàn xã đã phát triển được hơn 30 ha tập trung chủ yếu ở Thôn 9 với gần 200 hộ tham gia trồng, bình quân mỗi sào mướp đắng cho thu nhập gần 15 triệu đồng/năm; cây đậu đen xanh lòng là 75 ha, năng suất đạt gần 1 tấn/ha, đạt giá trị sản xuất gần 40 triệu đồng/ ha/ vụ; sản phẩm đậu đen xanh lòng Triệu Vân đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể…

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong thời gian tới, ông Hoàng Viết Luy cho biết, ông sẽ tận tâm, tận lực cùng với Hội Khuyến học, Ban giám đốc TTHTCĐ xã Triệu Vân tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào học tập suốt đời, xây dựng XHHT trong toàn xã; chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, mục đích, lợi ích thiết thực của việc học tập, học tập suốt đời…

Hội Khuyến học xã cùng các chi hội khuyến học thôn thường xuyên nắm bắt nhu cầu học tập của người dân bằng hình thức khảo sát, phát phiếu cho mọi người đăng ký nội dung học tập để chủ động tổ chức các lớp học tại TTHTCĐ; các nội dung được đưa vào tập huấn, giảng dạy đa dạng với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, may mặc công nghiệp, tìm hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Với những đóng góp tích cực của mình, ông Hoàng Viết Luy vinh dự được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Sỹ Hoàng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=163758&title=nguoi-truyen-%E2%80%9Clua%E2%80%9D-khuyen-hoc-khuyen-tai