Ngày này năm xưa 27/10: Ban hành quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Ngày này năm xưa 27/10, Bộ Công Thương ban hành quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Chuyên mục “Ngày này năm xưa” Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương và quốc tế; các sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 27/10.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 27/10/1929, Ban chấp hành Quốc tế cộng sản gửi thư cho các nhóm cộng sản ở Đông Dương về vấn đề thành lập Đảng cộng sản Đông Dương. Bức thư của Quốc tế cộng sản là một văn kiện góp phần quan trọng vào việc thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng ta ngày 3/2/1930.

Ngày 27/10/1965, Quân và dân Hà Tây bắn rơi 2 máy bay Mỹ, phát huy khí thế chiến thắng của quân và dân đảo Bạch Long Vĩ bắn rơi máy bay Mỹ thứ 700.

Ngày 27/10/1967, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Trung ương giải phóng miền Nam gửi thư tới Hồ Chủ tịch. Trong thư, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ cảm ơn Hồ Chủ tịch và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã ủng hộ cương lĩnh chính trị của Mặt trận, và đồng chí đã khẳng định: Quân và dân miền Nam quyết trả thù cho đồng bào Thủ đô và cả nước, cùng miền Bắc ruột thịt tiến lên đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc.

Nhân dân Lộc Ninh chào đón quân giải phóng tiến vào Lộc Ninh, ngày 7/4/1972. (Ảnh tư liệu)

Ngày 27/10/1967, diễn ra Chiến dịch Lộc Ninh, chiến dịch tiến công của quân giải phóng miền Đông Nam bộ ở khu vực Lộc Ninh - Bù Đốp (thuộc 2 tỉnh Bình Long và Phước Long, nay là tỉnh Bình Phước), nhằm tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ và quân đội Sài Gòn trên địa bàn, hỗ trợ nhân dân nổi dậy, mở rộng vùng giải phóng, tạo bàn đạp để thực hiện kế hoạch tác chiến cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).

Ngày 27/10/1975, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên đặc biệt để thảo luận, thông qua đề án thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước, cử đoàn đại biểu miền Bắc tham dự Hội nghị Hiệp thương với đoàn đại biểu miền Nam. Các đại biểu ở đoàn của hai miền đều khẳng định: “Cần hoàn thành thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là sự thống nhất trọn vẹn vững chắc nhất”.

Ngày 27/10/1998, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 72/1998/QĐ-BCN về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp trực thuộc Cục Kiểm tra, Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp.

Ngày 27/10/1998, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 71/1998/QĐ-BCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành cơ khí.

Ngày 27/10/1999, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 70/1999/QĐ-BCN về Về việc sáp nhập Công ty Quy chế II vào Công ty Kinh doanh Thiết bị công nghiệp.

Ngày 27/10/2000, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 22/2000/CT-TTg về Chiến lược phát triển xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thời kỳ 2001 - 2010.

Ngày 27/10/2000, Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 1477/2000/QĐ-BTM quy định việc mua bán ô tô tạm nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA.
Ngày 27/10/2003, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 173/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Nguyên liệu giấy Vĩnh Phú vào Công ty Giấy Bãi Bằng.

Ngày 27/10/2004, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN về Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô.

Ngày 27/10/2006, Bộ Công nghiệp ban hành Thông tư số 07/2006/TT-BCN, Quy định về hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng.

Ngày 27/10/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đến ngày 28/5/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BCT quy định về mua bán công suất phản kháng. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 10/12/2014, thay thế cho Thông tư số 07/2006/TT-BCN ngày 27/10/2006 của Bộ Công nghiệp.

Ngày 27/10/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT về việc hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn.

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành công thương

Ngày 27/10/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Ngày 27/10/2015, Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương.

Ngày 27/10/2015, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/2015/TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.

Ngày 27/10/2016, Ngành Dệt may và Da giày đạt thỏa thuận Hợp tác công - tư. Lần đầu tiên tại Việt Nam, các đối tác công - tư trong lĩnh vực dệt may và da giày Việt Nam đã thống nhất ký kết bản thỏa thuận hợp tác công - tư (PPP). Đây là bước tiến mới trong quá trình thúc đẩy ngành dệt may và da giày Việt Nam phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.

Ngày 27/10/2020, Họp nhóm công tác thương mại thuộc khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng đối tác kinh tế Việt Nam – Australia.

Nhóm công tác thương mại thuộc khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng đối tác kinh tế Việt Nam - Australia đã tổ chức họp theo hình thức trực tuyến. Tại cuộc họp, Việt Nam đề nghị phía Australia có sự hợp tác, hỗ trợ tích cực hơn nữa trong việc mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của Việt Nam để đạt cán cân thương mại cân bằng và bền vững hơn. Việt Nam cũng đề nghị phía Australia phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền tới các hiệp hội, doanh nghiệp, địa phương của Australia về các hoạt động tăng cường giao thương doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19 của Thương vụ Việt Nam đề xuất như “Hội trợ trực tuyến Nguồn hàng Việt Nam”, ứng dụng miễn phí Vie-Aus Trade.

Ngày 27/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Ngày 27/10/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ TNP1.

Sự kiện quốc tế

Ngày 27/10/1858, là ngày sinh Theodore Roosevelt, tổng thống thứ 26 của Mỹ, từ năm 1901 - 1909. Ông là lãnh đạo của Đảng Cộng hòa, góp phần đưa ra nhiều chính sách chống độc quyền cho nước Mỹ.

Với mong muốn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn và lưu trữ các tác phẩm nghe nhìn phản ánh sự sáng tạo của con người, UNESCO đã chọn ngày 27/10 hàng năm là Ngày Thế giới về di sản nghe nhìn (World Day for Audiovisual Heritage). Ngày lễ quốc tế này tổ chức tại các quốc gia, khu lưu trữ âm thanh và phim tài liệu, đài truyền hình hoặc bảo tàng thư viện.

Chuyến tàu đầu tiên của hệ thống tàu điện ngầm New York. (Ảnh: nytimes)

Ngày 27/10/1904, Thị trưởng thành phố New York George McClellan đã cho khởi hành chuyến tàu đầu tiên của hệ thống tàu điện ngầm thành phố New York, mở đầu cho hệ thống tàu điện ngầm lớn nhất Hoa Kỳ.

Ngày 27/10/1982, Trung Quốc chính thức công bố dân số nước này đã cán mốc 1 tỷ người. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là quốc gia đông dân nhất trên thế giới với 1,402 tỷ người (năm 2020).

Ngày 27/10/1994, Israel và Jordan chính thức ký hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Đây là chặng thứ ba đi tới hòa bình ở Trung Đông, sau Hiệp định Israel - Ai Cập (1978) và Hiệp định Israel - PLO (1993).

Ngày 27/10/2017, Nghị viện Catalunya bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha và trở thành quốc gia cộng hòa. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, Chính phủ Tây Ban Nha đã giải tán Nghị viện Catalunya.

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 27/10/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Tổng kết chiến dịch Lê Hồng Phong II (từ ngày 23 - 28/10/1950) tại Lam Sơn, Cao Bằng. Tại hội nghị, Người đã chỉ rõ: “Mệnh lệnh cấp trên đưa xuống thì phải tuyệt đối phục tùng và triệt để thi hành”. Kỷ luật là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chấp hành kỷ luật là một nguyên tắc trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là điều kiện bảo đảm cho quân đội luôn có sự tập trung thống nhất cao về ý chí và hành động, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 27/10/1946, tiếp đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bác Hồ đưa ra quan điểm: Ở thế giới, công nhân nước nào có tổ chức mạnh thì được địa vị hơn; nếu tổ chức yếu thì địa vị kém. Các công đoàn Việt Nam phải là một tổ chức đơn giản, vững vàng. Công đoàn có nhiệm vụ gìn giữ quyền lợi cho công nhân và giúp cho Chính phủ trong việc xây dựng nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội và du kích đã tham gia Chiến dịch Biên giới đóng quân ở huyện Phục Hòa, Cao Bằng (3/1951). (Ảnh: hochiminh.vn)

Ngày 27/10/1921, Nguyễn Ái Quốc tham gia một cuộc trao đổi và tranh luận với giới y học về vấn đề siêu hình, vấn đề có hay không sự tồn tại của linh hồn.

Ngày 27/10/1945, trong cuộc họp báo về đường lối quốc tế của Nhà nước Việt Nam độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Buổi họp hôm nay là buổi họp báo giới quốc tế, đúng với câu: “Tứ hải nhất gia” (bốn biển một nhà). Nước Pháp hiện giờ coi là nước địch của Việt Nam nhưng người đại biểu Pháp ngồi đây vẫn là bạn thân của tôi” và khẳng định, phương châm của Chính phủ Việt Nam là: “Đoàn kết toàn dân - quyết tâm vì chính nghĩa, quyết giữ độc lập bằng mọi giá”.

Ngày 27/10/1946, Bác Hồ gặp lại người chị gái ruột thịt của mình là bà Nguyễn Thị Thanh, hiệu là Bạch Liên từ quê hương Nghệ An ra Thủ đô thăm em. Đây cũng là cuộc gặp mặt cuối cùng giữa hai chị em sau hơn ba mươi năm xa cách.

Tháng 10/1947, Bác hoàn thành cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc”. Trong đề mục: “Học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng”, Bác phân tích: “Dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng. Vì vậy, chúng ta phải học dân chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân chúng.

Nguyễn Hạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ngay-nay-nam-xua-2710-ban-hanh-quy-dinh-ve-bao-ve-moi-truong-nganh-cong-thuong-281182.html