Ngành công nghiệp casino đang rời bỏ Macau

Nhiều công ty trong ngành cờ bạc đang rời khỏi Macau để chuyển sang Singapore và Philippines - những thị trường đang tăng trưởng theo cấp số nhân.

Theo Bloomerg, nhiều công ty cung cấp máy, bàn đánh bạc và các thiết bị dùng trong casino khác đã chuyển khỏi Macau để sang những thị trường cởi mở hơn. Làn sóng chuyển dịch đã phơi bày tác động nghiêm trọng của chiến lược Zero-Covid tại Trung Quốc đối với kinh đô cờ bạc.

Khi nhu cầu tại Macau suy yếu, Light & Wonder - công ty chuyên cung cấp các sản phẩm dùng trong casino - đã chuyển nhân viên đến văn phòng mới ở Philippines. Một công ty sản xuất thiết bị khác của Nhật Bản cũng đưa người lao động sang Philippines và Singapore.

Kinh đô cờ bạc đang suy yếu vì các hạn chế gắt gao để chống dịch. Ảnh: Bloomberg.

Kinh đô lụi tàn

Theo nguồn tin của Bloomberg, công ty Nhật Bản chuyển tới 30% nhân viên và hơn 50% hàng tồn kho ra khỏi Macau do những thách thức trong chuỗi cung ứng.

Doanh thu của công ty tại Macau đã lao dốc 90% khi các casino trì hoãn mua hàng vì ngành công nghiệp suy yếu.

Các sòng bạc ở Macau sẽ không mua thiết bị mới cho đến khi được gia hạn giấy phép hoạt động vào cuối năm nay. Theo ông Ken Jolly - Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tại châu Á của Light & Wonder, nguồn thu của công ty chỉ đến từ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật.

Trong khi đó, ông nhận định Philippines đã trở thành thị trường hàng đầu ở châu Á. "Việc chuyển nhân viên sang đó là hoàn toàn hợp lý", vị giám đốc nói thêm.

Thị trường tỷ USD của Macau đang chao đảo, khiến nhiều công ty thiết bị sòng bạc chuyển sang Đông Nam Á. Ảnh: Bloomberg.

Sau hơn 10 năm giữ vị thế trung tâm sòng bạc của thế giới, Macau phải nhường ngôi vương cho Las Vegas. Các đợt phong tỏa và lệnh hạn chế di chuyển ở Trung Quốc khiến Macau mất đi một lượng lớn khách chơi thường xuyên.

Trước đại dịch, thị trường cờ bạc của Macau lớn gấp 6 lần Las Vegas với doanh thu hàng năm lên tới 36 tỷ USD, nhưng chủ yếu phụ thuộc vào du khách từ Trung Quốc đại lục.

Ông Jay Chun - Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Thiết bị Sòng bạc Macau - cho biết ít nhất 4 công ty cung cấp cho các casino đã chuyển nguồn lực sang nước ngoài.

Làn sóng chuyển dịch tăng tốc sau khi Macau đặt giới hạn 12.000 máy đánh bạc trên khắp thành phố vào năm 2023. Tính đến năm 2019, thị trường đã có tới 17.000 chiếc.

Làn sóng chuyển sang Đông Nam Á

Ngay từ trước đại dịch, ngành công nghiệp cờ bạc của Macau đã chịu sức ép khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mạnh tay trấn áp các "trùm cờ bạc". Đây là một phần của chiến dịch chống rửa tiền, tham nhũng và tình trạng dòng vốn chảy khỏi đất nước.

Trong tháng 8, doanh thu từ cờ bạc của Macau chỉ khoảng 271 triệu USD, bằng 9% so với trước đại dịch. Trong khi đó, doanh thu quý II ở Singapore đã phục hồi về mức 70%. Tỷ lệ này ở Philippines và Hàn Quốc lên tới 75%.

"Singapore và Philippines đang tăng trưởng theo cấp số nhân. Trong khi đó, hào quang đã rời khỏi Macau", ông Chun bình luận.

G2E Asia - một trong những sự kiện lớn nhất của ngành công nghiệp - lần đầu được tổ chức bên ngoài Macau sau 15 năm. Tháng trước, khi các công ty vận hành casino Đông Nam Á và những nhà cung cấp trên toàn cầu tập trung tại Marina Bay Sands (Singapore), đại diện của các công ty cờ bạc ở Macau đã vắng mặt.

Bởi họ vẫn phải cách ly bắt buộc trong 7 ngày sau khi trở về từ nước ngoài.

Macau cũng đang áp dụng những tiêu chuẩn mới cho máy đánh bạc. Điều này yêu cầu các công ty sản xuất phải thiết kế phần mềm mới, vốn rất tốn kém và khó khăn đối với những nhà cung cấp nhỏ.

Do đó, nhiều nhà cung cấp đã quyết định không cập nhật một số loại máy đánh bạc. Điều này có thể đe dọa tham vọng của Macau trong việc phát triển một thị trường du lịch giải trí đại chúng, mang phong cách Las Vegas.

Khác với những tay chơi chuyên nghiệp, du khách thường bị thu hút bởi các chiếc máy đánh bạc.

Máy đánh bạc chiếm khoảng 5% doanh thu trò chơi của Macau vào năm 2019, so với hơn 50% của Las Vegas Strip.

Thảo Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nganh-cong-nghiep-casino-dang-roi-bo-macau-post1352752.html