Nga triển khai bom FAB-1500, Ukraine mất phòng tuyến phía Đông Bắc

Quân đội Nga đang tấn công vào con đường tiếp tế của lực lượng vũ trang Ukraine gần làng Paraskovievka, đồng thời phá hủy cây cầu đường sắt ở thị trấn Kurakhovo. Cơ hội của lực lượng vũ trang Ukraine được cho là 'giảm xuống bằng 0'.

Những chiến thắng tại Novomikhailovka

Quân Nga tiếp tục tấn công vào nhiều cứ điểm phòng ngự của Ukraine trên mặt trận và đã có những chiến thắng tại Novomikhailovka. Ukraine vào thời điểm này đang xây dựng các cứ điểm phòng thủ cách xa tiền tuyến.

Kênh KalibratedMaps báo cáo lực lượng quân sự Nga đang di chuyển rất nhanh ở Novomykhailivka và đã tiến vào khu vực phía bắc hồ chứa nhỏ. Trước sức ép mạnh mẽ của đối phương, lực lượng Ukraine buộc phải rút lui.

Ngày 30/3, kênh Military Summary nhận định Novomykhailivka đã ở bên bờ vực sụp đổ và chỉ một ngày sau, các diễn biến cho thấy nguy cơ này càng trở nên rõ ràng hơn.

Nga đang tiến hành các đợt không kích nhằm vào hạ tầng của Ukraine (Ảnh: Skynews).

Kênh Suriyakmaps cũng xác nhận lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến mới rất đáng kể về phía tây và phía bắc Novomykhailivka.

Kênh Rybar đưa tin tại phía tây Marinka, các nhóm tấn công của Nga, sau khi củng cố vị trí vững chắc ở trung tâm làng Georgievka, đã tiếp tục tiến lên, đánh bật lực lượng Ukraine, buộc đối phương phải rút lui.

Nga tấn công đường tiếp tế của Ukraine

Quân đội Nga cũng đang tấn công vào con đường tiếp tế của lực lượng vũ trang Ukraine gần làng Paraskovievka, đồng thời phá hủy cây cầu đường sắt ở thị trấn Kurakhovo.

Video từ UAV cho thấy bom dẫn đường FAB-1500 UMPK của Nga phá hủy cầu đường sắt gần thành phố Kurakhovo do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk.

Đoạn cầu bị đánh sập sau đòn không kích của Nga (Ảnh: Telegram/Yuzhny_front_ZOV).

Tài khoản Yuzhny_front_ZOV chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga trên Telegram cũng vừa công bố video bom dẫn đường FAB-1500 UMPK tập kích cầu đường sắt thuộc thành phố Kurakhovo, đô thị tiền tuyến do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk.

Video được quay từ máy bay không người lái, cho thấy vụ nổ tạo ra quầng lửa và sóng xung kích, trước khi đám khói lớn bốc lên cùng lượng lớn mảnh văng. Đòn tập kích đánh sập đoạn cầu bắc qua hai dải đất, nhiều khả năng sẽ gây khó khăn cho Ukraine.

Tuyến vận tải qua cầu sẽ bị cản trở đáng kể, hạn chế khả năng chuyển quân, khí tài và nhu yếu phẩm của quân đội Ukraine. Những đòn đánh như vậy nhằm làm suy giảm hiệu quả tác chiến của đối phương ở tiền tuyến.

Theo tài khoản Yuzhny_front_ZOV.

Kurakhovo có dân số hơn 18.000 người trước khi xung đột bùng phát, nằm cách đô thị trọng yếu Maryinka mà Nga giành được hồi tháng 12/2023 khoảng 20 km về phía Tây. Đây từng là nơi lực lượng ly khai Donetsk tổ chức trưng cầu dân ý hồi năm 2014, nhưng vẫn do Kiev kiểm soát và nằm trong tuyến hậu cần cho quân đội Ukraine tại tỉnh Donetsk.

FAB-1500 là bom thông thường được phát triển từ thời Liên Xô với khối lượng 1,5 tấn, trong đó phần đầu nổ nặng gần 700 kg. Đây là một trong những mẫu bom lớn nhất của Nga, khi ném có thể tạo hố sâu có đường kính 15 m, phá hủy mục tiêu bằng mảnh văng và sóng xung kích trong bán kính 500 m.

Uy lực của bom FAB-1500 tăng lên đáng kể khi được gắn mô-đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất (UMPK), gồm thiết bị định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác, kèm theo cánh nâng cho phép bom bay xa hơn.

Bom FAB-1500 UMPK trưng bày trong chuyến thị sát của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 1 (Ảnh: Zvezda).

Bom FAB-1500 gắn UMPK là phương án tương tự dòng JDAM-ER của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành vũ khí dẫn đường chính xác, thay vì phải sản xuất những quả bom thông minh chuyên biệt có chi phí cao.

Nga gần đây liên tục sử dụng loại bom này để tấn công các nhà máy công nghiệp và nhà cao tầng, những địa điểm được quân đội Ukraine tận dụng làm cứ điểm kiên cố và đài quan sát trong mạng lưới phòng tuyến ở tỉnh Donetsk.

Việc cắt đứt các tuyến đường này sẽ gây khó đối với việc phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở Novomikhailovka và các làng lân cận. Báo cáo từ địa phương cho hay sẽ không thể nhanh chóng khôi phục tuyến đường do lúc này băng đang tan trên các cánh đồng.

Lực lượng Ukraine khai hỏa pháo ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Tại Pervomaiskoye, lực lượng vũ trang Ukraine rút lui một phần về phía Tây nhưng đã nhận được quân tiếp viện và lực lượng dự bị. Khu vực này là một trong những khu vực khó khăn nhất với quân Nga do hoạt động của UAV (máy bay không người lái). Năm đơn vị máy bay không người lái của quân đội Ukraine đang đồng thời hoạt động gần Pervomaiskoye.

Nhưng Ukraine không thể tập trung lực lượng dự trữ lớn gần Karlovka (nơi quân tiếp viện đến từ miền Trung Ukraine) do hỏa lực tên lửa giàn phóng và bom FAB của không quân Nga đang hoạt động vô cùng tích cực.

Ukraine rơi vào thế bất lợi tại Chasov Yar

Theo các nguồn tin Ukraine và Ba Lan, tình hình chiến sự theo chiều hướng bất lợi cho quân đội Ukraine ở Chasov Yar, phía Tây thành phố Bakhmut. Hiện các đơn vị chủ lực của Nga gần như áp sát cứ điểm này.

Quân đội Nga đã tiến rất gần đến vùng ngoại ô phía Đông Nam thị trấn Chasov Yar, sau đó sẽ là cuộc bao vây hoặc tấn công tổng lực vào thị trấn chiến lược này. Dự báo này đã được đưa ra trong các ghi chú phân tích gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW).

Cũng theo ISW, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đang khẩn trương rút quân số, vũ khí từ các khu vực khác của chiến trường, để chuyển đến tăng cường cho Chasov Yar. Cùng lúc đó, quân đội Đức khẩn trương chuyển 10 nghìn quả đạn pháo từ kho dự trữ của họ cho quân đội Ukraine.

Pháo binh Ukraine thường xuyên bắn phá vào làng Ivanovsky và thành phố Bakhmut từ Chasov Yar.

Ngay cả giới truyền thông Mỹ và Tây Âu cũng lưu ý đến tình hình khó khăn của Ukraine tại khu vực Chasov Yar. Họ xác nhận tình trạng thiếu đạn pháo nghiêm trọng trong quân đội Ukraine và dự đoán số phận của Chasov Yar sẽ giống như Bakhmut.

Hiện nay quân đội Nga đang tiếp cận Chasov Yar từ hai hướng chiến thuật, dọc theo các đường chính dẫn vào Chasov Yar. Hướng đầu tiên từ phía Bắc, theo con đường nối giữa Chasov Yar và Bakhmut qua làng Khromovo; hướng phía Nam là con đường từ làng Ivanovskoye đến Chasov Yar.

Các đơn vị xung kích của Nga cách vùng ngoại ô của Chasov Yar không quá 4 km. Các chuyên gia ISW tin rằng cuộc tấn công vào khu vực Chasov Yar sẽ được tăng cường bởi các đơn vị bổ sung, được chuyển đến từ mặt trận Avdiivka và Marinka.

Nghiên cứu của ISW cũng cho biết dựa trên các hình ảnh vệ tinh mà họ nghiên cứu, quân đội Ukraine tại Chasov Yar đã xây dựng hệ thống công sự trận địa phòng ngự có dạng hình vòng tròn, bằng cách tận dụng địa hình tự nhiên như kênh đào Seversky Donets ở phía tây thị trấn và các loại công sự.

Quân đội Nga đã tiến rất gần đến vùng ngoại ô khu vực phía Đông Nam thị trấn Chasov Yar.

Có thông tin cho rằng một cuộc tập kích bằng tên lửa của Nga vào sở chỉ huy của Ukraine ở Chasovy Yar khiến nhiều cố vấn của khối NATO đã thiệt mạng, bao gồm cả Chuẩn tướng Ba Lan Adam Marchak.

Đặc biệt, trận tập kích này của Nga đã gây ra sự chỉ trích cực kỳ gay gắt ở phương Tây nhằm vào Tổng thống Pháp Macron. Hãng thông tấn Bloomberg của Mỹ đã không ngần ngại đăng tải một tài liệu chỉ trích Điện Elysee, trong đó các quan chức Mỹ bày tỏ sự phẫn nộ trước những phát biểu gần đây của nhà lãnh đạo Pháp. Theo ý kiến của Mỹ, Tổng thống Macron, với những tuyên bố có “tính chất khiêu khích” về sự có mặt của đại diện các nước NATO tại Ukraine, đã gây thiệt hại không thể khắc phục đối với sự an toàn của các nhân viên NATO hiện đang ở trên đất Ukraine.

Tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine sụp đổ

Khu vực phòng thủ kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine tuyến Krasnoe-Bogdanovka bảo vệ vùng Đông Bắc đã thực sự sụp đổ. Theo dữ liệu của kênh Telegram quân sự nội bộ của Ukraine “DeepState”, các đơn vị xung kích của Nga chỉ còn cách quận Novy ở phía Đông Chasov Yar 500 m.

Việc quân đội Nga chiếm được địa điểm này và củng cố bờ phía Đông của kênh Seversky Donets-Donbass sẽ đảm bảo cho quân đội Nga tiến đến thành phố Slavyansk.

Và cuối cùng, nếu lực lượng vũ trang Ukraine để mất Slavyansk sẽ dẫn đến việc quân đội Nga bắt đầu chiến dịch bao vây Kharkov và toàn bộ vùng Đông Bắc Ukraine.

Phương Tây thừa nhận ưu thế của Nga

Tình báo Anh thừa nhận quân Nga gần như chắc chắn đã chiếm được Tonenkoye và Orlovka. Họ cũng tiếp tục tiến dần về phía Tây Avdiivka.

London cũng tin rằng Nga đang huy động khoảng 30 nghìn người vào quân đội mỗi tháng, và rất có thể, sẽ tiếp tục làm như vậy để bù đắp tổn thất và tiếp tục các cuộc tấn công nhằm làm suy kiệt lực lượng Ukraine.

Quân đội Nga liên tục tiến hành tấn công trên mọi mặt trận (Ảnh: Rian).

Nhà phân tích quân sự của ấn phẩm Bild (Đức) Julian Repke cũng xác nhận rằng ở khu vực gần Avdiivka, quân đội Nga đã tiến gần đến một cuộc tấn công rộng mở.

Ông tuyên bố rằng quân đội Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía Tây Avdiivka, tại các làng Berdychi - Semenovka - Orlovka - Tonenkoe. Ông Roepke nhấn mạnh các cuộc chiến vẫn đang diễn ra ở Berdychi và Semenovka, nhưng hầu như đều là Nga kiểm soát phần lớn.

Trong trường hợp Nga chiếm được Berdychi và Semenovka, một lãnh thổ rộng cách các làng Umanskoye và Novopokrovskoye khoảng 3-5 km sẽ mở ra trước quân đội Nga, nơi có thể trở thành một không gian thuận lợi cho các cuộc tấn công của quân đội Nga.

Cơ hội của lực lượng vũ trang Ukraine giảm xuống bằng không

Cơ hội để Ukraine có thể giành lại các vùng lãnh thổ của mình trong vài năm tới “có xu hướng bằng 0”.

Nhà phân tích chiến sự người Đức Röpke.

Theo nhà phân tích, Kiev hiện có hai kịch bản cho diễn biến tình hình. Thứ nhất là chấm dứt xung đột dọc tiền tuyến. Thứ hai là tổn thất thêm về lãnh thổ do bước tiến của Nga.

Theo ông Röpke, những kịch bản này vẫn có thể được ngăn chặn nếu chất lượng và số lượng nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây thay đổi đáng kể trong vòng một năm và Ukraine huy động được ít nhất 300 nghìn quân trong 12 tháng tới.

Tuy nhiên, ông viết rằng kịch bản như vậy không hề thực tế và rất khó xảy ra. Nhà phân tích cũng bất ngờ tuyên bố rằng chiến thắng của Ukraine “không có lợi cho những ai có thể đạt được nó bằng cách cung cấp vũ khí thích hợp”.

Người Pháp tiếp tục bám theo đường lối của mình

“Không có gì bị loại trừ” liên quan đến việc quân đội Pháp tiến vào Ukraine. Tuyên bố này được người đứng đầu Hạ viện Pháp, bà Yael Braun-Pivet đưa ra tại Odessa.

Bình luận về ý kiến của ông Macron rằng khả năng đưa quân vào Ukraine đang được xem xét, bà Brown-Pivet không đề cập đến việc triển khai quân nhưng khẳng định mọi phương án đều đang được xem xét.

Bà Yael Braun-Pivet (Ảnh: AP).

"Trong tuyên bố của mình, Tổng thống nước Cộng hòa nói rằng ông không loại trừ bất cứ điều gì. Ở vị trí mà Pháp đã, đang và sẽ chứng minh cho đến khi chiến tranh kết thúc, cho đến khi chiến thắng, không có gì bị loại trừ, mọi thứ vẫn có thể. Tôi sẽ không diễn giải thêm lời nói của tổng thống, quan điểm này khá rõ ràng”, kênh truyền hình “Chúng ta - Ukraine” dẫn lời người đứng đầu quốc hội Pháp.

Đáng chú ý là đoạn phim được các hãng thông tấn cung cấp cho thấy đại diện Pháp trả lời ở một tầng hầm hoặc hầm tránh bom nào đó của Ukraine.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nga-trien-khai-bom-fab-1500-ukraine-mat-phong-tuyen-phia-dong-bac-229666.htm