Nga nhận được tín hiệu từ NATO về 'lằn ranh đỏ' ở Biển Baltic

NATO mới đây đã đưa ra cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Quân đội Nga vượt qua 'lằn ranh đỏ' ở Biển Baltic.

Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chỉ ra cho Nga những "lằn ranh đỏ" ở Biển Baltic. Thông tin trên được đưa ra trên ấn bản tiếng Đức Der Tagesspiegel.

Quan hệ giữa Nga và các nước NATO đã xấu đi rõ rệt kể từ sau khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine. Như Tư lệnh lực lượng Không quân Đức - Tướng Ingo Gerhartz đã tuyên bố trên chương trình truyền hình ZDF - Morgenmagazin.

Theo ông Gerhartz các vụ va chạm giữa hàng không Liên minh NATO và máy bay Nga đã trở nên thường xuyên hơn. Đặc biệt điều này thường xảy ra trên bầu trời Biển Baltic.

“Vâng, chúng tôi chắc chắn nhận thấy điều đó: chúng tôi gặp nhiều sự cố hơn, khi các máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận không phận NATO và sau đó chúng được tiêm kích của Liên minh hộ tống”, tướng Gerhartz nói.

Kể từ đầu tháng 8, các máy bay chiến đấu của Đức, Ý và Hungary đã cùng nhau đảm bảo an ninh không phận Baltic. Được biết, tiêm kích đến từ Tây Ban Nha sẽ tham gia cùng họ trong thời gian tới.

Theo ông Gerhartz, "sự cố" cuối cùng xảy ra vào ngày 19/8, khi một máy bay trinh sát của Nga tiếp cận biên giới Liên minh. Vị tướng này cho biết vào ngày hôm đó, các máy bay của NATO đã cất cánh nhưng vẫn giữ khoảng cách với phi cơ Nga.

“Các cuộc diễn tập của Nga đang diễn ra trên không phận quốc tế, họ phải hiểu rằng không phận NATO là 'lằn ranh đỏ' mà máy bay Nga không được phép vượt qua”, Tư lệnh lực lượng Không quân Đức cho biết.

Ông Gerhartz cũng nhấn mạnh rằng khối quân sự sẽ sớm được bổ sung những thành viên quan trọng mới - Phần Lan và Thụy Điển. Các quốc gia này sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của Liên minh lên đáng kể.

“Khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, điều này nghĩa là có thêm những lực lượng vũ trang đáng kể trong khu vực. Nhìn chung, NATO là một liên minh mạnh mẽ, tốt hơn là Nga không nên tìm cách đối đầu”, Tướng Ingo Gerhartz cảnh báo.

Trước đó vào ngày 20/8, trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan Báo chí Ba Lan (PAP), Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan - ông Skurkiewicz lần đầu tiên cảnh báo Nga với Điều 5 của Hiến chương NATO, sau khi Moskva triển khai tên lửa siêu thanh Kinzhal ở khu vực Kaliningrad.

Theo vị quan chức trên các hành động của NATO nên tương ứng với những gì mà Nga đã thực hiện. Trong trường hợp có bất kỳ mối đe dọa nào, phản ứng của Liên minh quân sự phải được đưa ra ngay lập tức.

"Là một quốc gia nằm ở sườn phía Đông của NATO, Ba Lan hoàn toàn nhận thức được nguy cơ, do đó hành động của chúng tôi - với sự tham vấn từ đồng minh và trụ sở NATO - đang và sẽ vẫn phù hợp với mối đe dọa mà Nga thực hiện ở khu vực Kaliningrad".

"Những đảm bảo này đã và vẫn còn hiệu lực, các cam kết về đảm bảo an ninh đã được đối tác của chúng tôi, gồm các thành viên riêng lẻ của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, cũng như Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định chắc chắn", ông Skurkiewicz nói.

Đồng thời, vị quan chức cho rằng nếu có bất kỳ mối đe dọa nào phát sinh, Điều 5 của Hiến chương NATO sẽ được kích hoạt, tức là công thức "một cho tất cả và tất cả cho một"

Thứ trưởng Quốc phòng Skurkiewicz lưu ý rằng một số biện pháp từ lâu đã được thực hiện ở các khu vực Đông Bắc của Ba Lan nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho sườn phía Đông của NATO.

Ông Skurkiewicz nhớ lại việc triển khai và sự hiện diện của quân đội đồng minh, cũng như những cuộc tập trận quân sự chuyên sâu đang được thực hiện. Bemowo Sands là nơi đóng quân của nhóm chiến đấu đa quốc gia thuộc chương trình Tăng cường Hiện diện phía trước (EFP).

Đồng thời trụ sở của bộ phận tác chiến đa quốc gia "North - East" được đặt tại Elbląg, có nhiệm vụ điều phối hành động của 4 quốc gia như một phần của EFP gồm Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia.

Theo ông Skurkiewicz, tất cả những điều trên cho thấy NATO luôn cảnh giác, không để bị động và sẽ nhanh chóng kích hoạt Điều 5 Hiến chương trong tình huống cần thiết.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-nhan-duoc-tin-hieu-tu-nato-ve-lan-ranh-do-o-bien-baltic-post514833.antd