Nâng cao vai trò của trí tuệ nhân tạo trong bình đẳng giới

Sáng 13-12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Tọa đàm 'Gender Sensible AI' nói về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) trong vấn đề bình đẳng giới.

Tọa đàm là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới” do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ thông qua Tổ chức Oxfam Vietnam, được RED triển khai trong 4 năm từ tháng 4-2020 đến tháng 3-2024 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam thông qua tăng cường sự tham gia của thanh niên trong việc thay đổi các định kiến giới.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Ân Đặng, chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông cho biết, quảng cáo, truyền thông không chỉ phản ánh sản phẩm để người tiêu dùng mua mà còn phản ánh những tình huống hằng ngày mà người tiêu dùng sử dụng chúng. Điều này có nghĩa là những nhà làm quảng cáo sẽ khai thác Insight (Sự thật ngầm hiểu) từ phía khách hàng của mình để biết khách hàng thực sự mong muốn gì đối với sản phẩm, dịch vụ của họ.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm.

Phụ nữ trong các thông điệp quảng cáo thường gắn chặt với vai trò bếp núc, chăm con, giặt giũ. Hầu như không thấy có quảng cáo nào sử dụng một vai nam đi thay tã cho trẻ con hoặc rửa chén, lau nhà. Những hình ảnh định kiến ấy vô tình hay hữu ý tác động vào quan niệm, suy nghĩ, nhận thức của cộng đồng, đi ngược lại với nỗ lực xây dựng xã hội nam nữ bình đẳng.

Theo ông Ân Đặng, ngày nay trí tuệ nhân tạo (AI) là công cụ không thể thiếu trong ngành truyền thông, tự động hóa quảng cáo, phân tích dữ liệu và tương tác khách hàng,... AI là công cụ hỗ trợ đắc lực cho người làm truyền thông, do đó không có lý do gì để chúng ta phủ nhận việc AI giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa hiệu suất trong công việc. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê, chỉ 32% nữ giới đóng góp dữ liệu cho AI, dẫn đến dữ liệu đầu vào cho AI có sự thiên kiến theo suy nghĩ của nam giới nhiều hơn nên vấn đề định kiến giới vẫn xảy ra khi ứng dụng AI.

TS Lê Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng cho rằng, để ứng dụng AI vào truyền thông, quảng cáo hiệu quả về mặt kinh doanh, đồng thời góp phần xóa bỏ định kiến giới thì cần nâng cao kiến thức về bình đẳng giới cho người cung cấp dữ liệu cho AI hoặc tạo ra một công cụ, công nghệ nào đó có thể lọc được các dữ liệu mang tính định kiến giới ra khỏi AI để các sản phẩm mà AI tạo ra không mang nội dung định kiến giới.

Tin, ảnh: LA DUY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nang-cao-vai-tro-cua-tri-tue-nhan-tao-trong-binh-dang-gioi-755282