Nam sinh 19 tuổi giết bạn gái có thể đối diện khung hình phạt nào?

Đối tượng đã được xác định là người thành niên, có đầy đủ nhận thức và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Căn cứ theo Điều 123 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, với hành vi giết người, đối tượng có thể đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

Hiện trường vụ án

Mới đây, CQ CSĐT CA huyện Hoài Đức, Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An, SN 2002 về tội "Giết người". An là người đã sát hại chị H.T.N.H, SN 2002, người cùng địa phương vào đêm 22-12.

Quá trình làm việc với CQCA, An đã thừa nhận hành vi sát hại chị H. Theo đó, An khai nhận bản thân và chị H có mối quan hệ tình cảm với nhau. Quá trình yêu đương, giữa hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Tối 22-12, An chuẩn bị hung khí, đứng canh ở thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức. Đến 22g30 cùng ngày, H đi làm về nhà thì bị An chặn đường ở vị trí trên. Sau đó, An lấy dao đâm tử vong H.

Ngay sau khi gây án, đối tượng An đã bị người dân và lực lượng CA khống chế, bắt giữ tại hiện trường. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng Hoàng Tuấn An thể hiện tính chất côn đồ, manh động, lối sống ghen tuông, ích kỷ, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà sẵn sàng ra tay sát hại nạn nhân.

Bởi vậy, đối tượng này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123 BLHS năm 2015 với khung hình phạt là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

“Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì cả đối tượng gây án và nạn nhân đều mới chỉ 19 tuổi, chỉ vì mâu thuẫn về tình cảm mà đối tượng đã chuẩn bị sẵn hung khí là dao nhọn, đợi bạn gái đi làm về thì ra tay sát hại. Với độ tuổi này, đối tượng hoàn toàn có thể nhận thức được việc sử dụng dao nhọn để đâm vào những vùng trọng yếu trên cơ thể sẽ tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Hành vi giết người có tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng rất tàn nhẫn, cần lên án và phải chịu mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ định dùng dao tự tử, tuy nhiên đã được người dân kịp thời ngăn cản, bắt giữ và giao nộp cho CQCA. Hành vi này càng cho thấy sự bồng bột, nông nổi, thiếu kiểm chế cảm xúc, thiếu kỹ năng sống và ích kỷ của nạn nhân”, luật sư Thái phân tích.

Cũng theo luật sư Thái, đối tượng đã trưởng thành, pháp luật bắt buộc phải có nhận thức đầy đủ về xã hội, chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình, mọi sai lầm đều phải trả giá, những hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu chế tài nghiêm khắc.

Ngoài việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, tử hình thì đối tượng này còn phải bồi thường mọi thiệt hại cho gia đình nạn nhân, bao gồm chi phí cứu chữa, tiền mai táng, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và bồi thường một khoản tổn thất về tinh thần. Hai bên có thỏa thuận về mức bồi thường, không thỏa thuận được thì tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm.

Qua vụ án trên, luật sư cho rằng, nam, nữ yêu đương, mâu thuẫn tình cảm là câu chuyện bình thường. Chuyện tình cảm là tự nguyện, không thể cưỡng ép. Người có nhận thức, có văn hóa, biết tôn trọng người khác thì sẽ tôn trọng quyết định của những người xung quanh.

Người có tình cảm thực sự từ trái tim thì sẽ luôn mong cho người mình yêu được hạnh phúc. Tình cảm của con người phải được thể hiện bằng hành động tích cực, bằng sự nỗ lực cố gắng và phải có được sự đồng điệu, thấu hiểu thì mới có thể tiến xa hơn, lâu dài hơn.

Việc sử dụng bạo lực để khuất phục người khác, ép buộc người khác phải sống, suy nghĩ, hành động theo mình, phải thích với sở thích của mình là hành động sai lầm. Mọi sai lầm đều phải bị trả giá nhưng sai lầm trong việc tước đoạt tính mạng của người khác thì cái giá phải trả sẽ rất đắt.

“Vụ án sẽ là bài học cho các bạn trẻ trong quan hệ tình cảm nam nữ, khi có những ứng xử, suy nghĩ không phù hợp. Đối với những bạn trẻ ở độ tuổi yêu đương, dễ bị cảm xúc chi phối thì việc rèn luyện bản thân, rèn luyện kỹ năng sống, cởi mở, yêu thương, biết quan tâm trong sóc cho người khác, biết hy sinh những lợi ích của bản thân để cho những người xung quanh tốt đẹp hơn là cần thiết. Sự ghen tuông, nóng nảy, ích kỷ, hạn chế nhận thức, thiếu hiểu biết sẽ rất dễ dẫn đến những vụ việc đau lòng và phải trả giá đắt”, luật sư Thái khuyến cáo.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nam-sinh-19-tuoi-giet-ban-gai-co-the-doi-dien-khung-hinh-phat-nao-273648.html