Mỹ: Các ngân hàng lớn phản đối đề xuất tăng mức vốn bắt buộc

Tại một phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 6/12, các ngân hàng lớn đã phản đối các quy định về vốn mới được đề xuất.

Chi nhánh Ngân hàng PacWest Bancorp tại Thousand Oaks, California (Mỹ). Ảnh: AP/TTXVN

Đề xuất có tên gọi Basel III Endgam này được phát triển trên nền tảng những tiêu chuẩn quốc tế để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2009. Giám đốc điều hành của JPMorgan Chase Jamie Dimon cho biết đề xuất trên sẽ nâng mức vốn bắt buộc thêm 20-25% đối với các ngân hàng lớn nhất.

Ông Dimon cho rằng quy định này sẽ khiến các dịch vụ ngân hàng mất đi tính kinh tế. Theo ông, có thể có hai kết quả, đó là nhiều ngân hàng sẽ dừng cung cấp một số sản phẩm và dịch vụ nhất định, trong khi những ngân hàng khác sẽ phải tăng phí để có thể duy trì các sản phẩm và dịch vụ.

Đáp lại, Thượng nghị sỹ Sherrod Brown, một nghị sỹ đảng Dân chủ đến từ tiểu bang Ohio và cũng là người chủ trì phiên điều trần thường niên này, cho rằng các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về vốn là cần thiết để bảo vệ hệ thống ngân hàng khỏi một đợt khủng hoảng mang tính thảm họa, hay những bất ổn như đã xảy ra với các ngân hàng cỡ vừa hồi tháng Ba.

Theo ông Brown, các quy định này hoàn toàn không ngăn cản các ngân hàng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ vay vốn. Ông cho rằng nguyên nhân khiến các ngân hàng có thể giảm bớt những khoản vay này trong tương lai là vì nó không đem lại nhiều lợi nhuận như các hoạt động có tính rủi ro cao hơn.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo ngân hàng cũng nhận được sự cảm thông từ các nghị sỹ Cộng hòa, như Thượng nghị sỹ Tim Scott của tiểu bang South Carolina. Ông Scott gọi Basel là một “đề xuất ác mộng” vì nó sẽ đóng băng một lượng vốn lớn, từ đó gây thiệt hại cho người dân Mỹ.

Khánh Ly (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/my-cac-ngan-hang-lon-phan-doi-de-xuat-tang-muc-von-bat-buoc-20231207105734931.htm