Mường Nhé vận động học sinh ra lớp

Ðể bước vào năm học mới 2023 - 2024, ngoài công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các thầy cô giáo vùng sâu, vùng xa huyện biên giới Mường Nhé còn có thêm nhiệm vụ quan trọng là vận động học sinh đến trường. Dẫu đây là một hành trình đầy gian nan, song với niềm mong mỏi học trò không bỏ trường, bỏ lớp, các thầy cô giáo vẫn luôn kiên trì vượt suối, băng rừng, đến từng bản, từng nhà huy động học sinh đến lớp cho năm học mới bắt đầu...

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Chung Chải đón học sinh về tựu trường trong năm học mới 2023 - 2024.

Bản Nậm Pan 2, xã Mường Toong (huyện Mường Nhé) cách trung tâm xã khoảng 10km, giao thông đi lại hết sức khó khăn. Những ngày trung tuần tháng 8, các thầy cô giáo Trường Tiểu học số 1 xã Mường Toong vẫn liên tục về bản vận động học sinh trở lại trường. Với tình yêu nghề, lòng nhiệt tình, tâm huyết dù vất vả, nhưng với nhiều thầy cô đây cũng là hành trình giúp họ gần hơn, hiểu hơn và chia sẻ hơn về hoàn cảnh của mỗi học trò.

Thầy giáo Bùi Văn Bình, Trường Tiểu học số 1 xã Mường Toong chia sẻ: “Ðể vận động học sinh tới trường trong năm học mới có không ít khó khăn. Ðầu tiên là về khoảng cách địa lý. Các bản thường xa trung tâm, mùa này mưa nhiều, đường đi hay sạt lở nên vất vả hơn một chút. Ðến được gia đình học trò thì nhiều hộ các em ở nhà nhưng bố mẹ lại đi vắng, không gặp gỡ để trao đổi được... Thế nên, chúng tôi phải đến vận động thường xuyên, đồng thời, đến ngày đi học xuống tận nơi đón học trò tới trường. Thêm một giải pháp nữa là nhờ trưởng bản, bí thư chi bộ thôn bản hỗ trợ trong việc vận động phụ huynh học sinh...”.

Dù phải lội qua từng con suối, băng qua những cánh rừng, đi trên con đường đất lầy bùn, các cô giáo Trường Mầm non xã Mường Toong vẫn kiên trì đến từng nhà vận động học sinh ra lớp. Khó khăn về giao thông các cô giáo đều có thể nỗ lực vượt qua. Song trở ngại tiếp theo là về nhận thức của phụ huynh học sinh về giáo dục còn nhiều hạn chế. Vì đời sống còn nhiều khó khăn nên nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến việc học hành của con em mình... Thế nên, không chỉ điêu luyện tay lái trên các cung đường khó, các cô giáo mầm non ở Mường Toong còn phải khéo léo, tận tình giải thích cho các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của việc học tập, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh là dân tộc thiểu số để các phụ huynh nắm được, đồng thuận cho con em đến lớp.

Cô giáo Mào Thị Chăng, Trường Mầm non Mường Toong chia sẻ: “Ðầu năm đi vận động học sinh thì nhiều khó khăn lắm. Chúng tôi phải đến từng nhà để vận động các cháu ra lớp. Có nhiều phụ huynh phải đến gặp gỡ, giải thích nhiều lần mới nhất trí cho con đi học đúng thời gian. Nhiều phụ huynh không biết tiếng phổ thông nên tuyên truyền, vận động cũng như làm các thủ tục nhập học, chế độ cho học sinh đầu năm cũng rất vất vả...”.

Với phương châm “không để học sinh bỏ học rồi mới đi vận động trở lại trường”, dưới sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Mường Nhé, các trường trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch vận động, nhắc nhở học sinh đến trường. Ðồng thời, chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể của xã, bản, cùng phối hợp vận động phụ huynh, học sinh ra lớp đúng thời gian bắt đầu năm học mới. Ông Phạm Thiết Chùy, Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Mường Nhé cho biết: “Hiện nay Phòng cũng có nhiều giải pháp để đảm bảo sĩ số học sinh của năm học 2023 - 2024. Trong đó là sự nỗ lực của các thầy, cô giáo kiên trì bám trường, bám bản vận động học sinh ra lớp đúng kế hoạch. Ðồng thời, Phòng kêu gọi sự tham gia của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc phối hợp, hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục. Như dịp đầu năm học này, Phòng tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức nhiều hội nghị để trao đổi cho chính quyền các xã, lực lượng đóng chân trên địa bàn vận động, huy động học sinh ra lớp...”.

Một năm học mới bắt đầu, với huyện vùng cao là một hành trình không mấy dễ dàng, đòi hỏi biết bao nỗ lực vượt khó của các thầy, cô giáo. Nhưng bằng tình yêu nghề, nhiệt tình, trách nhiệm của người thầy, đến nay tỷ lệ học sinh đăng ký đến lớp của 35 trường trên địa bàn huyện Mường Nhé đạt trên 95%. Những thành công trong công tác vận động học sinh ra lớp đầu năm có thể coi là tín hiệu vui cho một năm học mới với kì vọng đạt được những kết quả cao của ngành giáo dục và đào tạo miền biên viễn xa xôi...

Bài, ảnh: Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/giao-duc/208756/muong-nhe-van-dong-hoc-sinh-ra-lop