Lý do xe tăng Challenger 2 chưa tạo đột phá trên chiến trường Ukraine

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của Anh cung cấp cho Ukraine dường như chưa chứng minh được hiệu quả trong cuộc phản công của Kiev.

Quân đội Nga xác nhận Ukraine đã triển khai Lữ đoàn tấn công trên không số 82 tinh nhuệ tại Zaporizhzhia. Lữ đoàn này được trang bị các phương tiện chiến đấu Marder và Stryker cùng xe tăng Challenger 2. Challenger 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Anh do BAE Systems Land & Armaments thiết kế và sản xuất. Anh đã cung cấp loại xe tăng này cho Ukraine hồi đầu năm nay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lữ đoàn tấn công trên không số 82 của Ukraine gồm 2.000 binh sĩ đã chịu một số tổn thất đầu tiên trong tuần này khi cố gắng tấn công các tuyến phòng thủ của Nga gần làng Rabotino ở Zaporizhzhia. Theo đó, các lực lượng Ukraine đã mất 5 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép và 2 khẩu pháo Msta-B. Các lực lượng Nga đã đẩy lùi ba mũi tấn công riêng biệt của Ukraine dọc theo chiến tuyến.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2. Ảnh: The Guardian

Điểm yếu của xe tăng Challenger 2

Khi cuộc phản công của Ukraine đã trải qua hơn 2 tháng, các nhà quan sát phương Tây cho rằng Ukraine đã đưa các xe thiết giáp hạng nặng của Đức ra khỏi chiến trường do chúng bị mắc kẹt trong các bãi mìn dày đặc của Nga. Một số xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine đã bộc lộ hạn chế trên chiến trường trước tuyến phòng thủ kiên cố của Nga.

Đối với những chiếc xe tăng Challenger 2, các lực lượng Nga đã không thấy chúng xuất hiện trên chiến trường trong suốt hơn 2 tháng qua.

Quân đội Ukraine đã nhận được các dấu hiệu cảnh báo về khả năng chiến đấu của Challenger 2 vào tháng 1, khi các quan chức hàng đầu của lực lượng vũ trang Anh nói rằng Ukraine nên tránh triển khai loại xe tăng này ở những khu vực mà chúng có thể bị lực lượng Nga phá hủy.

Một vấn đề khác sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai những chiếc Challenger 2 của Lữ đoàn 82 ở Zaporizhzhia là cuộc chiến trên không và pháo binh, hai lĩnh vực mà Nga giành được ưu thế. Đây là vấn đề chắc chắn ảnh hưởng đến tất cả các phương tiện quân sự của Ukraine, dù ở gần tiền tuyến hay hậu phương. Nhưng xe tăng Challenger 2 đặt ra hai thách thức đặc biệt về vấn đề này, liên quan đến kích thước và trọng lượng.

Với trọng lượng từ 64-75 tấn, tùy thuộc vào cấu hình lớp giáp, Challenger 2 là một trong những xe tăng nặng nhất trong kho vũ khí của NATO. Điều đó nghĩa là việc di chuyển thông thường, đặc biệt là ở những khu vực không phù hợp với xe tăng hạng nặng do bùn, sông, đường và cầu hẹp cũng như các chướng ngại vật, có thể là một thách thức đối với loại xe tăng này.

Với chiều dài 8,3m, chiều rộng 3,5m và cao 2,49m, Challenger 2 không phải là một chiếc xe tăng nhỏ và có thể bị đối phương phát hiện khi cách xa vài km trên bãi đất trống và dễ dàng bị phát hiện từ trên không.

Theo các chuyên gia quân sự, Challenger 2 có nguy cơ bị đe dọa liên tục bởi vũ khí chống tăng thông thường như súng trường chống tăng và tên lửa chống tăng vác vai của các lực lượng Nga.

Challenger 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại duy nhất không dùng pháo nòng trơn. Xe tăng này sở hữu pháo chính L30A1 120mm kém chính xác và kém uy lực hơn so với các loại pháo tương tự của Nga.

Theo một chuyên gia quân sự, xe tăng Challenger-2 có nhiều vấn đề kỹ thuật khó tương thích hệ thống tác chiến và hậu cần của Ukraine hiện tại, trong đó có kiểu pháo rãnh xoắn 120mm lệch chuẩn với các dòng xe tăng NATO hiện đại, thiết bị quan sát ảnh nhiệt lạc hậu và nhiều vấn đề hậu cần phức tạp khác.

“Một số tính năng của xe tăng Challenger-2 chính là điểm yếu và nó sẽ bộc lộ rõ ràng trên chiến trường Ukraine”, vị chuyên gia nhận định.

Challenger 2 có giúp Ukraine xoay chuyển tình thế?

Các nhà quan sát quân sự Nga cho rằng, Ukraine nên triển khai đại đội xe tăng Challenger 2 thuộc Lữ đoàn 82 theo một đơn vị duy nhất, do việc chia đại đội thành các trung đội và triển khai theo nhiều hướng khác nhau sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng phóng hỏa lực và gây khó khăn cho công tác sửa chữa và hậu cần.

Chuyên gia quân sự Rustem Klupov đánh giá, với việc Ukraine mất nhiều xe tăng trong 2 tháng qua, trong đó có tới 30 chiếc Leopard 2 với nhiều biến thể khác nhau, 14 chiếc Challenger 2 được triển khai trong Lữ đoàn 82 khó có thể xoay chuyển được tình thế phản công của Ukraine.

“Rất có thể những chiếc xe tăng Challenger 2 sẽ bị phá hủy giống như xe tăng Leopard. Trong cuộc xung đột hiện tại, việc có 14 xe tăng trên chiến trường không giải quyết được gì”, ông Klupov nói.

Nếu Ukraine thiệt hại quá nhiều xe tăng trên chiến trường, khả năng bổ sung kịp thời là điều khó khăn. Một báo cáo quốc phòng gần đây của Anh chỉ ra rằng, nước này hiện chỉ có 157 chiếc Challenger 2 trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, chuyên gia Klupov cũng lưu ý những chiếc xe tăng Challenger 2 có thể là phương án dự trữ chiến lược của Ukraine, có khả năng sẽ được triển khai để tạo ra bước đột phá trong cuộc phản công.

“Khoa học quân sự chỉ ra rằng trước hết phải tạo ra một bước đột phá, sau đó mới triển khai các đơn vị tốt nhất với các loại vũ khí mạnh nhất”, ông Klupov cho hay.

Mai Trang/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/ly-do-xe-tang-challenger-2-chua-tao-dot-pha-tren-chien-truong-ukraine-post1040112.vov