Lừa đảo chiếm đoạt ô tô, đôi vợ chồng cùng lĩnh án

Ngày 18/8, TAND tỉnh xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.

Đứng trước bục khai báo là hai bị cáo cũng là hai vợ chồng: Nguyễn Thị Thạo (SN 1991) và Đào Văn Cường (SN 1995) cùng trú tại thôn Vân Cốc 1, xã Vân Trung (Việt Yên). Cuối tháng 12/2021, Thạo có vay ngân hàng tiền để mua trả góp xe ô tô KiaK3, BKS 98A-453.90, giấy đăng ký xe ô tô Thạo thế chấp tại ngân hàng. Vì cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Thạo bán xe cho anh Hùng ở thị trấn Nếnh (Việt Yên) với giá 600 triệu đồng.

Hai vợ chồng Thạo - Cường tại phiên tòa. Ảnh: Chí Dũng

Do giấy tờ xe đang thế chấp nên anh Hùng đã làm hợp đồng đặt cọc trước 250 triệu đồng, khi nào Thạo làm thủ tục rút được giấy tờ, sang tên chủ sở hữu chiếc xe thì sẽ nhận đủ số tiền như thỏa thuận. Nếu Thạo không bán xe cho anh Hùng thì phải chịu phạt 50 triệu đồng. Tuy nhiên thời điểm này Thạo không có tiền nên không thể rút giấy tờ xe từ ngân hàng. Hai vợ chồng bàn nhau cầm cố chiếc xe hoặc bán xe cho người khác mặc dù anh Hùng đã đặt cọc.

Muốn bán được giá phải có giấy tờ, Cường lên mạng facebook đặt làm giả giấy đăng ký xe ô tô 98A-453.90 và hai vợ chồng bán xe cho anh Bình trú tại phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) với giá hơn 554 triệu đồng nhưng thỏa thuận sau 1 tháng mới giao xe vì “tiếc chưa muốn bán ngay”. Thạo nhận trước của anh Bình 450 triệu đồng và đưa bộ giấy tờ xe giả cho anh Bình giữ.

Có tiền, Thạo chuyển cho anh Hùng 290 triệu đồng (trong đó 250 triệu đồng tiền đặt cọc và 40 triệu đồng tiền phạt hủy hợp đồng). Gần 20 ngày sau, hai vợ chồng thống nhất bán xe cho anh Bình và nhận được đủ tiền. Nhận xe, anh Bình đem bán cho người khác thì nghi ngờ giấy tờ giả nên đã liên hệ để yêu cầu trả lại tiền nhưng hai vợ chồng quanh co khất lần không trả. Anh Bình làm đơn trình báo công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an còn làm rõ một vụ lừa đảo khác do người vợ gây ra. Cụ thể, ngày 27/1/2022, Thạo thuê xe ô tô tự lái Mazda3 màu đỏ (trị giá 440 triệu đồng) của anh Hiếu, trú tại phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) với giá 1 triệu đồng/ngày, thời gian thuê đến ngày 10/5/2023, Thạo trả trước 20 triệu đồng. Sau khi thuê được xe, Thạo đem bán lấy 200 triệu đồng để chi tiêu cá nhân. Hết thời hạn thuê xe không thấy Thạo đem trả, anh Hiếu trình báo cơ quan công an tố cáo Thạo lừa đảo.

Như vậy, tổng số tiền Thạo lừa đảo chiếm đoạt là trên 994 triệu đồng; Cường lừa đảo chiếm đoạt hơn 554 triệu đồng. Đến thời điểm xét xử, đại diện gia đình Cường mới bồi thường cho bị hại được 70 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt Thạo 15 năm 6 tháng tù, Cường 11 năm 6 tháng tù.

Tuấn Minh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/phap-dinh/410387/lua-dao-chiem-doat-o-to-doi-vo-chong-cung-linh-an.html