'Lò luyện thép' của lính Cảnh vệ

Thấm nhuần và thực hiện sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với lực lượng Cảnh vệ 'Muốn bảo vệ thì người bảo vệ: Phải biết đánh địch; Phải biết võ giỏi; Phải khỏe; Phải bắn súng giỏi…', qua các giai đoạn cách mạng, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ (TTHL&BDNV) luôn không ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn.

Họ thực sự là đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có trình độ chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, tâm huyết, tận tụy với nhiệm vụ được giao, đảm nhận và phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ cho CBCS Cảnh vệ.

Được thành lập ngày 14/6/1978 theo Quyết định số 92 NV/QĐ của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) quy định về sửa đổi tổ chức bộ máy của Cục Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), chặng đường 45 năm xây dựng và trưởng thành của TTHL&BDNV gắn liền với thời kỳ phát triển mới của đất nước cũng như quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác cảnh vệ 6 tháng đầu năm 2023.

Đơn vị luôn không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, duy trì nghiêm chế độ công tác cũng như tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và huấn luyện, phù hợp với thực tế công tác cảnh vệ, đóng góp tích cực vào thành tích chung của lực lượng Cảnh vệ Anh hùng.

Chức năng đào tạo, bồi dưỡng cũng thể hiện được tính đa dạng trong loại hình, như năm 2021, TTHL&BDNV đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Học viện ANND tổ chức thi tuyển sinh khóa 20 đào tạo trình độ đại học (văn bằng 2) đối với các đồng chí đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoài, hình thức vừa làm vừa học mở tại Bộ Tư lệnh.

Đồng thời, tổ chức quản lý và hoàn thành Lớp đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị mở tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Thông qua thành tích và kết quả công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ trong Bộ Tư lệnh, tổng kết công tác huấn luyện từ năm 2004 đến nay, TTHL&BDNV đã tổ chức hơn 100 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề cho hàng nghìn lượt CBCS trong Bộ Tư lệnh đạt chất lượng.

Luôn lấy lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Cảnh vệ làm kim chỉ nam và phương châm đào tạo huấn luyện, Trung tá Vũ Thanh Khương, Giám đốc TTHL&BDNV cho biết, trong những năm qua, lực lượng Cảnh vệ CAND Việt Nam đã đào tạo huấn luyện cho các thế hệ Cảnh vệ có đủ phẩm chất đạo đức, chính trị, có lòng trung thành tuyệt đối, trang bị về nghiệp vụ sức khỏe, võ thuật, bắn súng…

Anh chia sẻ: “Để trở thành một sĩ quan Cảnh vệ tinh thông võ thuật, bắn súng điêu luyện, chính xác cả hai tay, dũng cảm, bản lĩnh, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ yếu nhân, đòi hỏi cả một quá trình rèn luyện vô cùng gian khổ, vượt qua thử thách, có năng khiếu, có niềm đam mê. Ngoài huấn luyện bằng những giáo trình đặc biệt riêng của lực lượng Cảnh vệ, các sĩ quan còn thường xuyên được cử đi học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Cảnh vệ tại nước ngoài, được mời thầy ở nước ngoài về đào tạo”.

Trước khi trở thành Giám đốc TTHL&BDNV, Trung tá Vũ Thanh Khương từng công tác ở nhiều vị trí khác nhau như Phó Giám đốc TTHL&BDNV phụ trách công tác huấn luyện, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ)…

Cán bộ, chiến sĩ TTHL&BDNV thường xuyên luyện tập để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống nghiệp vụ.

Theo anh, để đào tạo được một chiến sĩ tinh nhuệ, “mình đồng da sắt” phải trải qua nhiều thời gian, công phu, đồng thời phải truyền được cảm hứng cho các học viên. Chia sẻ về công tác đào tạo bắn súng, vận động viên từng đoạt nhiều Huy chương vàng tại các cuộc thi bắn súng trong và ngoài ngành Vũ Thanh Khương nói: “Bắn súng là một môn học khó cần đến thể lực, sự khéo léo và mạnh mẽ. Trong các buổi học tại thao trường, học viên sẽ có cơ hội thực hiện thao tác lắp đạn vào súng và bắn súng. Môn bắn súng ngắn cũng góp phần rèn luyện tinh thần, ý chí, lòng quyết tâm, dũng cảm cho CBCS”.

“Để bắn giỏi, phải rèn bản lĩnh, tập bắn mười phát mà như một. Muốn bắn được thì phải rèn được phản xạ, sự thống nhất từ đầu, vai, khuỷu tay, cổ tay”, Giám đốc TTHL&BDNV chia sẻ.

Thượng tá Phạm Văn Trọng, Phó Giám đốc TTHL&BDNV chia sẻ thêm rằng, bên cạnh việc tổ chức chương trình huấn luyện thường xuyên trong Bộ Tư lệnh, từ năm 2008, Bộ Tư lệnh đã giao TTHL&BDNV nhiệm vụ tổ chức huấn luyện công dân phục vụ có thời hạn của lực lượng Cảnh vệ. Anh cho biết: “Trong 2 năm 2022 và 2023, Trung tâm đã tổ chức huấn luyện tập trung cho gần 1.000 chiến sĩ nghĩa vụ tham gia CAND tại ba miền Bắc, Trung, Nam với những hình thức và phương pháp giảng dạy phù hợp, đạt chất lượng cao. Sau các khóa huấn luyện, những tân binh này đều đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị”.

Bên cạnh đó, thực hiện chương trình công tác hợp tác quốc tế của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, hằng năm TTHL&BDNV còn tổ chức và mở các lớp huấn luyện, đào tạo về bắn súng, võ thuật cho lực lượng Cảnh vệ nước CHDCND Lào và lực lượng Cảnh vệ Vương quốc Campuchia.

Các lớp huấn luyện trên đã được lực lượng Cảnh vệ bạn đánh giá cao về khả năng và trình độ chuyên môn của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam. Thông qua đó, nâng cao chất lượng cho đội ngũ CBCS của lực lượng Cảnh vệ hai nước, góp phần nâng cao uy tín của lực lượng Cảnh vệ Việt Nam.

Và để nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn đối với đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã tạo điều kiện để CBCS đi trao đổi kinh nghiệm, tập huấn về võ thuật, bắn súng... tại các nước có quan hệ truyền thống với lực lượng Cảnh vệ Việt Nam như Hàn Quốc, Liên bang Nga...

Về những khó khăn trong quá trình huấn luyện, tập luyện, Thượng tá Ngô Thanh Tân, Đội trưởng Đội Huấn luyện chia sẻ, cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng, cần thiết để phục vụ công tác đào tạo và huấn luyện. Sau nhiều năm đầu tư, nỗ lực khắc phục khó khăn, hiện nay các đơn vị trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã có được hệ thống cơ sở vật chất khá khang trang, đặc biệt đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng trụ sở mới của TTHL&BDNV Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội, đảm bảo hiện đại, hiệu quả phục vụ đắc lực việc nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện.

Từ sau ngày chính thức được thành lập, TTHL&BDNV luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, từng bước triển khai các mặt hoạt động, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Bộ Tư lệnh, xây dựng lực lượng Cảnh vệ mạnh về công tác huấn luyện, nhất là huấn luyện quân sự, võ thuật và các môn thi đấu thể thao phong trào và thành tích cao, đặc biệt là các môn thi đấu mang tính “đặc thù” Cảnh vệ là bắn súng và võ thuật.

Theo đó, những năm qua, TTHL&BDNV đã tổ chức tập luyện và hướng dẫn các đội tham gia thi đấu tại các giải trong và ngoài ngành Công an cũng như tại các kỳ SEA Games và đã giành nhiều huy chương các loại, được Bộ Công an, các đơn vị tổ chức đánh giá cao, qua đó đóng góp vào thành tích thi đấu thể thao của quốc gia.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/lo-luyen-thep-cua-linh-canh-ve-i704030/