Góp phần vào thành công hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã được tổ chức thành công tại sân vận động Điện Biên (TP Điện Biên Phủ). Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng về chính trị, ngoại giao, với sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế. Góp phần vào thành công trên có sự đóng góp quan trọng của CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Là một trong những đơn vị chủ công trong công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã sớm xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm. Theo đó, đơn vị đã huy động trên 300 CBCS cùng khối lượng lớn phương tiện kỹ thuật hiện đại, công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Điện Biên.

Trước đó, ngay từ tháng 5/2023, trên cơ sở nắm, đánh giá, phân tích tình hình và những yếu tố tác động đến công tác cảnh vệ, đặc biệt là rút kinh nghiệm từ công tác bảo vệ sự kiện 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tham mưu Tiểu ban ANTT nhiều nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Lực lượng Cảnh vệ bảo vệ tại cổng chính sân vận động TP Điện Biên Phủ.

Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết: “Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức 7 đoàn công tác lên Điện Biên để thống nhất các nội dung liên quan và khảo sát, đánh giá thực địa về: tuyến đường bộ phục vụ di chuyển lực lượng phương tiện từ Hà Nội lên Điện Biên và ngược lại; địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm; các địa điểm phục vụ công tác hậu cần chiến đấu, thông tin liên lạc, trung tâm in, cấp phát thẻ, phù hiệu lâm thời tại Điện Biên; các điểm dừng nghỉ an toàn, trú ẩn an toàn và y tế; các điểm cao phục vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ”.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động xây dựng phương án tổng thể về đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm và quán triệt đến các đơn vị để tổ chức thực hiện. Huy động, bố trí lực lượng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hợp lý nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm và ứng trực sẵn sàng xử lý các tình huống đột xuất. Đặc biệt, lần đầu tiên Bộ Tư lệnh thiết lập Trung tâm chỉ huy lâm thời, sử dụng xe xử lý tình huống đa chức năng phục vụ công tác bảo vệ. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án bảo vệ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng tác chiến, xử lý tình huống nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trên cả 3 không gian: trên không, mặt đất và dưới lòng đất.

Điện Biên là một tỉnh miền núi, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy quá trình triển khai công tác bảo vệ nói chung, công tác hậu cần phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng của lực lượng Cảnh vệ gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo Phòng Hậu cần chủ động xây dựng phương án hậu cần đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm; trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về người, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, y tế, không để hư hỏng, mất mát trong quá trình di chuyển và trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng phục vụ chiến đấu khi có tình huống đột xuất xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

“Phòng Hậu cần đã cử 2 đoàn công tác tiến hành khảo sát tuyến đường di chuyển quân từ Hà Nội lên Điện Biên; khảo sát từng địa điểm ăn, nghỉ; địa điểm tiếp xăng, địa điểm sửa chữa dọc tuyến đường di chuyển để đảm bảo an toàn về người, phương tiện, vũ khí và kịp thời khắc phục sửa chữa khi có sự cố xảy ra. Tại tỉnh Điện Biên, đơn vị đã phối hợp cùng Công an tỉnh khảo sát điểm tập kết quân, phương tiện, vũ khí; địa điểm tổ chức sự kiện, nơi ăn nghỉ của CBCS Cảnh vệ tham gia công tác bảo vệ nhằm đảm bảo di chuyển lực lượng, phương tiện đến địa điểm tổ chức sự kiện thuận tiện nhất”, Thượng tá Nguyễn Thế Khoa, Phó Trưởng phòng Hậu cần chia sẻ.

Các thiết bị, máy móc phục vụ công tác bảo vệ là những thiết bị hiện đại, phải được bảo quản trong điều kiện đảm bảo các yêu cầu về độ ẩm, nhiệt độ. Trong khi đó, tuyến đường di chuyển dài, đèo dốc, sương mù dày đặc, độ ẩm cao, thời tiết mưa, nắng bất thường; tại Điện Biên không có các kho bảo quản thiết bị chuyên dụng. Điều này đặt ra rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Là đơn vị nghiệp vụ đầu tiên của Bộ Tư lênh Cảnh vệ lên Điện Biên thiết lập, triển khai các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Trung tá Đỗ Thị Anh Cúc, Trưởng phòng Kỹ thuật bảo vệ chia sẻ: “Để phục vụ yêu cầu cao nhất cho công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn các thiết bị kỹ thuật trong quá trình di chuyển cũng như trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Điện Biên, đơn vị đã phối hợp với Phòng Hậu cần lựa chọn cán bộ lái xe có nhiều kinh nghiệm đi đường đồi núi và yêu cầu di chuyển với tốc độ ổn định, tránh rung, sóc làm ảnh hưởng đến các linh kiện điện tử trong các thiết bị kỹ thuật. Phối hợp với Phòng Hậu cần và Công an tỉnh Điện Biên thiết lập các kho bảo quản dã chiến tại thành phố Điện Biên. Đồng thời cắt cử cán bộ kỹ thuật vận hành, kiểm tra thường xuyên để đảm bảo thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất. Và trong phương án kỹ thuật, đơn vị cũng đã mang dư các thiết bị kỹ thuật đề phòng tình huống phát sinh”.

Thượng tá Trần Thế Việt, Phó Trưởng phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế - đơn vị chủ công, bảo vệ vòng trong cũng cho biết: “Cũng như một số địa phương khác, Điện Biên chưa có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các sự kiện có qui mô lớn. Vì vậy, trong quá trình triển khai công tác bảo vệ, đơn vị đã chủ động hướng dẫn địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên nguyên tắc vừa đảm bảo an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ; vừa tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia, thụ hưởng trọn vẹn không khí vui tươi, phấn khởi của các hoạt động kỷ niệm”.

Trên cơ sở khảo sát, xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ chi tiết từng hoạt động kỷ niệm, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đã bố trí lực lượng tham gia bảo vệ hợp lý, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tại Hà Nội, vừa đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ trên Điện Biên. Đầu tháng 4/2024, đơn vị đã tổ chức diễn tập, xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ tham dự sự kiện bị khủng bố tấn công. Đặc biệt, ngày 3/5, sau khi tập kết quân tại Điện Biên, đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an Điện Biên và các lực lượng chức năng tiến hành diễn tập phương án bảo vệ đối tượng cảnh vệ nhằm nâng cao chất lượng và rèn luyện kỹ năng tác chiến, phối hợp xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ về ANTT.

Để đảm bảo các phương án bảo vệ được điều chỉnh hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế, sau mỗi buổi phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức diễn tập, sơ duyệt, tổng duyệt tại thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Tư lệnh và các đơn vị nghiệp vụ đều tổ chức họp rút kinh nghiệm để điều chỉnh lực lượng, thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ cho phù hợp.

Thượng tá Nguyễn Văn Bảy, Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật bảo bệ cho biết: “Rút kinh nghiệm từ tổng duyệt, chúng tôi đã điều chỉnh lực lượng, phương tiện đối với từng trạm kiểm tra an ninh, quán triệt CBCS tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm cùng với các đơn vị liên quan trong đó có lực lượng công binh, lực lượng hóa học, an toàn bức xạ hạt nhân và Công an tỉnh Điện Biên đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm”.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Điện Biên, các hoạt động kỷ niệm diễn ra nối tiếp nhau, dày đặc, triển khai từ sáng sớm; nhiều hoạt động có sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân; CBCS sinh hoạt không tập trung gây khó khăn trong việc di chuyển, huy động lực lượng; nhiều loại phù hiệu, giấy tờ; lịch hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bị thay đổi liên tục, không cố định…, đã gây khó khăn cho công tác bảo vệ.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, chỉ huy các đơn vị đã kịp thời quan tâm, động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử trong CAND, kiểm soát chặt chẽ với tinh thần vì nhân dân phục vụ. Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu, bà con nhân dân chấp hành nghiêm qui định về đảm bảo an ninh, an toàn; vui vẻ, phấn khởi tham dự sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

Với kinh nghiệm bảo vệ các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước, đặc biệt với sự chủ động trong phương án, kế hoạch bảo vệ, CBCS Cảnh vệ, cùng CBCS lực lượng CAND, QĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần làm nên thành công của các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hải Đường – Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/gop-phan-vao-thanh-cong-hoat-dong-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-i730656/