LinkedIn sa thải hơn 700 người, dừng ứng dụng ở Trung Quốc

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng doanh thu của LinkedIn đang chậm lại, công ty muốn quản lý chi phí hiệu quả hơn.

Theo CNN, LinkedIn - mạng xã hội việc làm lớn nhất thế giới - vừa thông báo cắt giảm 716 nhân sự và cho ngừng hoạt động ứng dụng cuối cùng tại Trung Quốc.

Trong một bức thư gửi nhân viên hôm 8/5, CEO Ryan Roslansky cho biết quyết định này được đưa ra trong bối cảnh hành vi của khách hàng đã thay đổi và tăng trưởng doanh thu đang chậm lại.

Như vậy, LinkedIn (thuộc sở hữu của Microsoft) đã bắt đầu gia nhập vào làn sóng sa thải việc làm trong lĩnh vực công nghệ. Hồi tháng 3, Meta đã cắt giảm thêm 10.000 việc làm sau đợt sa thải hàng loạt được công bố vào năm 2022. Cùng lúc này, Amazon cũng cho biết sẽ loại bỏ 9.000 vị trí, sau 18.000 vị trí mà công ty đã thông báo cắt giảm vào tháng 1.

“Khi chúng tôi lên kế hoạch cho năm tài chính 2024, chúng tôi cho rằng môi trường vĩ mô sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức. Chúng tôi sẽ tiếp tục quản lý chi phí khi đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng chiến lược”, ông Roslansky nói.

LinkedIn hiện có hơn 20.000 nhân viên. Mặc dù lợi nhuận tăng đều qua từng quý nhờ quảng cáo, phí đăng ký cho việc tuyển dụng và bán hàng, công ty này vẫn phải theo chân các ông lớn công nghệ khác, bao gồm cả Microsoft, trong việc cắt giảm nhân sự do kinh tế toàn cầu đang gặp khó.

Bên cạnh việc sa thải nhân sự, LinkedIn còn cho biết họ đang loại bỏ dần ứng dụng InCareer (ứng dụng cho thị trường Trung Quốc) trước ngày 9/8.

"Bất chấp những tiến bộ ban đầu của chúng tôi, InCareer phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức, điều này buộc chúng tôi quyết định ngừng dịch vụ", công ty giải thích với người dùng.

Dù vậy, người phát ngôn của LinkedIn vẫn cho biết sẽ duy trì sự hiện diện ở Trung Quốc để giúp các công ty đang hoạt động ở thị trường này tuyển dụng và đào tạo nhân sự ở nước ngoài.

LinkedIn là ứng dụng truyền thông xã hội lớn cuối cùng của phương Tây vẫn còn hoạt động ở Trung Quốc. Twitter, Facebook và Youtube đã bị cấm ở nước này trong hơn một thập kỷ. Riêng Google cũng vừa rời đi vào đầu năm 2010.

Theo số liệu từ trang Layoffs.fyi, trong vòng 6 tháng qua, đã có hơn 270.000 công việc trong ngành công nghệ bị cắt giảm. Trước thông báo của LinkedIn, trang này cũng thống kê khoảng 5.000 nhân sự bị sa thải chỉ trong tháng 5.

Tập đoàn Microsoft - đơn vị đã mua lại LinkedIn với giá 26 tỷ USD vào năm 2016 - cũng đã thông báo cắt giảm 10.000 người trong những tháng gần đây và chịu thiệt hại 1,2 tỷ USD cho các đợt cắt giảm này.

Liên Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/linkedin-sa-thai-hon-700-nguoi-dung-ung-dung-o-trung-quoc-post1430032.html