Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển hàng hóa trái phép

Lực lượng chức năng thuộc Quân đội vừa phát hiện, bắt giữ các vụ vận chuyển hàng hóa trái phép, không rõ nguồn gốc trên địa bàn TP. Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 29/12, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã kiểm tra tàu chở dầu không số hiệu đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 người, do ông Nguyễn Duy X. (52 tuổi, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển khoảng 15.000 lít dầu DO (theo lời khai). Tuy nhiên, thuyền trưởng và thuyền viên không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 1 kiểm tra tàu chở dầu không rõ nguồn gốc.

Theo khai báo, số dầu trên được lấy từ 1 tàu dầu không rõ số hiệu tại khu vực trên, khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, dẫn giải tàu chở dầu không rõ nguồn gốc về khu vực bến Gót (huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng) để xác minh, xử lý theo quy định.

Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng kiểm tra 2 container hàng hóa vận chuyển trái phép.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng cũng đã phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn lợi dụng việc trung chuyển hàng hóa giữa các cảng trong nước để vận chuyển trái phép hàng hóa đã qua sử dụng, có nguồn gốc nước ngoài từ địa bàn các tỉnh phía Nam về Hải Phòng tiêu thụ.

Trong các ngày 23/12 và 27/12/2023, tại bãi container Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ thuộc Công ty CP Cảng Hải Phòng và bãi container Tân Cảng 128 Hải Phòng, lực lượng chức nặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã kiểm tra đột xuất 2 container do ông Nguyễn Xuân K. (SN 1992; HKTT tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng TP. Hải Phòng) là người đại diện nhận hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn các hàng hóa đã qua sử dụng có nguồn gốc từ nước ngoài, gồm: 141 chiếc quạt các loại, 9 tủ lạnh, 12 máy điều hòa, 5 máy giặt, 125 nồi cơm điện, 4 máy rửa bát, 37 máy hút ẩm, 12 bếp từ, 70 loa âm thanh các loại, 40 âm ly, 37 đồng hồ các loại… Tổng trị giá hàng hóa ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của số hàng hóa nêu trên.

Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng đang tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Vũ Ba

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/lien-tiep-bat-giu-cac-vu-van-chuyen-hang-hoa-trai-phep-411669.html