Lào Cai: Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường, gây ách tắc giao thông lên Sa Pa

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, trận mưa lớn đêm ngày 27 và sáng ngày 28/9 đã gây sạt lở tại một số đoạn trên Quốc lộ 4D, Tỉnh lộ 162, 152... và hiện nay vẫn có nguy cơ sạt lở tiếp.

Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới từ ngày 27 - 28/9 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa đều khắp, một số nơi có mưa to. Mưa lớn đã gây sạt lở taluy âm, gây sụt lún, nứt nền, ảnh hưởng đến kết cấu nhà của 01 hộ dân tại thôn Móng Xóa, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa.

Ngành giao thông vận tải Lào Cai tổ chức san gạt đất đá làm sạt lở đoạn QL4D km100+300 ở địa bàn phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa (Ảnh: Trung tâm VHTTTT Sa Pa cung cấp)

Tại km 100+300 Quốc lộ 4D ở địa phận phường Phan Si Păng (thị xã Sa Pa), sạt lở taluy dương gây mất an toàn cho người và phương tiện qua lại; hiện vẫn có nguy cơ sạt lở tiếp.

Tại km 109+300 Quốc lộ 4D ở địa phận phường Hàm Rồng (thị xã Sa Pa), sạt lở taluy dương nhiều đoạn với khối lượng đất đá khoảng 500m3, gây mất an toàn cho người và các phương tiện lưu thông, hiện vẫn có nguy cơ sạt lở tiếp.

Tại vị trí km 28+000 Tỉnh lộ 162 thuộc địa phận xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng tiếp tục sạt, hiện tại xe con đã lưu thông được qua vị trí này.

Đối với các tuyến đường do huyện, xã quản lý, tại phường Hàm Rồng (thị xã Sa Pa), tuyến đường Má Tra - Suối Hồ bị sạt taluy dương với khối lượng khoảng 50m3 gây ách tắc giao thông cục bộ.

Còn tại xã Bản Hồ (thị xã Sa Pa), tuyến đường từ ngã ba Tỉnh lộ 152 xuống trung tâm xã tiếp tục sạt lở từ phía trên Tỉnh lộ 152 tại Km 20+800 xuống với khối lượng đất đá khoảng 100m3, gây ách tắc giao thông cục bộ.

UBND thị xã Sa Pa chỉ đạo UBND xã Ngũ Chỉ Sơn huy động lực lượng hỗ trợ hộ dân di chuyển tạm thời người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý khắc phục.

Chỉ đạo phường Phan Si Păng, phường Hàm Rồng huy phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ I, phòng Quản lý đô thị, Công an thị xã Sa Pa căng dây, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông, tiến hành xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Mưa lớn làm sạt lở núi gây tắc đường Tỉnh lộ 155 qua địa phận xã Liên Minh , thị xã Sa Pa (Ảnh: Trung tâm VHTTTT Sa Pa cung cấp).

Đối với các tuyến đường do huyện, xã quản lý, các xã, phường tiến hành xử lý, khắc phục đảm bảo giao thông bước I.

Chiều ngày 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng để có kế hoạch và các biện pháp phù hợp phòng ngừa, ứng phó với các loại thiên tai nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tăng thời lượng truyền thông về tình hình thời tiết, thiên tai trên hệ thống loa, đài truyền thanh, thôn, xã; phát huy vai trò của Ban tuyên vận xã, Tổ tuyên vận thôn để tuyên truyền đến người dân.

Rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án di chuyển ngay các hộ này đến nơi an toàn.

Triển khai ngay các lực lượng xung kích để kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống thiên tai tại công trường.

Đồng thời lãnh đạo tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Công Thương và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi thực hiện kiểm tra hồ đập, xử lý các khu vực trọng điểm xung yếu về hồ đập; vận hành hồ chứa, xả lũ đúng quy trình; thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân trước khi xả lũ để đảm bảo an toàn cho các công trình, khu dân cư hạ du; khơi thông các dòng chảy, đặc biệt là các hệ thống thoát nước ở các khu đô thị, đông dân cư nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ.

Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có vết nứt, cung trượt để có ngay biện pháp cảnh báo, xử lý kịp thời, đặc biệt là các vị trí sung yếu đã được xác định có nguy cơ cao; cử người cảnh giới và cắm biển cảnh báo những vị trí ngầm tràn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét,... để hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn; thông báo cho người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương, rẫy; không đi làm nương, chăn thả gia súc xa nơi cư trú để kịp di chuyển về nhà khi có mưa, lũ; không vớt củi, đánh bắt cá tại các sông, suối khi nước lũ lên cao.

Phạm Ngọc Triển

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lao-cai-mua-lon-gay-sat-lo-nhieu-tuyen-duong-gay-ach-tac-giao-thong-len-sa-pa-post266555.html