Sức khỏe công nhân sống sót sau vụ sập mỏ than ở Quảng Ninh hiện ra sao?

Theo đại diện phía Văn phòng Công ty Than Quang Hanh, trước mắt đơn vị sẽ hỗ trợ một khoản kinh phí nhất định cho những gia đình công nhân tử vong lo hậu sự, còn mọi chế độ sẽ được doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào chiều 13/5 tại Phân xưởng khai thác 7, Công ty Than Quang Hanh–TKV (TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử vong và 1 người bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: anh Bùi Văn T. (SN 1991, trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), anh Đinh Văn T. (SN 1980, trú tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) và anh Lầu A V. (SN 1995, trú tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La). Riêng anh Lý A Chìa (SN 1991, trú tại tỉnh Điện Biên) may mắn thoát nạn và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Nam công nhân Lý A Chìa may mắn thoát nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Nam công nhân Lý A Chìa may mắn thoát nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc San-Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân Chìa nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đau nhiều, bị tổn thương ở cánh tay bên phải, chệch khớp vai phải. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Hiện tại, bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi tại viện sau ca mổ.

Trong số 3 công nhân tử vong, có anh Bùi Văn T. (SN 1991, trú tại thôn Tư Đa, xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Theo chính quyền địa phương, anh T. đã xây dựng gia đình, hiện có 2 con nhỏ và hoàn cảnh kinh tế bình thường.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa cho biết: "Anh T. là công dân của xã chúng tôi, hiện đang làm công nhân mỏ nhiều năm và đã xây dựng gia đình, có 2 con nhỏ. Hoàn cảnh kinh tế anh T. bình thường và không thuộc đối tượng chính sách của địa phương. Sau khi nhận được thông tin anh T. không may gặp nạn, chính quyền địa phương đã đến gia đình thăm hỏi, chia buồn và động viên...".

Lanh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trườngchỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Lanh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trườngchỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống đại diện Văn phòng Công ty Than Quang Hanh cho hay, vụ tai nạn xảy ra tại Phân xưởng khai thác số 7 là điều không ai mong muốn. Trong những công nhân gặp nạn, có nạn nhân là người dân tộc và mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau.

"Những công nhân này được phía công ty ký hợp đồng lao động lâu dài và tập huấn, trang bị đầy đủ về an toàn lao động; riêng chế độ lương, thưởng được phía công ty chi trả theo quy định. Trước mắt, phía công ty sẽ hỗ trợ một khoản kinh phí để các gia đình tổ chức tang lễ, còn chế độ người lao động gặp nạn cũng như bị thương sẽ thực hiện theo quy định", vị đại diện này cho biết thêm.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ một lãnh đạo Công ty Than Quang Hanh – TKV, đối với công nhân tử vong, doanh nghiệp đã hỗ trợ cho gia đình là 300 triệu đồng/người và 50 triệu đồng/người bị thương.

Về phía tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 18 triệu đồng/người tử vong và hỗ trợ 5 triệu đồng/người bị thương. Riêng Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong; Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. Các tổ chức đoàn thể, công đoàn công ty cùng hỗ trợ và tiếp tục kêu gọi cán bộ, người lao động hỗ trợ các nạn nhân.

Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/suc-khoe-cong-nhan-song-sot-sau-vu-sap-mo-than-o-quang-ninh-hien-ra-sao-169240514220916614.htm