Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đến nước Nga Xô-viết

Ngày 29/6, Hội Hữu nghị Việt-Nga tỉnh Phú Yên đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 100 năm Ngày Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh lần đầu đến nước Nga Xô-viết (30/6/1923-30/6/2023).

Bà Maria Mizonova - Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng phát biểu.

Tham dự tọa đàm có bà Maria Mizonova, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Đà Nẵng; bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên, Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Phú Yên và rất nhiều các cán bộ đã từng học tập và công tác tại nước Nga.

Các tham luận đều bày tỏ sự kính trọng, lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người đặt nền móng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 dân tộc Việt-Nga và biết ơn Đảng Cộng sản và nhân dân Nga đã giúp đỡ Việt Nam trong thời gian dài diễn ra 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, cũng như đã đào tạo cho Việt Nam rất nhiều cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Trong bài phát biểu của mình, bà Maria Mizonova - Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Đà Nẵng xúc động nói: "Hôm nay là một ngày rất có ý nghĩa đối với tất cả chúng ta. Nguyễn Ái Quốc là một trong số đại diện đầu tiên của Việt Nam đến nước Nga cách mạng vào đầu những năm 1920 để theo học các trường của Quốc tế Cộng sản ở Liên Xô.

Những năm tháng này là khoảng thời gian hình thành nên những tư tưởng kiệt xuất của Hồ Chí Minh, những tư tưởng cần thiết với dân tộc Việt Nam luôn khát khao tự do, độc lập.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác Nga-Việt, cho sự hiểu biết và đồng cảm sâu sắc của chúng ta. Bổn phận của chúng ta hôm nay là thành kính tưởng nhớ đến Người”.

Ông Nguyễn Đắc Tấn - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Phú Yên và bà Maria Mizonova.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên đã trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt-Nga cho Hội hữu nghị Việt-Nga của tỉnh Phú Yên vì những thành tích mà hội đã đạt được trong thời gian qua nhằm góp phần củng cố bền vững mối quan hệ Việt-Nga: Tổ chức những khóa đào tạo tiếng Nga cho sinh viên, cho cán bộ làm công tác đối ngoại, cán bộ sân bay, xuất nhập cảnh, nhân viên khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch…

Đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Phú Yên đã vận động hỗ trợ 1 máy sát khuẩn không quân 910 và Ủy ban nhân dân xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa - xã đầu tiên của huyện Tây Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng thời tặng cho thư viện xã Hòa Đồng hàng nghìn đầu sách các loại.

Đặc biệt, Hội đã xây dựng được 2 chi hội Việt-Nga ở trường Cao đẳng nghề Phú Yên và Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Tuy Hòa.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ky-niem-100-nam-ngay-bac-ho-den-xo-viet-post760069.html