Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ sạt lở ở Đà Lạt

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ sạt lở ở Đà Lạt; Xử lý vụ em ruột Phó Chủ tịch UBND huyện ở Nghệ An trúng đấu giá 23/56 lô đất; Bầu Thủ tướng Thái Lan: Chỉ có 1 ứng cử viên duy nhất;… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (13/7).

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ sạt lở ở Đà Lạt

Ngày 13/7, Công an TP. Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Uy Vũ (39 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng, đơn vị thiết kế và thi công bờ kè taluy) và Dương Viết Phong (41 tuổi, cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân) về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện trường tan hoang sau vụ sạt lở. Ảnh: Việt Hùng.

Hai bị can này là những người trực tiếp có liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra ngày 29/6 làm 2 người chết, 5 người bị thương và thiệt hại nhiều tài sản của người dân.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người mất tích

Trước đó, vào khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 29/6, tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (nối với đường Khe Sanh) phường 10, TP. Đà Lạt, bờ taluy của một công trình đang xây dựng cao khoảng 30m đã bất ngờ vỡ đổ kéo theo nhiều đất đổ ập xuống 3 căn nhà phía dưới thung lũng. Có 7 người đang ngủ bị đất đá vùi lấp và mắc kẹt trong nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Vụ sạt lở xảy ra khiến 2 vợ chồng công nhân ngủ trong lán trại bị vùi lấp, tử vong; 5 người trong một gia đình mắc kẹt được lực lượng chức năng giải cứu. Khu đất sạt lở rộng hơn 2.100 m2 do 4 hộ dân sở hữu. Khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư đang cho đắp đất để tạo mặt bằng thi công. Sau khi vụ việc xảy ra nhiều đối tượng có liên quan đã bị công an và cơ quan chức năng có liên quan triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Công trình xảy ra sạt lở do Công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng là đơn vị tư vấn thiết kế, Công ty TNHH Hà Phát Thịnh là đơn vị thẩm tra bản vẽ thiết kế, cùng các đơn vị khác như đơn vị thi công, đơn vị giám sát.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Xử lý vụ em ruột Phó Chủ tịch UBND huyện ở Nghệ An trúng đấu giá 23/56 lô đất

Ngày 13/7, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã có thông tin chính thức về kết quả xử lý vi phạm trong đấu giá đất tại khu vực Đồng Quan (thôn 5, xã Quỳnh Hưng).

Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận trong những ngày qua tại tỉnh Nghệ An vì ông Nguyễn Văn Trọng, công chức Tài chính - Kế toán, xã Quỳnh Bá (em ruột của ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện - người đã ký quyết định phê duyệt giá đất để đấu giá các lô đất trên) trúng đấu giá 23/56 lô đất.

Sau khi nắm thông tin, dư luận và qua báo chí phản ánh về những “bất thường” trong việc đấu giá đất tại xã Quỳnh Hưng, theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã rà soát, xử lý sự việc.

UBND huyện không công nhận kết quả trúng đấu giá đối với 23 lô đất (đã được đấu giá viên công bố và xác định ông Nguyễn Văn Trọng là người trúng đấu giá) do vi phạm các quy định của pháp luật; kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của Tổ Giám sát trong việc để xảy ra sai sót trong quá trình giám sát đấu giá các lô đất nêu trên.

Toàn cảnh phiên đấu giá ngày 20/6 tại hội trường UBND xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Phạm Tâm.

Liên quan đến vụ việc này, Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu yêu cầu UBND huyện khẩn trương làm thủ tục xử lý đúng quy định pháp luật các lô đất đã đưa ra đấu giá, trong đó có 23 lô đất do ông Nguyễn Văn Trọng - Công chức xã đã tham gia đấu giá nhưng vi phạm quy định của pháp luật và thông báo kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc Tổ Giám sát đấu giá đất của UBND huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ trách nhiệm, có các hình thức xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm minh (nếu vi phạm) đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thường trực Huyện ủy giao Đảng ủy xã Quỳnh Bá chỉ đạo Chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt kiểm điểm đảng viên Nguyễn Văn Trọng.

UBND huyện chỉ đạo UBND xã Quỳnh Bá tổ chức kiểm điểm công chức Nguyễn Văn Trọng để xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, ngày 20/6/2023, tại Hội trường UBND xã Quỳnh Hưng, UBND huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Quang Công Minh tổ chức đấu giá 56 lô đất được quy hoạch tại khu vực Đồng Quan (thôn 5, xã Quỳnh Hưng) theo hình thức đấu giá gián tiếp.

Tham dự phiên đấu giá có Tổ Giám sát đấu giá quyền sử dụng đất huyện và các công dân tham gia đấu giá.

Tuy nhiên, trong số những người trúng đấu giá, ông Nguyễn Văn Trọng, công chức Tài chính - Kế toán xã Quỳnh Bá (em ruột của ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện - người đã ký quyết định phê duyệt giá đất để đấu giá các lô đất trên) đã trúng đấu giá 23/56 lô đất với số tiền 33,492 tỷ đồng.

Bầu Thủ tướng Thái Lan: Chỉ có 1 ứng cử viên duy nhất

Vào khoảng 16 giờ hôm nay, ngày 13/7, Quốc hội Thái Lan bước vào vòng bỏ phiếu đầu tiên để bầu Thủ tướng tiếp theo lãnh đạo đất nước trong bốn năm tới và ông Pita Limjaroenrat - lãnh đạo Đảng Tiến bước (MFP) là ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế Thủ tướng Thái Lan, theo tờ Bangkok Post.

Lãnh đạo MFP - ông Pita Limjaroenrat trong ngày quốc hội Thái Lan nhóm họp bầu Thủ tướng hôm 13-7. Ảnh: Athit Perawongmetha/REUTERS.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra công khai sau khi Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha phát biểu kết thúc phần tranh luận về tư cách của ứng viên Thủ tướng.

Trước đó, tại phiên thảo luận, Nghị sĩ Cholnan Srikaew - lãnh đạo Đảng Vì nước Thái đã đề cử ông Pita làm ứng cử viên Thủ tướng với sự ủng hộ của 302 Nghị sĩ.

Do không có thêm ứng cử viên nào được đề cử nên ông Pita trở thành ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế Thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu hôm nay.

Sau cuộc bầu cử hồi tháng 5, đảng của ông Pita trở thành đảng giành được nhiều ghế nhất trong Hạ viện với 151 ghế. MFP sau đó đã thành lập Chính phủ liên minh với 7 đảng khác. Liên minh này hiện chiếm 312 trong tổng số 500 ghế của Hạ viện Thái Lan. Do đó, ông Pita cần thêm 64 phiếu ủng hộ để trở thành Thủ tướng tiếp theo.

Ông Sutin Klangsaeng - chính trị gia kỳ cựu của Đảng Vì nước Thái nói rằng ông đã nghe về một kế hoạch trì hoãn cuộc bỏ phiếu Thủ tướng và một kế hoạch khác nhằm kết thúc cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, tờ Bangkok Post đưa tin.

Ông Sutin cho biết nếu ông Pita không được bầu làm Thủ tướng vào ngày 13/7, vòng bỏ phiếu tiếp theo dự kiến vào ngày 19/7 và có thể sẽ có thêm một ứng cử viên Thủ tướng khác. Ông Sutin cảnh báo việc trì hoãn bỏ phiếu có thể gây ra ảnh hưởng bất lợi đối với tiến trình thành lập Chính phủ mới.

Trong khi đó, Thượng Nghị sĩ Kittirat Ratanawaraha nói rằng đa số trong Thượng viện Thái Lan có thể sẽ bỏ phiếu trắng và có ít hơn 10 Thượng Nghị sĩ bỏ phiếu bầu ông Pita.

Nhiều đảng cũng lên tiếng không ủng hộ ứng viên Pita cho chiếc ghế Thủ tướng vì đảng của ông có kế hoạch sửa đổi Mục 112 của Bộ luật Hình sự hay còn gọi là Luật Khi quân./.

PV (tổng hợp).

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/nong-trong-ngay/khoi-to-bat-tam-giam-2-bi-can-trong-vu-sat-lo-o-da-lat-641763.html