Khánh Hòa - Điểm sáng về thu ngân sách

Sáng 21-9, Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội do bà Vũ Thị Lưu Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành làm việc với đoàn.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc.

Kết quả khả quan

Đoàn giám sát đã làm việc về các nội dung: Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024; tình hình triển khai thực hiện đầu tư công năm 2023, kế hoạch đầu tư công năm 2024; đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 về tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn; tình hình triển khai Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và một số nghị quyết khác của Quốc hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh đã báo cáo cụ thể kết quả đạt được cũng như vướng mắc trong các nội dung mà đoàn giám sát yêu cầu. Trong đó, 8 tháng, tỉnh đã thu ngân sách được 10.560 tỷ đồng, đạt 68,4% dự toán; phấn đấu cuối năm 2023 sẽ vượt 10% dự toán. Chi ngân sách thực hiện 7.583 tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán. Năm 2024, tỉnh dự toán thu ngân sách 15.514 tỷ đồng, tăng 0,5% so với dự toán năm 2023; chi ngân sách địa phương 12.308 tỷ đồng, tăng 3,8% so với dự toán năm 2023. Về giải ngân vốn đầu tư công, ước 9 tháng, so với kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao đạt tỷ lệ giải ngân 52,4%; so với kế hoạch vốn tỉnh giao thực tế đạt 61,2%. Dự kiến đến hết năm 2023, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt từ 95 đến 100%.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng báo cáo với Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội về kết quả thực hiện giám sát, thanh tra trong giai đoạn 2021 - 2025; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 về vay, trả nợ công; tình hình triển khai Nghị quyết số 55 của Quốc hội và các nghị quyết khác. UBND tỉnh cũng đã kiến nghị một số vấn đề để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sẽ nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hữu Hoàng khẳng định, từ nay đến cuối năm, tỉnh Khánh Hòa sẽ nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu ngân sách mà Trung ương giao. Đối với vấn đề nợ thuế, UBND tỉnh đã có các giải pháp cụ thể để tăng khả năng thu nợ. Mới đây, UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp nợ thuế nhằm nắm bắt những vướng mắc, khó khăn để có lộ trình thu nợ cụ thể. Về giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí cam kết đến cuối năm tỉnh sẽ hoàn thành tỷ lệ giải ngân từ 95% trở lên.

Tổng Công ty Khánh Việt là doanh nghiệp đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, bà Vũ Thị Lưu Mai khẳng định: “Trong bức tranh thu ngân sách nhiều khó khăn, Khánh Hòa là một điểm sáng, khả năng thu ngân sách từ nay đến cuối năm rất khả quan. Khác với các địa phương khác trong cả nước, tỉnh có nguồn thu từ khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh và thu tiền sử dụng đất khá cao. Kết quả này có được từ quyết tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên, dư địa nguồn thu của Khánh Hòa còn lớn nên có khả năng tăng thu ngân sách. Hiện nay, tình trạng nợ đọng thuế còn cao, vì vậy, tỉnh cần có biện pháp thu nợ; chi đầu tư cho phát triển còn thấp, do đó trong báo cáo cho Quốc hội, tỉnh cần có định hướng giải quyết rõ ràng về việc này”. Bên cạnh đó, bà Vũ Thị Lưu Mai cũng nêu một số vấn đề tồn đọng và đề nghị thời gian tới tỉnh cần có phương hướng tháo gỡ; Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cũng sẽ kiến nghị với các bộ, ngành liên quan để có hướng giải quyết những khó khăn cho tỉnh.

Bà Vũ Thị Lưu Mai cũng lưu ý tỉnh chuẩn bị về lộ trình cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2024, tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương, triển khai chính sách đặc thù và các chính sách mới để xây dựng dự toán. Tỉnh cần áp dụng cơ chế đặc thù để giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Đối với các kiến nghị của tỉnh, bà Vũ Thị Lưu Mai cũng giải đáp trực tiếp một số vấn đề, còn những vấn đề không thuộc thẩm quyền, đoàn giám sát sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội để chuyển Chính phủ giải quyết.

Ông NGUYỄN TẤN TUÂN - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội Khánh Hòa có những bước phát triển khả quan; du lịch có sự phục hồi tốt, đến thời điểm hiện tại đã đạt khoảng 4,4 triệu lượt khách, ước năm 2024 sẽ đạt 8,8 triệu lượt khách. Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội làm việc đã chỉ ra cho tỉnh rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ có báo cáo cụ thể cũng như thực hiện các bổ sung theo yêu cầu của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

ĐÌNH LÂM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202309/khanh-hoa-diem-sang-vethu-ngan-sach-4d21d46/