Khám phá những khu chợ kỳ lạ trên thế giới

Những khu chợ lâu đời này không chỉ nổi tiếng bởi đã tồn tại lâu năm, chúng còn có những đặc điểm kỳ lạ khiến nhiều người tò mò.

Thảo Nguyên

Khu chợ Grand Bazaar nằm ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những khu chợ lâu đời nhất và rộng lớn nhất thế giới.

Bắt đầu bằng một cửa hiệu nhỏ năm 1461, giờ đây chợ Grand Bazaar trở thành khu buôn bán sầm uất với đủ các chủng loại hàng hóa, từ gia vị, đèn trang trí tới đồ trang sức, đặc biệt là các món đặc sản của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một điểm đặc biệt của khu chợ lâu đời này là chủ nhân các gian hàng tại đây đều là đàn ông.

Với hơn 3.000 gian hàng, lượng khách bình quân ghé thăm khu chợ hàng ngày lên đến hơn 250.000 người.

Dù các trung tâm mua sắm vẫn mọc lên đều đặn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đây vẫn là điểm đến hút khách du lịch bậc nhất của thế giới trong nhiều năm qua. Grand Bazaar mở cửa từ 8h30 – 19h thứ 2 đến thứ 7.

Khu chợ 500 trăm tuổi chỉ toàn phụ nữ: Khu chợ 500 tuổi Ima Keithel ở Ấn Độ, là một trong những khu chợ lớn nhất Châu Á mà người bán hàng toàn là phụ nữ.

Ima Keither, có nghĩa là “Chợ của Mẹ”, nằm ở trung tâm của Thủ đô Imphal, bang Manipur, phía bắc Ấn Độ. Khu chợ có khoảng 5.000 phụ nữ buôn bán, giao thương với hàng nghìn người mua tạo nên sự sầm uất, nhộn nhịp.

Chợ họp vào mọi ngày trong tuần, buôn bán các mặt hàng rất phong phú và đa dạng. Bạn có thể tìm thấy ở đây từ cá, gia vị, rau và hoa quả, đồ chơi và quần áo, giày dép sản xuất tại địa phương.

Theo quy định từ thời xưa tới nay, chỉ có phụ nữ đã lập gia đình được phép kinh doanh tại ngôi chợ lâu đời này.

Hiện, khu chợ náo nhiệt này cũng thu hút được một lượng lớn khách thăm quan từ khắp nơi trên thế giới.

Chợ 3 trong 1 có tên St. Lawrence, Canada: Là khu chợ có truyền thống lịch sử lâu đời hơn cả thành phố Toronto với hơn 200 năm tuổi, St. Lawrence đã trở thành địa điểm hấp dẫn với mọi du khách khi đến tham quan thành phố sầm uất này.

Đây là khu chợ 3 trong 1 bởi trong chợ có một khu chợ nông sản chỉ mở vào thứ 7, một khu chợ đồ cổ mở vào chủ nhật và một chợ bán thực phẩm mở cửa hàng ngày trừ thứ 2.

Khu chợ 200 tuổi này có hơn 100 cửa hàng kinh doanh bán buôn và bán lẻ tất cả các mặt hàng.

Chợ có mái che nên du khách có thể thoải mái mua sắm kể cả trong những ngày mưa.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tieu-dung/kham-pha-nhung-khu-cho-ky-la-tren-the-gioi-689767.html