Gần 2 ngàn người tu hành tham gia Đại Giới đàn Đạt Thanh tại Đồng Nai

Ngày 26-4, tại chùa Tỉnh hội - trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo GHPG) Việt Nam tỉnh đã diễn ra Lễ khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang tặng hoa chúc mừng đến ban tổ chức Đại Giới đàn. Ảnh: Sông Thao

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp Chủ GHPG Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ GHPG Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Tiến Dũng đã tham dự lễ khai mạc.

Dịp này, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng ban tổ chức Đại Giới đàn.

Theo thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, giới đàn là nghi lễ quan trọng, được tổ chức để truyền giới cho tăng ni trong hạn tuổi theo từng giới phẩm để tu học và hành đạo. Đại Giới đàn Đạt Thanh sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 29-4 với sự tham gia của 1.930 người tu hành (giới tử).

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng đến ban tổ chức Đại Giới đàn. Ảnh: Sông Thao

Đây là đại giới đàn lần đầu tiên được tổ chức trong nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian diễn ra đại giới đàn, các giới tử sẽ tham gia vào các hoạt động do ban tổ chức đề ra.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp Chủ GHPG Việt Nam cho hay, Hòa thượng Thích Đạt Thanh sinh năm 1877, mất năm 1973. Khi 12 tuổi, ông xuất gia tại chùa Linh Nguyên (tỉnh Long An). Năm 14 tuổi, ông tham học tại chùa Giác Lâm và được ban pháp hiệu Đạt Thanh. Hòa thượng Thích Đạt Thanh là người sinh ra ở trong thời kỳ chiến tranh, lòng yêu nước của hòa thượng rất cao và hòa thượng đã tham gia vào tất cả các hội đoàn yêu nước.

Người xuất gia tham gia Đại Giới Đàn Đạt Thanh. Ảnh: Sông Thao

Hòa thượng Đạt Thanh từng bị thực dân Pháp bắt và lưu đày tại Côn Đảo. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, hòa thượng Đạt Thanh cũng giữ được tấm lòng yêu nước, lòng hướng Phật. Sau khi trở về đất liền, Hòa thượng Đạt Thanh tiếp tục vận động thống nhất Phật giáo.

Sau đó, Hòa thượng Đạt Thanh được suy tôn lên ngôi Đệ Nhất Pháp chủ của Giáo hội Tăng già để xây dựng Giáo hội Tăng già toàn quốc và Tổng hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp Chủ GHPG Việt Nam cũng nhắc nhở tất cả giới tử tham gia giới đàn phải giữ được tâm thanh tịnh, phải vì dân - vì nước - vì đạo, đây là nguyện vọng cao cả nhất của người xuất gia tu hành.

Sông Thao

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202404/gan-2-ngan-nguoi-tu-hanh-tham-gia-dai-gioi-dan-datthanh-tai-dong-nai-8266329/