Kem Mochi độc đáo chào mùa hoa anh đào Nhật Bản

Tháng 4 đến cũng là lúc hoa anh đào nở rộ. Hoa anh đào là quốc hoa của Nhật Bản, là tượng trưng cho sự thanh khiết, mỏng manh và trong trắng.

Vào thời điểm này, người dân Nhật tưng bừng tổ chức lễ hội hoa anh đào thường niên hay còn gọi là Hanami. Trong tiết xuân ấm áp, mọi người tổ chức picnic ngắm hoa cùng gia đình và bạn bè. Địa điểm ngắm hoa phổ biến là những nơi trồng nhiều hoa anh đào như công viên hoặc dọc bờ sông.

Và ngày lễ cũng là dịp để người Nhật thưởng thức những món ăn truyền thống của họ. Các món ăn như shuhi, cơm hộp Bento, rượu sake... trong đó có bánh Mochi là các món ăn không thể thiếu trong những ngày này.

Nói về bánh Mochi, đây là loại bánh mang ý nghĩa may mắn thường được người Nhật sử dụng trong các dịp lễ tết. Bánh hình tròn với lớp vỏ làm từ bột gạo và phần nhân đậu đỏ. Khi ăn cho cảm giác dẻo bùi, ngọt thanh. Tại Việt Nam, bánh Mochi cũng là một món ăn ưa thích của các bạn trẻ. Bánh được tìm đến với sự đa dạng về màu sắc cũng như kích cỡ.

Tuy bánh Mochi đã hấp dẫn đến vậy, giờ đây món kem Mochi cực kì mới lạ chắc chắn sẽ đem đến một cơn sốt mới dành cho các bạn trẻ. Kem Mochi là loại kem mới được Celano phát triển với vỏ bánh Mochi bên ngoài và nhân kem bên trong. Vị dẻo thơm của vỏ bánh khi kết hợp với nhân kem béo ngậy tạo nên hương vị thơm ngon độc đáo. Dù có ăn nhiều bao nhiêu nhưng cũng không hề gây ngấy. Lớp vỏ bánh làm nền cho lớp kem ngọt bên trong, nâng tầm hương vị kem lên một nấc thang vị giác hoàn toàn mới.

Ngoài bao bì kem được thiết kế bắt mắt và sang trọng theo phong cách Nhật Bản, các viên kem Mochi của Celano còn được đặt trong 1 khay nhựa cao cấp có kèm nĩa để đảm bảo tiện lợi nhất khi thưởng thức. Kem hiện có 3 vị nhân khác nhau là Trà xanh, Vani và Xoài.

Tháng 4 này, trong không khí vui tươi của mùa lễ hội hoa anh đào, tại sao bạn không thử qua kem Celano Mochi? Bảo đảm chỉ cần ăn một lần là bạn sẽ nghiền ngay lâp tức.

A.D, Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/kem-mochi-doc-dao-chao-mua-hoa-anh-dao-nhat-ban-20170414123033075.chn