'Huyết mạch' vào xã Quảng Nhâm hư hỏng nặng

Tuyến đường liên vùng nối từ thị trấn A Lưới vào xã Quảng Nhâm (A Lưới) dài hơn 10km hiện bị hư hỏng nặng, khiến việc đi lại của người dân và các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Mưa xuống, đường vào xã Quảng Nhâm nhiều đoạn bị ngập

Tuyến đường nói trên một phần nằm trên Tỉnh lộ (TL) 20 nối từ thị trấn A Lưới là trục huyết mạch phục vụ việc đi lại; đồng thời kết nối phát triển kinh tế liên vùng giữa trung tâm huyệ̣n A Lưới với các xã Quảng Nhâm, Hồng Thái, Hồng Bắc. Thời gian qua, do lưu lượng xe tải trọng lớn đi lại nhiều, dọc tuyến này xuất hiện các điểm hư hỏng nặng, mặt đường bong tróc, tạo hố sâu 20-30cm, nhất đoạn qua xã Quảng Nhâm dài gần 2km khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn, nguy hiểm.

Anh Hồ Văn Vàng, xã Quảng Nhâm nói, đường qua xã xuất hiện dày đặc các “ổ voi”, “hố bom” rất khó lưu thông. Sau những cơn mưa, đường trơn trượt, nước đọng đầy tạo thành những cái ao trên mặt đường, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông qua lại, nhất là vào đêm tối.

Chị Lê Thị Hồng, sống ở thị trấn A Lưới nhưng hàng ngày vào xã Quảng Nhâm công tác cho rằng, đường vào xã Quảng Nhâm bây giờ có nhiều đoạn phải nín thở để tránh các “hố bom” và nó đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân các xã vùng biên mỗi khi lưu thông trên đường.

“Trời nắng còn đỡ chứ trời mưa đường trơn như đổ mỡ, đi xe máy dễ bị trơn trượt. Nhiều hôm đi làm về gặp mưa chiều, thấy học sinh bị té vào “ổ voi” áo quần vây đầy bùn thật tội nghiêp. Mình mong muốn con đường này được nâng cấp, sửa chữa để cho người dân đỡ khổ, giao thông đi lại thuận tiện hơn” - chị Hồng nói.

Mới đây trong chuyến công tác A Lưới, để “sở mục thị” trên tuyến đường này, chúng tôi phải nhờ những tay lái có thâm niên mới vượt qua các “hố bom” như bà con địa phương phản ánh. Dịp này trên cung đường này nhiều xe tải lớn, nhỏ xuôi ngược nhưng phải ì ạch, mất thời gian mới vượt qua.

Ông Hồ Trọng Chăn, Chủ tịch UBND xã Quảng Nhâm thông tin, tuyến đường nối từ TL 20 vào xã Quảng Nhâm đã xuống cấp hơn 10 năm nay. Nhiều đoàn cán bộ vào công tác ở xã Quảng Nhâm đều ngao ngán vì tuyến đường hư hỏng. Nguyên nhân chính là thời gian qua lượng xe chở hàng hóa, khai thác keo tràm qua lại nhiều; trong đó có thêm đội xe tải lớn chuyên chở vật liệu ra vào xây dựng đập Thủy Điện A Lưới khá lớn nên mặt đường nhanh xuống cấp, hư hỏng nặng nhưng lại chưa được khắc phục ổn định. Chính vì nguyên nhân đó nên hiện nay nhiều điểm, đoạn trên tuyến đường có nhiều hố sâu, trở thành nỗi ám ảnh cho người và phương tiện lưu thông qua lại. Rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên tuyến đường này, nhất là phụ huynh chở học sinh vào giờ tan tầm.

Chủ tịch UBND xã Quảng Nhâm thông tin, mấy năm nay, người dân đã kiến nghị đường hư hỏng, đi lại khó khăn lên các ban, ngành, đơn vị liên quan nhưng chưa thấy động tĩnh. Năm vừa rồi lãnh đạo huyện A Lưới hứa sẽ bổ sung nguồn vốn khắc phục, sửa chữa nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Đường vào xã Quảng Nhâm là huyết mạch liên vùng, thực tế không chỉ nó xuống cấp hư hỏng mà nhiều đoạn còn nhỏ hẹp khiến người, phương tiện lưu thông qua lại khó khăn. Mong rằng ban, ngành chức năng địa phương sớm quan tâm, bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa cho người dân đi lại an toàn, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho vùng biên.

Bài, ảnh: SONG MINH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/kinh-te/xay-dung-giao-thong/huyet-mach-vao-xa-quang-nham-hu-hong-nang-134023.html