Huyện Thường Tín sẽ cưỡng chế 2 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp

Tháng 10/2023, Báo Kinh tế & Đô thị có bài viết phản ánh việc ông Nguyễn Xuân Trí, thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo và ông Nguyễn Minh Tuấn, xóm 7, xã Liên Phương, huyện Thường Tín (Hà Nội) ngang nhiên xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất công và kênh tiêu 71…

Công trình vi phạm của ông Nguyễn Xuân Trí trên kênh tiêu 71.

Cương quyết xử lý

Theo ghi nhận thực tế, ông Nguyễn Xuân Trí đã làm lều lán và các công trình phụ trợ nằm trên kênh tiêu 71 thuộc thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo với 152m2 ở thửa đất 224m2 gồm đất công, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh, buôn bán kết hợp làm nơi sinh sống.

Năm 2007, ông Trí xây dựng bờ kè ở kênh tiêu 71. Tại thời điểm này, UBND xã cùng Công ty thủy lợi Hồng Vân vào cuộc giải tỏa công trình vi phạm nhưng ông Trí vẫn tái phạm, xây bờ kè đá, bắc cầu qua kênh tiêu 71. Sau đó, chính quyền địa phương tiếp tục xử lý nhưng ông Trí vẫn tái phạm.

Đến năm 2011, ông Trí tiếp tục làm lều lán trên bờ kênh tiêu. Tháng 5/2016, ông Trí sửa chữa, mở rộng công trình vi phạm, đổ bê tông làm cầu bắc qua kênh tiêu 71 rồi dựng cột, lợp mái tôn hoàn thiện công trình ở trên mặt cầu và hoạt động kinh doanh từ đó đến nay khiến người dân bức xúc.

Còn công trình vi phạm của ông Nguyễn Minh Tuấn có diện tích 187m2 đất khu ao Ốc, xóm 7, xã Liên Phương, thuộc thửa đất 116, tờ bản đồ số II, bản đồ năm 1993 nguồn gốc đất nông nghiệp. Đầu tháng 4/2022, ông Tuấn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây nhà ở kiên cố vi phạm pháp luật tại Khoản 3, Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Mặc dù thời điểm giữa tháng 4/2022, UBND xã Liên Phương kiểm tra tại hiện trường, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, tuy nhiên ông Tuấn không dừng việc thi công, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình vi phạm, gây bức xúc cho người dân và cán bộ địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản khẳng định, UBND huyện đã áp dụng hàng loạt biện pháp tuyên truyền, vận động nhưng các gia đình không chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm. Do vậy, UBND huyện đã áp dụng biện pháp mạnh hơn cương quyết xử lý vi phạm nhằm đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật.

Cụ thể, ngày 8/11/2023, UBND huyện ban hành quyết định 6450 và 6451/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc ông Trí và ông Tuấn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục tình trạng ban đầu. Thời gian thực hiện khắc phục hậu quả 15 ngày, ông Trí và ông Tuấn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định nêu trên.

Công trình vi phạm của ông Tuấn có diện tích 187m2 được xác định thuộc thửa đất số 116, tờ bản đồ số II, bản đồ năm 1993 có nguồn gốc đất nông nghiệp.

Trường hợp đến hết thời hạn phải chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả mà ông Trí và ông Tuấn vẫn không thực hiện, UBND huyện sẽ ban hành thông báo, xây dựng phương án, kế hoạch ấn đinh ngày cuối tháng 11/2023 tổ chức xử lý công trình vi phạm của ông Trí. Tiếp đó, sẽ xử lý công trình vi phạm của ông Tuấn theo quy định.

Hành vi cố tình tái vi phạm

Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh, qua lập hồ sơ xác định diện tích vi phạm của ông Trí 224m2, gồm đất phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh tiêu 71, đất công và đất nông nghiệp. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Trí làm lều lán và công trình phụ trợ 152m2 để kinh doanh. Vị trí vi phạm thuộc thửa đất ký hiệu số 133, tờ bản đồ số III, đo đạc năm 1992.

Ông Trí vi phạm tại Điểm a, Khoản 2, Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai. Vi phạm quy định Điểm b, Khoản 7, Điều 24 của Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.

Để đảm bảo cảnh quan và trả lại hành lang giao thông, công trình thủy lợi, tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ, đặc biệt vị trí vi phạm nằm gần Trưởng Tiểu học Vân Tảo (khu A), UBND xã Vân Tảo báo cáo và đề xuất với UBND huyện giao nhiệm vụ cho các phòng, ban hoàn thiện hồ sơ buộc ông Trí khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Qua đó, ngày 16/10/2023, UBND huyện Thường Tín ban hành quyết định số 5810/QĐ-KPHQ buộc ông Trí phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Thời gian thực hiện trong 10 ngày. Hết thời hạn nêu trên, ông Trí không tự nguyện chấp hành thì tiếp tục xử lý các bước theo quy định của pháp luật.

Đối với công trình vi phạm của ông Nguyễn Minh Tuấn, do ông Tuấn không chấp hành tháo dỡ công trình cũng như thiếu sự phối hợp trong việc hoàn thiện hồ sơ để UBND xã xử lý theo quy định. Vì vậy, ngày 11/10/2023, UBND huyện ban hành Quyết định 5777/QĐ-KPHQ buộc ông Tuấn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Mục đích, yêu cầu ông Tuấn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Buộc ông Tuấn khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời gian thực hiện 10 ngày…

Công Tâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-thuong-tin-se-cuong-che-2-cong-trinh-vi-pham-tren-dat-nong-nghiep.html