Hướng về cơ sở tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Sông Mã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Sông Mã tuyên truyền PBGDPL cho phụ nữ xã Huổi Một.

Là huyện biên giới, Sông Mã có 18 xã, 1 thị trấn, với 411 bản, tổ dân phố. Nhằm tạo chuyển biến trong công tác tuyên truyền PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã đẩy mạnh định hướng chủ đề, nội dung, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền các vấn đề được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, như: Tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Luật Cư trú; pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi; phòng chống bạo lực gia đình; Luật Xuất nhập cảnh; các quy chế, hiệp định biên giới; các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; vận động người dân không xuất, nhập cảnh trái phép.

Các hoạt động tuyên truyền tập trung nhóm đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL; trong đó tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn; nạn nhân bạo lực gia đình; nhóm đối tượng người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc... Từ năm 2020 đến nay, Hội đồng PBGDPL huyện Sông Mã đã phối hợp tổ chức gần 2.100 cuộc tuyên truyền với trên 104.600 lượt người tham gia; phát trên 24.600 tờ gấp pháp luật, tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật.

Tại xã Chiềng Khương đã thành lập Đội tuyên truyền PBGDPL; duy trì 21 Tổ hòa giải ở các bản; dán tờ rơi tuyên truyền tại điểm tập trung đông người. Từ năm 2020 đến nay, xã đã tổ chức 125 cuộc tuyên truyền với gần 15.800 lượt người tham gia, phát 8.985 tờ gấp pháp luật do Sở Tư pháp cung cấp; phát trên loa truyền thanh xã 126 lượt. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn được bảo đảm, người dân tập trung phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2020 xuống còn 4,6%. Ông Lò Văn Lao, bản Phụ, xã Chiềng Khương, chia sẻ: Cán bộ xã thường xuyên xuống bản tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các luật, quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài các buổi tuyên truyền ở bản, tôi thường xuyên tới tủ sách pháp luật ở trụ sở UBND xã để mượn sách về đọc, tìm tòi và học hỏi cách làm kinh tế mới.

Hiện, huyện Sông Mã có 36 báo cáo viên cấp huyện và 159 tuyên truyền viên cấp xã; duy trì 411 tổ hòa giải cơ sở với 2.546 hòa giải viên. Từ năm 2020 đến nay, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 243 vụ, trong đó, tỷ lệ hòa giải thành công đạt 87; 17/19 xã, thị trấn xây dựng tủ sách pháp luật, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Ông Ngô Đình Huyển, Trưởng phòng Tư pháp huyện Sông Mã, cho biết: Hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân, hàng năm UBND huyện đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế, như: Sự phối kết hợp giữa các ban, ngành đoàn thể chưa đồng bộ; hình thức PBGDPL còn nặng về tổ chức hội nghị tập huấn, chưa khai thác tốt các hình thức PBGDPL lồng ghép; cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho việc tuyên truyền còn thiếu.

Khắc phục hạn chế trên, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Sông Mã tiếp tục tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động; lựa chọn và nhân rộng mô hình tuyên truyền, PBGDPL hay, phù hợp và hiệu quả. Đổi mới hình thức tuyên truyền PBGDPL, giúp cán bộ và người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trần Hiền

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/huong-ve-co-so-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-den-nguoi-dan-42457