HTX Nông nghiệp Tân Lập: Đổi mới để thích ứng với đô thị hóa

Theo đề án của UBND TP. Hà Nội, huyện Đan Phượng sẽ trở thành quận vào năm 2025. Đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách đối với HTX Nông nghiệp Tân Lập. HTX sẽ buộc phải chuyển mình, phải thay đổi để thích ứng với điều kiện mới. Để tiếp tục tồn tại và phát triển, từ một HTX chuyên về dịch vụ nông nghiệp, HTX đang mở rộng lĩnh vực hoạt động để thích ứng với quá trình chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị...

HTX phát triển lĩnh vực hoa, cây cảnh và một số loại cây ăn quả để phục vụ người dân địa phương trong quá trình chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị.

Mới đây, TP Hà Nội dự kiến hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ đề án đưa huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận vào cuối năm 2023; các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì lên quận trong năm 2025.

Đối với xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, quá trình đô thị hóa ngày càng cao, kể từ khi xuất hiện Khu đô thị Tân Tây Đô và nhiều tuyến đường đã, đang và sẽ mở theo quy hoạch qua khu đô thị này kết nối với khu dân cư lân cận.

Đa dạng loại hình hoạt động

Với việc hình thành khu đô thị mới tại đây, một tầng lớp cư dân đô thị mới đã bắt đầu hình thành xung quanh địa bàn hoạt động của HTX. Nhận biết được nhu cầu mới của dân cư đô thị, HTX Tân Lập cũng bắt đầu phát triển lĩnh vực hoa, cây cảnh và một số loại cây ăn quả để phục vụ người dân địa phương trong quá trình chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị...

Mặc dù lĩnh vực hoa, cây cảnh không phải là lĩnh vực truyền thống của HTX. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Nguyễn Hữu Tuy cho biết: “do hoạt động trên địa bàn xã Tân Lập có thế mạnh tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu của người dân về hoa, cây cảnh tương đối lớn và sẽ phát triển theo từng năm, HTX quyết tâm mở rộng lĩnh vực hoạt động này”.

Được biết, nông nghiệp hiện chỉ còn chiếm tỷ lệ thấp, khoảng 3% thu nhập của HTX Nông nghiệp Tân Lập. Đây là xu thế phát triển tất yếu cùng với quá trình đô thị hóa của địa phương, tỷ trọng nông nghiệp sẽ giảm dần, nhường chỗ cho thương mại, dịch vụ, cũng như một số ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Các cây phong thủy như bạch mã, đuôi công, kim tiền, lưỡi hổ... được nhiều khách hàng ưa chuộng để bày trong văn phòng, nhà ở.

Trước kia, HTX Nông nghiệp Tân Lập chủ yếu kinh doanh dịch vụ truyền thống như nông nghiệp, tưới tiêu, phân bón, dịch vụ giống cây trồng vật nuôi. Dần dần, HTX mở rộng sang dịch vụ khai thác và quản lý chợ, dịch vụ bán lẻ điện năng, lắp đặt nước. Đây là những nguồn thu chủ yếu của HTX. Ngoài ra, còn có những lĩnh vực hoạt động khác như bến bãi, vật tư xây dựng,…

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HTX Nông nghiệp Tân Lập đã chuyển đổi được 43ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao hơn từ 5 - 7 lần so với trồng lúa. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng dần qua từng năm.

Đặc biệt, HTX và ngành điện đã đầu tư xây dựng mới 7 trạm biến áp, nâng cấp, cải tạo đường dây trung thế, hạ thế, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của thành viên và khách hàng. Trong đó, 2 trạm biến áp Tân Lập 18 và Tân Lập 19 do HTX đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 3,2 tỷ đồng. HTX đã cải tạo và trồng mới 94 cột điện các loại, kéo 19km dây, thay thế kiểm định định kỳ 4.281 công tơ điện và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ thay thế được 2.922 công tơ điện tử. Sản lượng điện tiêu thụ trong 5 năm đạt gần 90 triệu kWh.

Vận chuyển hoa cho khách hàng ở nội đô.

Đồng thời, HTX đã thực hiện tốt việc quản lý kinh doanh chợ Tân Lập, góp phần hoàn thành tiêu chí số 6 trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Tân Lập.

Đáng chú ý là HTX Tân Lập đã có hoạt động tín dụng nội bộ, đáp ứng nhu cầu vay vốn của thành viên. Tuy nhiên khó nhất là phải có nguồn vốn để cho vay. Và HTX đã giải quyết được vấn đề từ sự năng động cũng như tâm huyết của ban lãnh đạo. “Việc bản thân lãnh đạo cũng góp vốn giúp các thành viên tin tưởng, tạo thuận lợi cho việc kêu gọi góp vốn”, ông Tuy chia sẻ. Theo đó, người góp vốn ít nhất là 50 triệu đồng, nhiều nhất là 200 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, hàng chục hộ thành viên đã được vay vốn để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đáp ứng nhu cầu thị trường

HTX Nông nghiệp Tân Lập cũng đang phát triển lĩnh vực hoa, cây cảnh và một số loại cây ăn quả để phục vụ người dân địa phương trong quá trình chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị.

Hiện tại, trong khuôn viên của HTX Nông nghiệp Tân Lập bày bán hàng trăm chậu hoa, cây cảnh, cây ăn quả do HTX tự sản xuất hoặc nhập từ các địa phương khác về để phân phối vào khu vực nội đô. Các thành viên HTX trực tiếp vận chuyển các chậu cây này đến địa chỉ của các khách hàng tại Hà Nội.

“Lĩnh vực hoa, cây cảnh không phải là lĩnh vực truyền thống của HTX. Tuy nhiên, do hoạt động trên địa bàn xã Tân Lập có thế mạnh tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu của người dân về hoa, cây cảnh tương đối lớn và sẽ phát triển theo từng năm, HTX quyết tâm mở rộng lĩnh vực hoạt động này”, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Nguyễn Hữu Tuy chia sẻ.

Các cây phong thủy như bạch mã, đuôi công, kim tiền, lưỡi hổ... được nhiều khách hàng ưa chuộng để bày trong văn phòng, nhà ở. Các cây ăn quả như bưởi, hồng xiêm cũng được nhiều người chọn mua chủ yếu để làm cảnh.

Thời gian tới, HTX tiếp tục phát triển mở rộng thị trường, lãnh đạo HTX tự tin cho biết, HTX sẽ tận dụng lợi thế khi địa bàn Tân Lập khá gần trung tâm Hà Nội, chỉ cách khoảng hơn 10km, nên việc vận chuyển các mặt hàng này tới khu vực nội đô thuận lợi và tiết kiệm chi phí hơn so với các tỉnh và huyện khác.

Tuyết Mai

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//hop-tac-xa/htx-nong-nghiep-tan-lap-doi-moi-de-thich-ung-voi-do-thi-hoa-1091575.html