Hộp thư thông tin viên, cộng tác viên

Các đồng chí thông tin viên, cộng tác viên (TTV-CTV) thân mến!

Tuần qua, tòa soạn Báo Quân đội nhân dân (QĐND) nhận được nhiều tin, bài cộng tác của các đồng chí. Những tin, bài có chất lượng được các phòng biên tập, sử dụng, tiêu biểu là bài viết của các TTV-CTV: Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú; PGS, TS Nguyễn Việt Khôi; TS Hà Thanh Vân; TS Phùng Quang Phát; nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha; nhà văn Đào Thu Hà; nhà văn Tống Ngọc Hân; Nguyễn Đức Hà; Dương Đình Lập; Phạm Chí Thịnh; Cao Thanh Đông; Phương Khánh; Trần Hào; Phạm Văn Quyết; Nguyễn Văn Công; Biện Văn Cường; Phạm Anh Dũng; Quốc Hả; Ngô Văn Dương; Nguyễn Trường; Nguyễn Việt Hùng; Đào Ngọc Lâm; Trần Thanh Huyền; Đào Duy Hiệp; Vũ Công Thành; Hoàng Trung; Hồng Ngọc; Phan Xuân Định; Chu Thị Linh; Võ Tiến; Vũ Viết Xô; Nguyễn Đức Minh; Nguyễn Văn Dũng; Nguyễn Bích Phượng; Cao Mạnh Tường...

Tòa soạn trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các đồng chí!

Để việc cộng tác ngày càng hiệu quả, tòa soạn định hướng một số nội dung cần tập trung như sau: Hiện các đơn vị đã hoàn thành công tác tiếp nhận chiến sĩ mới và thực hiện các nội dung huấn luyện theo kế hoạch. Những kinh nghiệm, biện pháp gì để tổ chức huấn luyện hiệu quả, quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ tốt? Làm thế nào để chiến sĩ mới sớm bắt nhịp môi trường Quân đội đòi hỏi tính kỷ luật cao? Kinh nghiệm nào để phát huy hiệu quả mối quan hệ đoàn kết chiến sĩ cũ-chiến sĩ mới, mối quan hệ cán-binh? Bài học trong bồi dưỡng phát triển đảng đối với chiến sĩ trong quân ngũ?... Những vấn đề nêu trên rất cần được đề cập, phản ánh trong các bài viết cộng tác với Báo QĐND.

Cùng với đó, để chuẩn bị cho số báo đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024) và các số báo đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2024), 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2024), tòa soạn rất mong sớm nhận được bài viết cộng tác. Để tránh tuyệt đối sai sót, các bài viết cần được thẩm định, xác minh kỹ về sự kiện, thời gian, địa điểm, con người... Trong đó, nhân vật và thông tin thể hiện trong các bài viết phải cụ thể, có địa chỉ rõ ràng; ưu tiên những tư liệu quý, mới được công bố, mang tính phát hiện. Tòa soạn mong nhận được các tác phẩm cộng tác của các đồng chí.

Tin, bài cộng tác với từng lĩnh vực xin gửi về các phòng biên tập theo hòm thư điện tử: Bạn đọc và Cộng tác viên: bandoc@qdnd.vn; Thư ký tòa soạn: tkts@qdnd.vn; Điện tử: dientu@qdnd.vn; Quốc phòng-An ninh: quansu@qdnd.vn; Công tác Đảng, công tác chính trị: congtacdang@qdnd.vn; Kinh tế-Xã hội-Nội chính: kinhte@qdnd.vn; Văn hóa-Thể thao: vanhoa@qdnd.vn; Thời sự quốc tế: quocte@qdnd.vn; Cuối tuần: cuoituan@qdnd.vn; Sự kiện và Nhân chứng: sknc@qdnd.vn; Ban Ảnh: bananh@qdnd.vn; Phát hành và Truyền thông: phtt@qdnd.vn. Địa chỉ tòa soạn: Báo QĐND, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hop-thu-thong-tin-vien-cong-tac-vien-767718