Học viện Ngoại giao tổ chức 2 khóa bồi dưỡng cao cấp về hội nhập quốc tế

Khóa bồi dưỡng giúp các Lãnh đạo cấp Vụ và cấp Sở có thông tin, đánh giá toàn diện về thế giới và cập nhật chủ trương đường lối đối ngoại của Việt Nam.

TS. Nguyễn Hùng Sơn trình bày về Bản sắc Ngoại giao cây tre Việt Nam. (Nguồn: HVNG)

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại (FOSET), Học viện Ngoại giao tổ chức 2 khóa bồi dưỡng cao cấp dành cho hơn 100 đồng chí là Lãnh đạo cấp Vụ thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ và các cơ quan trung ương; Lãnh đạo cấp Sở của các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày 20-22/9, chương trình bồi dưỡng 2 khóa nằm trong khuôn khổ Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ công chức viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nội dung chương trình tập trung vào việc đẩy mạnh và vận dụng Bản sắc Ngoại giao cây tre Việt Nam, nâng cao hiệu quả phối hợp triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương theo tinh thần Chỉ thị 25 của Ban Bí thư và Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị về vận dụng và đề cao yếu tố văn hóa trong các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và TS. Vũ Lê Thái Hoàng tham gia chia sẻ tại khóa bồi dưỡng. (Nguồn: HVNG)

Tham gia chia sẻ tại khóa bồi dưỡng là các chuyên gia hàng đầu của Bộ Ngoại giao như Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức và Nhật Bản; Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao; Đại sứ Phạm Cao Phong, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada; Tiến sĩ Vũ Lê Thái Hoàng, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao; ông Nguyễn Đăng Trung, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao và bà Phan Lộc Kim Phúc, Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao.

Tập thể lớp chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: HVNG)

Chương trình đã diễn ra tốt đẹp, giúp các Lãnh đạo cấp Vụ và cấp Sở có thông tin, đánh giá toàn diện về thế giới và cập nhật chủ trương đường lối đối ngoại của Việt Nam và các vấn đề đối ngoại khác; đồng thời chia sẻ và hỏi đáp trong thực tiễn triển khai chủ trương, đường lối hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta.

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoc-vien-ngoai-giao-to-chuc-2-khoa-boi-duong-cao-cap-ve-hoi-nhap-quoc-te-243640.html