Hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an: Hướng nghiệp bám sát thực tế

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS), công an gắn với tạo việc làm trên địa bàn tỉnh đã được chú trọng. Tuy nhiên, số lượng thanh niên tham gia học những nghề theo nhu cầu của thị trường lao động, doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương có những giải pháp tích cực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Học nghề theo nguyện vọng

Đầu năm 2024, anh Lê Thanh Sơn (xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa) ra quân sau 2 năm đi NVQS ở Sư đoàn Phòng không 377 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Trước khi trở về địa phương, anh Sơn được đơn vị, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn tham gia học nghề theo nguyện vọng và đã chọn học nghề hàn công nghệ cao 3 tháng tại Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa. Anh Sơn chia sẻ: “Tôi học nghề được 1 tháng và hiện đã nắm bắt được những kiến thức cơ bản. Quá trình học, các thầy cô rất quan tâm, tận tình chỉ dạy kỹ năng nghề. Tôi được miễn phí toàn bộ chi phí học tập, hàng ngày còn được hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại từ nhà đến trường. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã gặp gỡ, tư vấn việc làm cho chúng tôi. Do đó, sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo, tôi sẽ vào làm việc tại Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam”.

Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia học nghề hàn công nghệ cao tại Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa.

Hiện nay, tại Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa có 23 thanh niên hoàn thành NVQS, công an đang theo học 3 nghề: Hàn công nghệ cao; kỹ thuật điện lạnh và kỹ thuật chế biến món ăn Á. Anh Ngô Đình Vũ (xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa) cho biết: “Trước khi đi NVQS, tôi mới chỉ học xong lớp 9. Gia đình đông anh em, hoàn cảnh khó khăn nên khi ra quân, tôi dự định vào TP. Hồ Chí Minh kiếm việc làm. Nhưng sau khi được tư vấn và thấy bản thân chưa có bằng cấp, tay nghề, kiếm việc làm khó, tôi quyết định chọn đi học nghề 3 tháng tại Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa và đây là sự lựa chọn sáng suốt của tôi. Hiện nay, Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam cần tuyển nghề hàn, nên sau khi tốt nghiệp tôi sẽ vào đây làm việc để được gần nhà”.

Sau khi được tư vấn, anh Bùi Quang Thoại (phường Ngọc Hiệp. TP. Nha Trang) đã chọn học nghề điện lạnh tại Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa khi vừa hoàn thành NVQS tại Trung đoàn 95, Sư đoàn 2 (Quân khu 5). Anh Thoại chia sẻ: “Qua tìm hiểu và được tư vấn, nhận thấy nghề điện lạnh đang được thị trường lao động, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao nên tôi chọn học nghề này. Tôi được miễn chi phí học 100%; nhà trường tạo điều kiện về thời gian, phù hợp với khả năng; phần lớn tôi được học thực hành trên thiết bị nên nắm bắt kiến thức nhanh hơn. Tuy tôi mới học được gần 1 tháng nhưng đã có một số doanh nghiệp mời gọi vào làm sau khi tốt nghiệp”. Được biết, ngoài anh Thoại, hiện nay, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa có 11 thanh niên hoàn thành NVQS, công an đang học 2 nghề theo nguyện vọng là điện lạnh và nghiệp vụ pha chế thức uống.

Đổi mới công tác tuyên truyền, tư vấn

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thời gian qua, sở đã tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tỉnh đoàn triển khai công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành NVQS, công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, sở đã khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm của hơn 2.600 thanh niên, trên cơ sở đó tiến hành gặp gỡ, tư vấn hướng nghiệp cho các thanh niên trước khi ra quân. Đến nay, đã có 2.273 thanh niên được hỗ trợ đào tạo nghề. Trong đó, 1.037 thanh niên được hỗ trợ đào tạo nghề từ nguồn ngân sách tỉnh; còn lại được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng. Để kết nối việc làm cho thanh niên, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã mở 134 phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến. Qua đó, tư vấn việc làm cho 1.669 thanh niên, trong đó có 1.340 thanh niên đã tìm được việc làm.

Thanh niên học thực hành nghề trên thiết bị nên nắm bắt kiến thức tốt.

Tuy nhiên, theo ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay, đa số thanh niên chủ yếu chọn học nghề lái xe, rất ít thanh niên tham gia học những ngành nghề mà thị trường lao động, doanh nghiệp đang cần tuyển. Điều này là do công tác tuyên truyền, tư vấn chưa được sâu, rộng. Bên cạnh đó, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh có hơn 2.000 thanh niên hoàn thành NVQS, công an nhưng số lượng thanh niên tham gia học nghề vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, đây là lực lượng lao động rất chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức khỏe tốt sau những năm tháng được rèn luyện trong quân ngũ và được nhiều doanh nghiệp săn đón. Do vậy, trong thời gian tới, sở sẽ cùng với các cấp, ngành, địa phương đổi mới công tác tuyên truyền; đưa ra nhiều giải pháp để thu hút lực lượng này tham gia học nghề, nâng cao tay nghề trước khi tham gia thị trường lao động.

Đặc biệt, sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các đơn vị quân đội để tư vấn; thành lập các tổ, nhóm trực tiếp đến từng thôn, tổ dân phố, hộ gia đình để tư vấn rõ về lợi ích và chính sách học nghề cho thanh niên và phụ huynh. Cách làm này đã được Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa thực hiện khá tốt và đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, các trường nghề sẽ chú trọng tư vấn, định hướng cho thanh niên lựa chọn học những ngành nghề trọng điểm của tỉnh, doanh nghiệp cần để đào tạo. Qua đó, góp phần cung ứng nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

PHÚ AN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202403/ho-tro-dao-tao-nghe-cho-thanh-nien-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-cong-anhuong-nghiep-bam-sat-thuc-te-5c5593c/