Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các phong trào thi đua vẫn đang tiếp tục phát triển và lan tỏa trong các cấp Công đoàn với những nội dung thiết thực, hướng tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Là mục tiêu phấn đấu của đoàn viên, NLĐ

Công ty Cổ phần thực phẩm Hương Sơn là một đơn vị sản xuất kinh doanh ngành nghề thực phẩm, hoạt động đến nay đã hơn 20 năm. Trong những năm qua, được sự quan tâm của LĐLĐ huyện Thanh Trì, Công đoàn Công ty cùng tập thể cán bộ, công nhân lao động (CNLĐ) Công ty đã phấn đấu thi đua, nỗ lực hết mình trên tất cả các lĩnh vực hoạt động để góp phần cùng Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Công đoàn Công ty đã nhiều lần được công nhận danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc, được LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện tặng bằng khen, giấy khen.

Bà Nguyễn Thị Như Trang - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Thực phẩm Hương Sơn cho biết, Công đoàn Công ty luôn bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Thanh Trì, đồng thời xác định và nhận thức sâu sắc các phong trào thi đua yêu nước thực chất là cuộc vận động quần chúng rộng rãi, đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu chung của Công ty.

Việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, CNLĐ là nhiệm vụ quan trọng và đã trở thành hoạt động truyền thống, là động lực để động viên mọi tiềm năng, trí tuệ, sự sáng tạo, nhạy bén của NLĐ trên mọi lĩnh vực đảm nhiệm, đề xuất những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn, tiết kiệm thời gian lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, qua đó nâng cao thu nhập, đời sống của NLĐ.

Kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đã đóng góp vào thành tích chung trong hoạt động Công đoàn Công ty, đặc biệt là là góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.

Từ các phong trào thi đua đã có nhiều gương "Công nhân giỏi" được LĐLĐ Thành phố ghi nhận.

Với sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, CNLĐ, đoàn viên Công đoàn trong các phong trào thi đua đã góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng ổn định và phát triển, doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước; thu nhập, đời sống của người lao động cũng được cải thiện rõ rệt.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Ông Trần Mạnh Tư, Chủ tịch công đoàn UBND xã Ngũ Hiệp cho biết, trong nhiều năm qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn xã Ngũ Hiệp luôn thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận dụng vào công việc, cụ thể hóa bằng hành động cụ thể. Gắn kết chặt chẽ nội dung việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động.

Tại huyện Thanh Trì, nhiều CĐCS đã gắn phong trào thi đua yêu nước với các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương và của huyện. Điển hình như Công đoàn Công ty cổ phần thiết bị Tân Phát, Công ty cổ phần Formach, Công ty Khang Vĩnh Phong Phú, Công ty Hà Khánh; Công đoàn UBND xã Tam Hiệp, Thanh Liệt, Ngũ Hiệp,… và nhiều Công đoàn khối trường học trên toàn huyện.

Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước

Trong 5 năm qua, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách thường xuyên, liên tục. Trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”…

Từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc được biểu dương khen thưởng. Trong giai đoạn 2018 - 2023 đã có 274 lượt “Công nhân giỏi” cấp huyện và 21 lượt “Công nhân giỏi Thủ đô”; có 4.784 sáng kiến được công nhận, 3.058 lượt công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp huyện. 1.127 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở, 1 CNLĐ đạt giải Ba hội thi thợ giỏi cấp Thành phố. Phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, thi giáo viên dạy giỏi đã có 105 giáo viên giỏi cấp thành phố; 120 cá nhân được LĐLĐ huyện biểu dương tại hội nghị “Điển hình tiên tiến” 5 năm (2015 - 2020); 132 cá nhân được huyện khen thưởng “Người tốt - việc tốt” giai đoạn 2017 - 2022.

Nhiều CĐCS đã gắn phong trào thi đua yêu nước với các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp.

Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ; Phong trào “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”; Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam; đã có rất nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao, ý nghĩa xã hội lớn, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh và phục hồi sau dịch bệnh, kết quả toàn huyện đã có 840 sáng kiến trong giai đoạn 1.

Với những nỗ lực của các tập thể, cá nhân và cả hệ thống Công đoàn huyện Thanh Trì, trong 5 năm qua đã có 250 lượt tập thể, 1.258 lượt cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen và hàng ngàn CNVCLĐ được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; LĐLĐ huyện được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của LĐLĐ Thành phố. Đặc biệt, LĐLĐ huyện Thanh Trì vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2021. Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho đội ngũ CNVCLĐ và các thế hệ cán bộ Công đoàn huyện.

Bà Nguyễn Thị Thắm - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cho biết, trong khu vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức đã có nhiều mô hình tốt, cách làm hiệu quả, đã động viên NLĐ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký hoàn thành các công trình sản phẩm mới.

Phong trào thi đua trong khu vực hành chính sự nghiệp được nhiều đơn vị cụ thể hóa, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, nay là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hieu-qua-tu-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-trong-doan-vien-nguoi-lao-dong-158149.html